Chủ Nhật, 23/08/2020, 08:16 [GMT+7]

Áo mới Đan Trường

(Congannghean.vn)-Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh hôm nay đang khoác lên mình chiếc áo mới với những đổi thay toàn diện về mọi mặt đời sống, xã hội.
 
Với xuất phát điểm là một vùng quê nghèo, lại là địa phương mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Xuân Đan và Xuân Trường vào cuối năm 2019 với nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng bằng sự nỗ lực, sáng tạo không biết mệt mỏi trong lao động sản xuất, xã Đan Trường đã vươn lên thành điểm sáng trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu và xây dựng đời sống nông thôn văn minh, hiện đại.     
Đồng chí Dương Văn Chiến,                                              Chủ tịch UBND xã Đan Trường
Đồng chí Dương Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Đan Trường
Đan Trường hôm nay nổi bật với nhiều gam màu tươi sáng, trong đó ấn tượng nhất là bức tranh nông thôn của địa phương ngày càng khởi sắc, cơ cấu kinh tế chuyển hướng tích cực, hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang hiện đại, góp phần hình thành nên làng quê đáng sống. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của địa phương đều đạt trên 12%, tổng giá trị thu nhập hàng năm từ 220 - 225 tỉ đồng. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 39 triệu/người/năm (năm 2015 là 24,5 triệu/người/năm); hộ nghèo còn 4,25%. 15/15 thôn đạt thôn văn hoá, tỉ lệ gia đình văn hoá năm 2019 đạt 96%.
 
Nổi bật trong bức tranh toàn cảnh về phát triển kinh tế của xã Đan Trường là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới,  Đan Trường đã tập trung huy động tối đa các nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã thi công xây dựng 895 m đường nội đồng Hà Lầm, Thẳng Hàng, chắt trí, đồng re theo cơ chế hỗ trợ xi măng đã đăng ký năm 2019; nâng cấp 150 m đường, ngõ xóm thôn Kiều Thắng Lợi; đang lập hồ sơ xây dựng 170 m đường nội đồng còn lại tại đồng cồn khoai; bàn giao và đưa vào sử dụng nhà đa năng Trường THCS Đan Trường Hội, nhà vệ sinh trường tiểu học; tiếp tục chỉ đạo các thôn, các đơn vị, trường học chỉnh trang bồn hoa, bờ rào xanh, thay thế, lắp đặt các hệ thống điện chiếu sáng... Láng 1 sân bóng chuyền và xây dựng 132 m tuyến đường mẫu tại thôn Bình Phúc; thôn Lĩnh Thành láng lề đường 1.052 m2, thôn Kiều Thắng Lợi xây 141 m kè đường, thôn Lương Ninh làm 126 m kè đường.
Đan Trường hôm nay đang khoác lên mình chiếc áo mới
Đan Trường hôm nay đang khoác lên mình chiếc áo mới
Chia sẻ với phóng viên Báo Công an Nghệ An về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của Đan Trường trong những năm tiếp theo, đồng chí Dương Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Đan Trường cho biết: “Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, xã Đan Trường xác định 3 nội dung đột phá bao gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Rà soát quy hoạch để bổ sung điều chỉnh và tập trung huy động các nguồn lực để đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội. Phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ gắn với di sản văn hoá Đan Tràng. Với một số chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng đạt từ 13 - 15%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 65 triệu/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo dưới 2%; có 80% khu dân cư đạt chuẩn.”
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự tạo ra động lực lớn để người dân vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Niềm vui này là động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của xã Đan Trường tiếp tục chung tay phát triển quê hương ngày càng giàu.
.

Hậu Hưng

.