Thứ Hai, 21/09/2020, 09:01 [GMT+7]

Công an TP Vinh: Đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự

(Congannghean.vn)-Là địa bàn trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, TP Vinh có nhiều điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm lợi dụng để ẩn náu và hoạt động, đặc biệt là tội phạm hình sự. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng, phối hợp Công an các phường, xã và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nhằm góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai của đối tượng  trong một chuyên án hình sự
Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai của đối tượng trong một chuyên án hình sự
 
Chỉ tính riêng trong tháng 8 vừa qua, Công an TP Vinh đã điều tra, làm rõ 20 vụ án hình sự, bắt 20 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản trị giá khoảng 150.000.000 đồng, trong đó, chủ yếu là tội phạm liên quan đến trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự… Điển hình như: Ngày 6/8, tại phường Trường Thi, Công an TP Vinh phá chuyên án, bắt 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Đấu tranh bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận thực hiện 8 vụ trộm trên địa bàn thành phố với tổng tài sản trên 100 triệu đồng. 
 
Đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, ngày 4/8, tại khối 12, phường Cửa Nam, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Cửa Nam phá chuyên án, bắt Cao Thị Nhàn (SN 1993) trú trại khối 12, phường Cửa Nam về hành vi cho vay lãi nặng trong  giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2018 đến nay, Cao Thị Nhàn đã sử dụng số tiền 2.845.000.000 đồng cho một số người vay với lãi suất 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (lãi suất 252%); thu lợi bất chính số tiền 1,1 tỉ đồng. Cũng trong dịp này, qua công tác nắm tình hình phát hiện ổ nhóm chuyên “Cho vay lãi nặng” do Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1990) trú tại khối 3, phường Bến Thủy cầm đầu. Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Đến ngày 30/7, tại khối 3, phường Bến Thủy, Công an thành phố phá chuyên án bắt đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hạnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ nhiều tài liệu liên quan như: các giấy biên nhận tiền, giấy vay tiền, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người vay tiền. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2017 đến nay, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã sử dụng số tiền 5 tỉ đồng cho một số người dân vay tiền với lãi suất 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày; thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỉ đồng. Cũng trong thời gian này, qua công tác nắm tình hình phát hiện ổ nhóm chuyên “Cho vay lãi nặng” núp bóng dưới các công ty kinh doanh tài chính do Trần Trọng Hoàng (SN 1990) trú tại khối 12, phường Cửa Nam (Giám đốc Công ty TNHH hỗ trợ tài chính Tín Nghĩa, địa chỉ: số 39, đường Nguyễn Xuân Ôn, phường Hưng Bình) cầm đầu và Đậu Xuân Hiếu (SN 1998) trú tại khối 10, phường Cửa Nam tham gia thực hiện hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Sau một thời gian đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trần Trọng Hoàng tại Công ty TNHH hỗ trợ tài chính Tín Nghĩa và chỗ ở của đối tượng, thu giữ các tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 0,88 gam ma túy đá. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2019 đến nay, các đối tượng đã cho 98 người vay với số tiền 6,2 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỉ đồng. 
 
Đặc biệt, thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát Công an TP Vinh phát hiện Ngô Văn Linh (SN 1994) trú tại thôn Thạch Bắc, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu đường dây đưa hơn 300 người chủ yếu từ các huyện miền núi vượt biên sang Trung Quốc trái phép. Trước tình hình đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, vừa qua, đơn vị đã phá án thành công, bắt quả tang 3 đối tượng gồm Ngô Văn Linh; Bùi Văn Lưu (SN 1993) trú tại thôn Thạch Nam, xã Quảng Thạch và Hoàng Văn Tuấn (SN 1995) trú tại xã Quảng Nham, cùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang có hành vi đưa 9 người sang Trung Quốc. Ngoài ra, khám xét người đối tượng Linh, Ban chuyên án còn thu giữ 1 gói hêrôin.
 
Song song với làm tốt các mặt công tác khác, thời gian qua, Công an TP Vinh đã tập trung đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả hoạt động của tội phạm hình sự, góp phần giữ bình yên trên địa bàn trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, của ngành trong tháng 8 vừa qua.
.

Thuỳ Anh

.