Thứ Ba, 15/09/2020, 08:05 [GMT+7]
Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Vận động thu hồi hàng trăm loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(Congannghean.vn)-Qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh “Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ” (VK, VLN, CCHT), thời gian qua, người dân trên địa bàn đã đến trụ sở Công an huyện Quỳ Hợp, tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, kích điện... Điều đó đã nói lên tính hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân chấp hành pháp luật, nhằm góp phần bảo đảm ổn định ANTT trên địa bàn.
Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều người dân đã mang các loại               vũ khí đến giao nộp cho cơ quan Công an
Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều người dân đã mang các loại vũ khí đến giao nộp cho cơ quan Công an
Quỳ Hợp là địa bàn có nhiều đồi núi cao, rừng sâu, cư dân nơi đây vẫn còn tập tục sử dụng các loại vũ khí thô sơ, vũ khí tự chế (súng săn, súng kíp) để săn bắn thú rừng. Ngoài ra, những năm gần đây, trên địa bàn còn xuất hiện thêm các loại kích điện đánh bắt cá, hải sản khác cũng khá nhiều hay như các loại súng bắn hơi cồn, súng bắn đạn bi... Đặc biệt, hoạt động khai thác khoáng sản thường xuyên sử dụng vật liệu nổ (mìn, kíp nổ, dây cháy chậm...), những điều đó sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn.
Thực hiện Pháp lệnh “Quản lý, sử dụng 
 
VK, VLN, CCHT”, cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, Công an huyện Quỳ Hợp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể nhiều văn bản quán triệt đến mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và kích điện. Qua đó, đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từng bước làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân.
 
Trung tá Lang Xuân Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: Xác định rõ vận động thu hồi VK, VLN, CCHT có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, thời gian qua, Công an huyện đã triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó lực lượng Công an các xã, thị trấn làm nòng cốt, với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an các xã đã cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT.
 
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Quỳ Hợp đã vận động thu hồi được: 1 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn tập, 1 súng thể thao, 1 súng săm lét, 5 súng hơi, 12 súng kíp tự chế, 83 súng bắn đạn bi bằng hơi cồn, 23 đao kiếm, 39 kích điện, 43 thỏi thuốc nổ ANT, 11 kíp nổ, 5 viên đạn súng săm lét, 20 quả pháo tự chế và 6 kg pháo nổ. Trước đó, năm 2019, Công an huyện Quỳ Hợp cũng đã vận động thu hồi được rất nhiều loại VK, VLN, CCHT, gồm: 8 khẩu súng kíp, 21 khẩu súng bắn đạn bi bằng hơi cồn, 6 dao kiếm, 18 kích điện, 3,4 kg thuốc nổ, 9 kíp nổ, 1 m dây cháy chậm, 5 viên đạn súng ngắn K51, 2 gậy điện, 260 quả pháo... Ngoài ra, quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an huyện còn thu được rất nhiều loại VK, VLN, CCHT khác.
 
Thực tiễn công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT ở Quỳ Hợp cho thấy, do triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều người dân tự nguyện mang các loại vũ khí nguy hiểm đến giao nộp cho cơ quan Công an, từ đó có thể thấy, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Qua công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT đã nổi lên một số đơn vị tiêu biểu như: Công an xã Châu Tiến, Công an xã Châu Lộc, Công an xã Minh Hợp và Công an xã Đồng Hợp...
 
Việc thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về “Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT” trên địa bàn Quỳ Hợp thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn cũng như hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội.
.

Đ. Thắng

.