Thứ Hai, 31/08/2020, 16:23 [GMT+7]
Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Nhiều kết quả trên các mặt công tác

(Congannghean.vn)-Bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã chủ động xây dựng chương trình công tác Công an năm 2020, đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng đội công tác, Công an các xã, thị trấn. Xây dựng và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, với nhiều đổi mới, qua đó thúc đẩy tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của CBCS trong toàn đơn vị. 

Cán bộ Công an huyện Tân Kỳ tận tình hướng dẫn, phục vụ người dân                        tại “Bộ phận một cửa”
Cán bộ Công an huyện Tân Kỳ tận tình hướng dẫn, phục vụ người dân tại “Bộ phận một cửa”
 
Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo các đội công tác chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT. Trong đó, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành 34 chỉ thị, kế hoạch, công điện chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT. Tham mưu huyện sơ kết 1 năm thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã…Tham mưu, huy động các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc tăng cường tuyên truyền, tổ chức các biện pháp vận động quần chúng chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống các loại tội phạm xã hội. Tổ chức tốt lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 3/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ. Nổi bật là phối hợp bảo đảm ANTT lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Sư đoàn 356, Quân khu 4; thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, cháy, nổ…
 
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, lãnh  đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội công tác Công an các xã, thị trấn tập trung, kiên quyết đấu tranh với mọi tội phạm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 11/12 vụ án xâm phạm TTXH, bắt giữ, xử lý 13 đối tượng, tiền và tài sản tổng giá trị 41 triệu đồng. Trong đó, xác lập 3 chuyên án hình sự đấu tranh với các loại tội phạm. Điển hình, ngày 22/12/2019, phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt đối tượng Thái Bá Tuấn (SN 1998) trú tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ, là đối tượng hình sự nguy hiểm, điều tra, làm rõ hành vi đe dọa, giết người cố ý gây thương tích. Đơn vị đã đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn xã hội, phát hiện, bắt giữ 19 vụ, 114 đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền hơn 341 triệu đồng. Với tội phạm ma túy, 6 tháng đầu năm, đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ, 11 đối tượng; trong đó khởi tố 8 vụ, 9 bị can, thu giữ 2,3 kg thuốc phiện, hơn 80 gam ma túy…
 
Song song với những chiến công trên mặt trận đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện Tân Kỳ còn đấu tranh mạnh với tội phạm và vi phạm về chức vụ, kinh tế và môi trường, an toàn thực phẩm. Theo đó, ngày 11/3/2020, phá 1 chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Lưu (SN 1983) trú tại xã Tân An, là cán bộ Bưu điện huyện Tân Kỳ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỉ đồng. Về tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, Công an huyện đã bắt giữ 57 vụ, 57 đối tượng của các tội: Vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, mua bán, tàng trữ hàng cấm, sử dụng pháo trái phép… Đối với các vi phạm trên lĩnh vực quản lý môi trường và an toàn thực phẩm, đã điều tra, làm rõ 27 vụ việc, 27 đối tượng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…
 
Bên cạnh đó, công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm có nhiều kết quả nổi bật. Đã khởi tố 35 vụ, 76 bị can; kết thúc điều tra chuyển VKSND huyện đề nghị truy tố 29 vụ, 44 bị can; bắt 5 đối tượng truy nã. 
 
Ngoài ra, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức 9 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, pháo, chống tai nạn đuối nước tại 4 xã, 5 trường học cho hơn 1.700 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, toàn huyện đã xây dựng 27 mô hình triển khai hiệu quả tại các giáo xứ, khu dân cư, xã, thị trấn, doanh nghiệp, trường học. Trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện xây dựng thêm “Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an huyện, Công an xã với Hội đồng mục vụ giáo xứ trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn” tại giáo xứ Quy Hậu…
 
Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện Tân Kỳ được Lãnh đạo Công an tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, biểu dương. Đó cũng chính là động lực để tập thể, CBCS Công an huyện quyết tâm hơn nữa, gặt hái được những “quả ngọt” trong thời gian tới.
.

Cao Loan

.