Thứ Hai, 01/06/2020, 08:06 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Những chiến công trong tháng Năm lịch sử

(Congannghean.vn)-Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng Năm lịch sử, nhất là kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn lực lượng Công an Nghệ An đã ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, xứng đáng là người Công an trên quê hương Bác Hồ: bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ!
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng                                              cho thành tích xuất sắc của Công an huyện Kỳ Sơn
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho thành tích xuất sắc của Công an huyện Kỳ Sơn
Theo đó, ngay từ những ngày đầu tháng, Công an tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác tham mưu các chủ trương lớn về bảo đảm ANTT trên địa bàn để Tỉnh uỷ, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành cùng chung tay vào cuộc. 
 
Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền các cấp, Công an Nghệ An còn tập trung lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh trong những ngày tháng 5 này; nhất là chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt khác, Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh còn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; nhất là tội phạm về hình sự và ma tuý, tội phạm mua bán người... Kết quả, trong tháng, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 63 vụ phạm pháp hình sự và làm rõ thêm 10 vụ xảy ra từ tháng trước. Qua đó, bắt, xử lý 150 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản trị giá 187 triệu đồng. Phát hiện, bắt 133 vụ, 191 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu gần 9 kg hêrôin, 10,17 kg ma tuý đá. Bắt 21 vụ, 168 đối tượng đánh bạc, thu gần 670 triệu đồng. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương cũng bắt 309 vụ, 336 đối tượng phạm tội và có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường, thu 108 kg pháo, 29 m3 gỗ, 5,15 tấn động vật và nhiều hàng hoá nhập lậu với tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.
 
Điển hình như: Phòng Cảnh sát Hình sự đã khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng internet, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng về hành vi này. Qua đấu tranh khai thác, Ban chuyên án đã làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng, số tiền đánh bạc hơn 51 triệu đồng. Dịp này, Phòng cũng khám phá thêm chuyên án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, bắt giữ 1 đối tượng, chứng minh số tiền cho vay hơn 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính 500 triệu đồng. Cũng đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khám phá thành công chuyên án lừa đảo đi xuất khẩu lao động. Bước đầu bắt 1 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt 2 tỉ đồng. Đấu tranh với tội phạm hình sự, Công an huyện Nghi Lộc khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, bắt 1 đối tượng. Bước đầu làm rõ số tiền lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Cũng trong tháng 5, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục phá chuyên án, bắt 10 đối tượng trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Qua đó, điều tra, làm rõ 20 vụ trộm tài sản, thu 10 triệu đồng, 2 xe máy, 5 ĐTDĐ. Công an huyện Tương Dương đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người, khám phá thành công 1 chuyên án, bắt 1 đối tượng, giải cứu thành công 1 nạn nhân, triệt xoá đường dây mua bán người từ các huyện miền núi Nghệ An sang Trung Quốc. Đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an TX Hoàng Mai đã khám phá chuyên án, bắt 2 đối tượng, điều tra, làm rõ 6 vụ trộm xảy ra ngoài địa bàn, thu 7 xe máy các loại.
 
Bên cạnh đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, Công an Nghệ An còn tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để đấu tranh với tội phạm ma tuý; nhất là tấn công quyết liệt vào các băng nhóm tội phạm ma tuý hoạt động trên tuyến biến giới Việt - Lào nhằm chặt đứt nguồn cung ma tuý từ bên kia biên giới thẩm lậu vào nội địa tiêu thụ, đấu tranh quyết liệt với các tụ điểm phức tạp về ma tuý tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Theo đó, Công an TP Vinh đã xác lập phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám phá thành công 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, thu 4 kg ketamine, 1 kg ma tuý dạng đá, 6.000 viên ma tuý tổng hợp.
 
Cũng trong tháng 5, Công an TP Vinh còn khám phá thành công 2 chuyên án khác, bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Qua khám xét, thu giữ 222,6 gam ma tuý tổng hợp, 225 viên MTTH, 1 khẩu súng quân dụng, 13 viên đạn. Công an huyện Thanh Chương phối hợp với các phòng nghiệp vụ khám phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 3 kg ma tuý đá. Công an huyện Quỳ Châu bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 4 bánh hêrôin, 6.000 viên ma tuý tổng hợp. Đặc biệt, Công an huyện Kỳ Sơn khám phá thành công chuyên án ma tuý lớn, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 20 bánh hêrôin, 20 kg ma tuý đá, 4 kg ma tuý tổng hợp.
 
Không chỉ tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, dịp này, qua công tác vận động truy tìm và bắt các đối tượng truy nã về quy án, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã tổ chức lực lượng bắt giữ thành công 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu đường dây tội phạm ma tuý lớn; triệt xoá 3 điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý trong khách sạn, chung cư trên địa bàn TP Vinh. Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã, trong đó đã xác lập và phá thành công 1 chuyên án truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người sau 11 năm lẩn trốn.
 
Không chỉ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn mà thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An còn tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác QLNN về ANTT có hiệu quả. Chỉ tính riêng trong tháng 5, Công an Nghệ An đã tiếp nhận, hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Công an cấp 1.881 hộ chiếu, 74 giấy thông hành biên giới Việt - Lào cho người dân. Đồng thời cấp phát 6.928 CMND, trong đó đã cấp hơn 360 CMND miễn phí cho các đối tượng chính sách; thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang khép kín địa bàn. Qua đó, phát hiện và xử phạt hành chính 5.618 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; phát hiện, bắt 82 vụ, 86 đối tượng vi phạm pháp luật khác; thu 17,83 kg ma tuý các loại, 13,9 m3 gỗ, 79 m3 cát, 2,4 tấn sản phẩm động vật và nhiều hàng hoá tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Dịp này, Công an tỉnh cũng đã hoàn tất hồ sơ, đăng ký mới 995 ôtô, 5.648 môtô, xe máy, 535 xe máy điện; tổ chức vận động, thu hồi 95 khẩu súng, 156 dao kiếm các loại. Lực lượng Cảnh sát 113 tiếp nhận, giải quyết 78 tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC kịp thời xử lý các vụ cháy, sự cố xảy ra trên địa bàn.
 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân CBCS Công an Nghệ An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chỉ dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn có những nghĩa cử cao đẹp thể hiện phẩm chất vì nhân dân phục vụ. Điển hình như: Công an Nghệ An đã tổ chức hiến máu tình nguyện với hơn 1.500 đơn vị máu được hiến tặng cho các cơ sở y tế; quyên góp và ủng hộ hơn 170 triệu đồng cho các khu cách ly trên địa bàn phòng, chống dịch COVID-19; huy động 5.620 lượt CBCS tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh…
 
Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được trong tháng 5, Công an Nghệ An đã có 61 tập thể, 158 cá nhân được xét, đề nghị các cấp, ngành khen thưởng về thành tích đột xuất trong công tác, chiến đấu. Hơn hết, thông qua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Công an Nghệ An không chỉ nỗ lực góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn mà còn từng ngày tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.
.

Thuỳ Anh

.