Thứ Năm, 21/05/2020, 14:55 [GMT+7]
Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An

Đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương, Công an huyện Thanh Chương đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, kịp thời nắm bắt tình hình tại các xã, thị trấn trên địa bàn, qua đó chủ động tổ chức đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm.

2 đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển                20 bánh hêrôin và 12 kg ma tuý tổng hợp xảy ra vào ngày 16/1/2020
2 đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển 20 bánh hêrôin và 12 kg ma tuý tổng hợp xảy ra vào ngày 16/1/2020
Trong quý I/2020 (từ ngày 15/12/2019 - 14/3/2020), Công an huyện Thanh Chương đã chủ động tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện thực hiện các chủ trương, giải pháp lớn và xây dựng ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, các sự kiện chính trị của địa phương, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. 
 
Theo đó, trên lĩnh vực tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, đơn vị đã làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường bám cơ sở, bám dân, kịp thời giải quyết các vụ việc, không để bị động, bất ngờ. Song song với đó, đã lập nhiều tổ công tác, cử nhiều lượt CBCS tích cực về các xã vùng xa nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận từng người dân. Nhờ vậy, trong thời gian qua, công tác phòng ngừa tội phạm của đơn vị đã đạt được kết quả tích cực, các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội có chiều hướng giảm so với trước đây. Theo số liệu thống kê trong quý I/2020 đã cho thấy được điều đó, khi kịp thời xử lý 5 vụ việc xâm phạm trật tự xã hội, đạt tỉ lệ 100% và giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2019 (8 vụ việc). Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác bám, nắm tình hình, phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm nên trên địa bàn không còn phát sinh tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. 
 
Thời gian qua, Công an huyện cũng đã tăng cường chỉ đạo các đội nghiệp vụ nắm tình hình, bám các tuyến, địa bàn trọng điểm, tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Theo đó, chỉ tính riêng trong quý I, Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, bắt 7 vụ, 8 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu giữ 20 bánh và 5,68 gam hêrôin, 12 kg ma tuý tổng hợp.
 
Điển hình như: Vào ngày 16/1, tại xóm 3, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ phá thành công 1 chuyên án, bắt 2 đối tượng người Lào về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”; thu giữ tang vật gồm 20 bánh hêrôin và 12 kg ma tuý tổng hợp.
 
Một lĩnh vực công tác khác cũng được Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao trong thời gian vừa qua, đó là phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường. Theo đó, quý I/2020, đơn vị đã phát hiện, bắt, xử lý 69 vụ, 72 đối tượng. Trong đó, 20 vụ, 20 đối tượng vi phạm kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 21 vụ, 21 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, tang vật gồm 86 m3 cát và 61 m3 đất; bắt 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ động vật hoang dã trái phép, thu giữ 41 cá thể động vật quý hiếm; phát hiện và bắt giữ 26 vụ, 29 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ 253 kg pháo các loại…
 
Ngoài ra, trên lĩnh vực đấu tranh với tệ nạn xã hội đã được các đội nghiệp vụ trong đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả khi tổ chức tấn công, trấn áp mạnh trong thời gian vừa qua, nhất là thời điểm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Kết quả, đã phát hiện, xử lý 18 vụ, 69 đối tượng đánh bạc, thu giữ 35,5 triệu đồng và 1 vụ, 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý. Điển hình như vụ 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại thôn An Bình, xã Thanh An vào ngày 14/3 bị lực lượng Công an huyện phát hiện, bắt quả tang. Thu giữ tại hiện trường 6.900.000 đồng cùng các tang vật liên quan.
 
Có thể thấy, trong quý I/2020, Công an huyện Thanh Chương đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các kế hoạch, chương trình trên tất cả các lĩnh vực công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường công tác nắm, xử lý tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; tiếp tục huy động nhiều lực lượng cùng vào cuộc, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm quyết liệt hơn nữa nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, nỗ lực giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.
.

Quang Phong

.