Thứ Sáu, 29/05/2020, 14:49 [GMT+7]

Đối thoại trực tiếp về 'cải cách hành chính' trong lĩnh vực đảm bảo TT ATGT

(Congannghean.vn)-Với mục đích thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong công tác đảm bảo TTATGT sáng ngày 29/5/2020, Phòng CSGT, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị “Đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Trưởng Phòng với CBCS về công tác cải cách hành chính”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ của phòng CSGT.
 
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng – Phó Trưởng Phòng CSGT trình bày kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Phòng CSGT  - Công an Nghệ An giai đoạn 2011- 2020 và định hướng giai đoạn 2021 -2030
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng – Phó Trưởng Phòng CSGT trình bày kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Phòng CSGT - Công an Nghệ An giai đoạn 2011- 2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030
Các đại biểu tham gia hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị.
Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Phòng CSGT, Công an Nghệ An giai đoạn 2011- 2020 và định hướng giai đoạn 2021 -2030. Có thể thấy, thời gian qua với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các đội, trạm, công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực đảm bảo TTATGT đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả này, được các đại biểu và lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. 
 
Tiếp đó, nội dung trọng tâm là phần đối thoại giữa Thượng tá Lê Thanh Nghị  - Trưởng phòng CSGT, với các CBCS trong toàn đơn vị. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, các CBCS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc trong quá xử lý vi phạm cũng như giải quyết các thủ tục hành chính của lực lượng CSGT trong khi làm nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là việc đảm bảo quy trình, quy định trong thực hiện các TTHC tại Bộ phận một cửa; trình độ năng lực, thái độ, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS trong phục vụ nhân dân đặc biệt các CBCS mới được luân chuyển về; quá trình xử lý vi phạm trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông; quy trình, tính khách quan trong giải quyết tai nạn giao thông của CBCS,… Sau những câu hỏi được đưa ra của các CBCS, Thượng tá Lê Thanh Nghị  - Trưởng Phòng CSGT, đã giải đáp những thắc mắc của các CBCS một cách thỏa đáng.
Nhiều câu hỏi của các CBCS đưa ra liên quan đến công tác xử lý vi phạm giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Nhiều câu hỏi của các CBCS đưa ra liên quan đến công tác xử lý vi phạm giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng Phòng CSGT, trả lời các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của CBCS trong quá trình làm nhiệm vụ nhằm mục đích thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ.
Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng Phòng CSGT, trả lời các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của CBCS trong quá trình làm nhiệm vụ nhằm mục đích thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ.

 

Tại buổi đối thoại
Tại buổi đối thoại
Thông qua buổi đối thoại, đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của lực lượng CSGT trong giải quyết công việc với nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn trong giải quyết các vụ việc. Đồng thời, giúp CBCS CSGT nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu để luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mọi mặt trận đảm bảo TTATGT.
.

Cao Loan

.