Thứ Năm, 21/05/2020, 08:34 [GMT+7]
Đại đội Cảnh sát cơ động

Nhiều kết quả đáng ghi nhận qua những đợt tuần tra

 
(Congannghean.vn)-Là lực lượng xung kích, mũi nhọn của Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an Nghệ An, từ đầu năm 2020 đến nay, Đại đội CSCĐ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.
Đối tượng Dương Văn Đức và tang vật bị Đại đội CSCĐ bắt giữ
Đối tượng Dương Văn Đức và tang vật bị Đại đội CSCĐ bắt giữ
Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ cho biết, Đại đội có quân số đông nhất của Phòng CSCĐ, đa số là các chiến sĩ trẻ nên Ban chỉ huy chúng tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng ý thức kỷ luật tốt cho từng CBCS. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT trên tuyến, địa bàn trọng điểm, chúng tôi còn đảm trách nhiệm vụ ứng trực, đột xuất, sẵn sàng giải quyết những tình huống phức tạp nhất về ANTT trên địa bàn tỉnh như giải cứu con tin bị bắt cóc, phòng, chống bạo động, khủng bố… Vì vậy, sau những giờ tuần tra, ứng trực, các chiến sĩ CSCĐ lại lao vào tập luyện võ thuật, kỹ chiến thuật để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. 
 
Các anh đã không quản ngại gian khó, hằng đêm, khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ bình yên thì cũng là lúc những người chiến sĩ CSCĐ miệt mài tuần tra trên những con đường để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm sự bình yên cho nhân dân. Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất của Lãnh đạo Công an tỉnh, Đại đội CSCĐ đã tổ chức nhiều đợt tuần tra vũ trang, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT theo các Kế hoạch, Điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an tỉnh; trong đó, trọng tâm là ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025... Thời gian qua, lực lượng CSCĐ đã huy động hàng trăm ca tuần tra, với hàng nghìn lượt CBCS tham gia.
 
Qua đó, đã phát hiện 48 vụ, 63 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 4 vụ, 4 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép;  bắt giữ 2 vụ gồm 13 đối tượng đánh bạc; 3 vụ, 3 đối tượng trộm cắp tài sản; 4 vụ, 6 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép; 3 vụ, 6 đối tượng vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ; 3 vụ, 3 đối tượng vận chuyển gia cầm, sản phẩm động vật không qua kiểm dịch. Ngoài ra, đơn vị còn vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng, 1  đao; tiếp nhận 1 tin báo tố giác tội phạm cưỡng đoạt tài sản và xử lý 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tuyên truyền, phát tán trái phép tài liệu pháp luân công. Thu giữ tang vật gồm 39,089 gam hồng phiến, 25,005 gam MTTH, 7,64 gam ma túy đá, 2,995 gam cần sa và 0,045 gam hêrôin; 14,5 kg pháo các loại cùng nhiều tang vật có giá trị khác. Trong số những chiến công xuất sắc đó phải kể đến vụ triệt xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào Thừa Thiên Huế do Dương Văn Đức cầm đầu.
 
Sau hơn 1 tháng kiên trì điều tra, xác minh, theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 26/3, tổ công tác Đại đội CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Dương Văn Đức khi hắn đang tàng trữ 408 viên hồng phiến với tổng trọng lượng gần 39 gam di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh) để chuẩn bị đưa “hàng” từ huyện Quế Phong vào Huế tiêu thụ. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28/2/2020, thông qua công tác tuần tra kiểm soát,  Đại đội CSCĐ đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Tú Anh (SN 1990) trú tại xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 7,395 gam MTTH. Các vụ việc ngay sau đó đã được đơn vị hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng thông qua công tác tuần tra vũ trang, lực lượng CSCĐ đã lập biên bản 234 trường hợp, ra quyết định xử phạt 319 trường hợp vi phạm TTATGT, nộp kho bạc Nhà nước hơn 120 triệu đồng. 
 
Với những kết quả đã đạt được, lực lượng CSCĐ đã được Lãnh đạo Công an tỉnh, các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Phát huy những thành tích đã đạt được, đơn vị sẽ lại tiếp tục cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. 
.

Hằng Nga

.