Thứ Sáu, 01/05/2020, 08:20 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Lập nhiều chiến công, góp phần bảo đảm ANTT trong dịp Lễ

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, trước tình hình dịch COVID-19, Công an tỉnh Nghệ An một mặt làm tốt công tác tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nhiều giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và nhất là đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng tình hình để hoạt động phạm tội. Những kết quả bước đầu đó là tiền đề góp phần bảo đảm ANTT trong dịp nghỉ Lễ này.
 
Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phòng, chống dịch bệnh
 
Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID-19, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu cũng như triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 4/2020, trên địa bàn tỉnh có hơn 10.000 trường hợp được cách ly theo dõi vì liên quan đến dịch COVID-19. Trong đó tập trung chủ yếu là người dân làm ăn ở các nước trở về qua cửa khẩu quốc tế thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và được tổ chức cách ly tập trung tại các trung tâm cách ly trên địa bàn. Trước tình hình đó, Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh một mặt tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau quá trình cách ly. Đến nay, hầu hết những người dân thực hiện nghiêm túc quá trình cách ly và được đưa trở về quê làm ăn, sinh sống. 
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà động viên lực lượng               tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các trung tâm cách ly
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các trung tâm cách ly
Riêng Công an tỉnh Nghệ An cũng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nội bộ, như: Thường xuyên thực hiện việc khử khuẩn trụ sở Công an các đơn vị, địa phương. Trước thời điểm thực hiện cách ly xã hội, đã tổ chức nhân rộng “điểm rửa tay sát khuẩn” trong toàn Công an Nghệ An, đồng thời bố trí cán bộ hướng dẫn phát khẩu trang cho người dân đến làm việc tại các trụ sở Công an. Qua đó, đã tổ chức phát miễn phí hơn 10.000 chai nước sát khuẩn, 60.000 khẩu trang y tế cho người dân và người tham gia giao thông trên các tuyến đường…
 
Công an tỉnh Nghệ An còn làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, quản lý lưu trú, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh, quá cảnh hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh để phối hợp ngành Y tế tổ chức các biện pháp theo dõi, cách ly phòng, chống dịch bệnh.
 
Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn triển khai lực lượng bảo đảm ANTT, trật tự ATGT phục vụ việc tiếp nhận, vận chuyển và tổ chức cách ly công dân từ các quốc gia có dịch về Nghệ An. Trong đó, bố trí 1 tổ công tác từ 10 - 20 đồng chí làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại mỗi điểm tiếp nhận, cách ly; chuẩn bị phương tiện vận chuyển cùng lực lượng quân đội, y tế chở công dân đến các điểm tiếp nhận, cách ly…Triển khai hiệu quả kế hoạch tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn TP Vinh, phòng, chống các hành vi tụ tập, tổ chức đua xe trái phép trong tình hình dịch COVID-19.
 
Xác định thời điểm này cũng là lúc tội phạm lợi dụng để hoạt động, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để hoạt động phạm tội. Kết quả, đơn vị đã phát hiện 2 vụ lợi dụng dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán khẩu trang y tế qua mạng internet; 24 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật về dịch bệnh; 631 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 7 trường hợp không tạm dừng hoạt động kinh doanh; 76 trường hợp tụ tập đông người trái quy định tại nơi công cộng, 7 trường hợp vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định, 3 trường hợp trốn khỏi nơi cách ly và 1 trường hợp vi phạm quy định tại nơi cách ly…
 
Và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm
 
Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, hoạt động “tín dụng đen”, “đòi nợ thuê”… cũng như triệt xoá các đường dây, ổ nhóm đánh bạc lớn, chuyên nghiệp, các đường dây, tụ điểm ma tuý… trên địa bàn. Kết quả, đã điều tra, làm rõ 67 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 126 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản trị giá gần 170 triệu đồng. Điển hình như: Phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra, làm rõ và bắt, khởi tố 12 bị can về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Qua đó chứng minh số tiền đánh bạc 64,2 triệu đồng, số tiền chiếm đoạt 178,4 triệu đồng.
Cán bộ Công an huyện Tương Dương lấy lời khai                                 1 đối tượng phạm tội
Cán bộ Công an huyện Tương Dương lấy lời khai 1 đối tượng phạm tội
Dịp này, đơn vị cũng phá chuyên án, bắt, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Chứng minh số tiền đánh bạc 300 triệu đồng. Cùng thời điểm đó, Phòng cũng đã bắt, khởi tố 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, chứng minh số tiền chiếm đoạt gồm 46 triệu đồng; truy tìm thành công và bàn giao 2 bé gái bị mất tích cho gia đình. 
 
Cũng đấu tranh với tội phạm hình sự, Công an huyện Nghĩa Đàn phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt 1 đối tượng, thu tiền và tài sản trị giá 70 triệu đồng. Công an TP Vinh phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án cướp giật tài sản, bước đầu bắt 1 đối tượng, điều tra, làm rõ 8 vụ cướp giật tại địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh; tang vật thu giữ gồm 1 xe máy và 8 ĐTDĐ. Công an huyện Tương Dương triệt phá 1 đường dây mua bán người; qua đó bắt, khởi tố, tạm giam 3 đối tượng, giải cứu thành công 1 nạn nhân. Dịp này, đơn vị cũng phá chuyên án “tín dụng đen”, bắt 1 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền cho vay 260 triệu đồng, thu lợi bất chính 80,5 triệu đồng. Đặc biệt, Công an huyện Tân Kỳ cũng phá chuyên án đánh bạc, bắt, khởi tố 26 bị can, thu 258 triệu đồng; phá nhanh chuyên án cướp tài sản, truy bắt thành công đối tượng lợi dụng đêm khuya vắng vào nhà kẹp cổ, bịt miệng nạn nhân và cướp tài sản.
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma tuý, Công an Nghệ An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tụ điểm ma tuý phức tạp; không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động. Qua đó đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Phát hiện và bắt giữ 111 vụ, 164 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu 1,17 kg hêrôin, 7,82 kg ma tuý tổng hợp, 52,7 gam ma tuý đá, 6,64 kg cỏ Mỹ. Điển hình như: Công an huyện Nghĩa Đàn chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Quỳ Châu phá chuyên án vận chuyển trái phép chất ma tuý; bước đầu bắt giữ 3 đối tượng, thu 6 kg ma tuý tổng hợp. Công an huyện Quỳ Châu phá thành công 2 chuyên án vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 2 bánh hêrôin, 1 kg ketamine, 3.600 viên ma tuý tổng hợp.
 
Công an TX Hoàng Mai phối hợp với Công an TX Thái Hoà khám phá thành công 2 chuyên án, bắt 4 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 4.000 viên ma tuý tổng hợp, 6,64 kg cỏ Mỹ. Công an huyện Tương Dương phá thành công 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý; thu 155,7 gam hêrôin, 370 viên ma tuý tổng hợp. Qua đó, triệt xoá 2 tụ điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn. Công an huyện Anh Sơn bắt 1 vụ, 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu 88 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng.
 
Ngoài ra, dịp này, Công an các đơn vị, địa phương còn phát hiện 237 vụ, 275 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường, thu nhiều tài sản có giá trị.
 
Có thể nói, nhờ chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội của các loại tội phạm mà trong suốt thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn được bảo đảm. Đây cũng chính là tiền đề để lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục tham mưu và triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng như tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động trên địa bàn trong thời gian tới một cách hiệu quả. Qua đó, góp phần ổn định tình hình, hạn chế hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong dịp nghỉ Lễ.
.

Thuỳ Anh

.