Thứ Năm, 16/04/2020, 07:40 [GMT+7]

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lợi dụng dịch COVID-19 để hoạt động

(Congannghean.vn)-Trong tháng 3 vừa qua, bên cạnh phối hợp với các ban, ngành địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an TP Vinh còn tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm này để gây án, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức thực nghiệm hiện trường chuyên án đập kính ô tô trộm tài sản
Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức thực nghiệm hiện trường chuyên án đập kính ô tô trộm tài sản
Theo đó, trong tháng 3, Công an TP Vinh đã phát hiện, bắt 30 vụ, 31 đối tượng phạm tội về ma tuý. Thu 3.011,83 gam ma túy đá, 166,505 gam ketamin, 3,26 gam cần sa, 709,9 gam hêrôin, 119 viên thuốc lắc có trọng lượng 54,63 gam và 3,75 gam cần sa. Trong đó, bắt quả tang 19 vụ, 19 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 11 vụ, 12 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; 6 vụ, 37 đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý tại các nhà nghỉ, khách sạn và quán karaoke. Qua đó, góp phần triệt xóa 2 điểm bán lẻ ma túy tại phường Đông Vĩnh và phường Hưng Bình. Đưa 11 đối tượng vào Trung tâm GDLĐXH thành phố. 
 
Điển hình như: Đội Cảnh sát Kinh tế phá chuyên án ma tuý, bắt 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 603, khách sạn Sao Mai 3 (thuộc phường Hưng Dũng). Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 0,68 gam ma túy tổng hợp, 0,055 gam ketamine, 3,260 gam cần sa (tổng trọng lượng ma túy là 3,995 gam); 4 ĐTDĐ và 1 xe ôtô. Đấu tranh mở rộng chuyên án, tại khu vực chung cư Mường Thanh Cửa Đông (khối Trung Đông, phường Hưng Dũng), lực lượng này bắt tiếp đối tượng Hoàng Ngọc Hải (SN 1998) trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 6 viên ma túy tổng hợp và 2 gói ketamin có tổng trọng lượng 3,45 gam và 1 ĐTDĐ. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Hoàng Ngọc Hải tại phòng 1708, chung cư Mường Thanh Cửa Đông, thu giữ các vật chứng liên quan, gồm: 99 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 46,20 gam và 162, 555 gam ketamin (tổng trọng lượng ma túy là 212,205 gam), 1 cân tiểu ly. 
Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai đối tượng trong 1 vụ án
Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai đối tượng trong 1 vụ án
Cũng trong thời gian này, Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phá chuyên án lớn, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới giáp Lào về TP Vinh và đi các tỉnh miền Nam tiêu thụ. Bước đầu bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Thị Trang (SN 1972), Doãn Xuân Dũng (SN 1978) cùng trú tại xóm 16, xã Nghi Phú và Nguyễn Công Hội (SN 1980) trú tại khối 8, phường Quang Trung (các đối tượng đều có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản). Thu giữ 2 bánh hêrôin có trọng lượng 709,92 gam, 3 kg ma túy đá, 7 ĐTDĐ, 1 cân điện tử, 1 xe ôtô. Hiện, Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
 
Trước đó, tại khối 3, phường Lê Lợi, Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phá chuyên án “Mua bán trái phép chất ma tuý”, bắt 2 đối tượng gồm: Vương Đình Dương (SN 1975) trú tại khối 5, phường Cửa Nam (gọi là Dương Bưởi, có 6 tiền án, là đối tượng hình sự, ma túy nguy hiểm) và Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1972) trú tại khối 3, phường Lê Lợi (gọi là Thanh Quỳnh, có 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chuyên bán ma túy lẻ cho các đối tượng nghiện ở TP Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 116 gói hêrôin có khối lượng 13,5 gam, 2 ĐTDĐ và 4.100.000 đồng. Việc khám phá thành công chuyên án đã góp phần xóa 2 điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn. 
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội, trong tháng 3, Công an TP Vinh cũng điều tra, làm rõ 25 vụ, bắt 29 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản trị giá khoảng 50.000.000 đồng. Trong đó tập trung vào các đối tượng như: Trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản… Điển hình như: Ngày 3/3, tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, Đội Cảnh sát Hình sự phá chuyên án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đó triệt xóa đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy án”. Bước đầu bắt đối tượng Nguyễn Lê Hải (SN 1958) trú tại khối 3, phường Lê Lợi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 420.000.000 đồng.
 
Hiện, Ban chuyên án đã tiến hành thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Hay ngày 5/3, tại khối Yên Hưng, phường Hà Huy Tập, Đội Cảnh sát Hình sự phá chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994) trú tại khối Bắc Hòa, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản, thu giữ 0,14 gam hêrôin. Mở rộng chuyên án, bắt thêm đối tượng Lê Thế Danh (SN 1994) trú tại khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò về hành vi cướp giật tài sản. Quá trình đấu tranh bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 12 vụ cướp giật điện thoại và 4 vụ cướp giật túi xách trên địa bàn TP Vinh với tổng trị giá chiếm đoạt trên 100 triệu đồng.
 
Cũng trong thời gian này, lợi dụng đêm khuya vắng, đối tượng đã đập kính ôtô lấy trộm tài sản. Trước tình hình trên, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng phá án. Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, đến ngày 4/3, tại khách sạn Long Phụng, phường Hưng Bình, Công an thành phố phá chuyên án, bắt đối tượng Vương Văn Long (SN 1990) trú tại xóm Mậu Lâm, xã Hưng Lộc về hành vi trộm cắp tài sản bằng hình thức đập kính xe ôtô. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 900 USD, 1.583.000 kíp Lào, 1.700.000 đồng, 2 ĐTDĐ là tang vật của vụ trộm xảy ra đêm 3/3/2020 tại khối Yên Bình, phường Hưng Phúc. Đấu tranh mở rộng, đối tượng Long khai nhận thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức đập kính xe ôtô trên và ngoài địa bàn TP Vinh. 
Tang vật trong một vụ trộm tài sản
Tang vật trong một vụ trộm tài sản
Ngoài ra, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, trong tháng, Công an TP Vinh còn phát hiện, xử lý 42 vụ, 141 đối tượng, thu 29 bộ bài túlơkhơ, 2 bộ xóc đĩa,  8 con xúc xắc, 5 cáp đề và 444.430.000 đồng. Điển hình là khám phá thành công 2 chuyên án đánh bạc gồm: Đội Cảnh sát Hình sự phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số đề tại phường Lê Mao, bắt 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Lê Quỳnh (SN 1983) trú tại Phúc Lộc, xã Hưng Lộc; Trần Thị Thủy (SN 1988) trú tại xóm 23, xã Nghi Phú, TP Vinh và Lê Xuân Hà (SN 1979) trú tại Tân Lộc, Quỳ Châu. Thu giữ 5 ĐTDĐ, bước đầu chứng minh số tiền đánh bạc là 239.580.000 đồng. Trước đó, tại khách sạn Phương Huy 1 (khối Bình Yên, phường Hưng Bình), Đội Cảnh sát Hình sự phá chuyên án, triệt xóa tụ điểm đánh bạc lưu động tại các khách sạn, bắt 6 đối tượng gồm: Ngô Văn Quý (SN 1958), Nguyễn Khắc Vinh (SN 1988) cùng trú tại xóm Hồng Minh, xã Nam Thái; Phan Văn Thế (SN 1994) trú tại xóm Xuân Hòa, Hoàng Đăng Quý (SN 1993) trú tại xóm Thường Xuân, cùng xã Nam Cát, huyện Nam Đàn; Đàm Xuân Việt (SN 1982) trú tại xóm 5, xã Hưng Lĩnh; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991) trú tại xóm 11, xã Hưng Long, cùng huyện Hưng Nguyên; thu giữ 2 bộ bài và 125.000.000 đồng. 
 
Với việc khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án trong thời gian qua, Công an TP Vinh đã góp phần triệt xoá nhiều đường dây, điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn cũng như các ổ nhóm, đối tượng hình sự hoạt động lưu động, lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 để gây án, qua đó góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.
.

Thuỳ Anh

.