Thứ Sáu, 10/04/2020, 07:56 [GMT+7]

'Thương hiệu' lính hình sự quê Bác

(Congannghean.vn)-Đặc thù công việc khiến các anh thường xuyên xa nhà, có khi bám địa bàn cả tháng trời để điều tra các chuyên án. Phía sau thành công của mỗi chuyên án là những hy sinh thầm lặng khó diễn đạt bằng lời, là những cuộc đấu trí cam go của những người lính hình sự với các đối tượng cộm cán để giữ bình yên trên quê hương Bác. 

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Phòng CSHS                  và các phòng nghiệp vụ về thành tích khám phá thành công vụ án giết người ở Diễn Châu        vào cuối tháng 12/2019
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Phòng CSHS và các phòng nghiệp vụ về thành tích khám phá thành công vụ án giết người ở Diễn Châu vào cuối tháng 12/2019
Được phân công theo dõi mảng các vụ án ANTT, tôi có dịp tiếp xúc nhiều hơn với lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS). Càng gặp và trò chuyện nhiều với các CBCS giúp tôi phần nào hiểu hơn những vất vả, khó khăn mà các anh phải đối diện trong công việc. Thế nhưng, để gặp được các anh chẳng phải chuyện dễ, bởi ngay sau cuộc giao ban đầu giờ, các CBCS lại rời đơn vị, xuống cơ sở. Đặc thù công việc khiến họ phải đi công tác triền miên, có những cán bộ thực hiện chuyên án, bám địa bàn cả tháng trời không về thăm nhà. 
 
Là đơn vị chủ công của Công an Nghệ An trong đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, trong những năm qua, Phòng CSHS Công an Nghệ An đã góp phần xây dựng thương hiệu “lính hình sự” mưu trí, dũng cảm trên quê Bác, là “khắc tinh” của bọn tội phạm. Chí tính riêng trong quý 1, Phòng đã điều tra, khám phá 35 vụ, 189 đối tượng. Trong đó đã nhanh chóng điều tra 3 vụ giết người, xác lập thành công 9 chuyên án, bắt, xử lý 49 đối tượng. Nổi bật là các chuyên án truy bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn khỏi địa phương, chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, chuyên án triệt xóa băng ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”. 
 
Chẳng nói đâu xa, chuyên án mới đây nhất CBCS Đội 2 vừa thực hiện đó là triệt xóa băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” phải mất hơn 3 tháng trời mới hoàn thành. Đối tượng cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Trọng Dương (SN 1989) trú tại khối 11, phường Trường Thi, TP Vinh, một giang hồ khét tiếng manh động, liều lĩnh và Bùi Nữ Ngọc Anh (SN 1990) trú tại xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Đấu trí với một đối tượng cộm cán hình sự như vậy nên các anh phải mất nhiều thời gian, công sức, ròng rã 3 tháng trời đi biền biệt để tập trung vạch trần thủ đoạn phạm tội của Dương và đồng bọn. Thủ đoạn của chúng là cho vay lãi suất cao từ 4.000 - 100.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Với những con nợ đến hạn không trả, Dương cho “đàn em” uy hiếp, đe dọa, “khủng bố” qua điện thoại và đến tận nhà riêng, thậm chí Dương còn cho in hình ảnh con nợ phát tán tại nơi ở và chỗ làm việc khiến con nợ khiếp sợ. Để phục vụ cho hoạt động của mình, Dương thu nạp hơn 30 đối tượng xăm trổ, bặm trợn. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng gồm 31 giấy vay nợ, 5 điện thoại di động, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng, trong đó có 300 triệu đồng là tiền Dương thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng.
 
Gần đây, trước sự gia tăng diễn biến phức tạp của tội phạm đánh bạc, nhất là tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao, Phòng CSHS đã triển khai nhiều giải pháp, đấu tranh có hiệu quả, bóc gỡ nhiều đường dây đánh bạc. Chỉ tính riêng trong quý 1, đơn vị đã điều tra, làm rõ 16 vụ đánh bạc, xử lý 160 đối tượng. Trong đó đã triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc do các đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu, các đường dây quy mô lớn quy tụ con bạc có “máu mặt” tham gia. Điển hình là triệt xóa đường dây đánh bạc ghi số lô đề do Nguyễn Thị Hà (SN 1971) trú tại phường Đông Vĩnh và Hoàng Anh Tuấn (SN 1974) trú tại phường Cửa Nam, cùng TP Vinh điều hành. Đây là đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với hệ thống “đại lý” trải khắp toàn bộ các địa bàn phường, xã của TP Vinh. Các đối tượng đã móc nối thiết lập đường dây và vươn “vòi bạch tuộc” ra các địa bàn lân cận để tổ chức ghi lô đề, gom, chuyển, ôm bảng đề; mỗi ngày có hàng trăm lượt đối tượng tham gia với số lượng tiền rất lớn. Phòng CSHS bước đầu đã chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc khoảng hơn 2 tỉ đồng. 
 
Hay như triệt xóa ổ nhóm đánh bạc do đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp có 3 tiền án là Nguyễn Văn Toại (SN 1982) trú tại thị trấn Đô Lương, còn gọi là “Toại Cúc” điều hành. Toại là đối tượng cầm đầu băng ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng và thường xuyên tổ chức đánh bạc trên tuyến Quốc lộ 7. 
 
Với cánh hình sự, thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm là chuyện lẽ thường. Khi bước vào cuộc chiến, những người lính gác lại riêng tư, lăn xả vào từng vụ án, chấp nhận hiểm nguy để đi tìm công lý, đưa tội phạm ra trước ánh sáng của pháp luật. Trong những vụ án, có lẽ các vụ trọng án phản ánh rõ nhất những khó khăn mà các anh phải đối mặt khi mà hung thủ tìm mọi cách để che giấu hành vi phạm tội, xóa sạch dấu vết. Theo cách gọi của các anh thì đó là những vụ “án mờ”. Thế nhưng, càng trong khó khăn lại càng khắc họa rõ hơn sự mưu trí, nghiệp vụ sắc bén và bản lĩnh của người lính hình sự. Vụ án giết người gần đây xảy ra vào cuối tháng 12/2019 tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu bắt nguồn từ cuộc xô xát giữa 2 nhóm thanh niên khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều giờ truy bắt, các CBCS đã buộc đối tượng Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001) trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu phải ra trình diện trước pháp luật. Sau vụ án này, đơn vị được Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng và biểu dương. 
.

Huyền Thương

.