Thứ Hai, 03/02/2020, 07:54 [GMT+7]
Công an TX thái hòa

Nỗ lực hết mình vì bình yên cuộc sống của nhân dân

(Congannghean.vn)-Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, Công an TX Thái Hòa tiếp tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, đặc biệt vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an trao tặng. Thành tích xuất sắc nói trên là kết quả từ sự cố gắng, nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo, CBCS trên tất cả các lĩnh vực: Đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng lực lượng hậu cần vững mạnh; nhân rộng, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... Qua đó, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa (thứ nhất từ trái sang) nhận Cờ thi đua của Bộ Công an                              tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020
Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa (thứ nhất từ trái sang) nhận Cờ thi đua của Bộ Công an tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Công an thị xã đã chủ động nắm và tham mưu xử lý tốt mọi tình hình liên quan đến ANTT, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp hoặc đột xuất, bất ngờ. Triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo ANQG,  bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nhiều chương trình, kế hoạch để chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được Thường trực Thị ủy và các ngành đánh giá cao về công tác tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh phức tạp. 
 
Điểm nhấn trong những thành tích nổi bật của Công an TX Thái Hòa năm 2019 thể hiện ở tỉ lệ điều tra khám phá án cao, nhất là đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, các loại tội phạm mới như tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng, đánh bạc qua mạng, nhiều vụ gây tiếng vang và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Trong đó, điều tra, làm rõ 23/24 vụ xâm phạm TTXH (đạt tỉ lệ 95,8%); bắt giữ  50 đối tượng, thu số tiền và tài sản trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng. Bắt 44 vụ, 195 đối tượng đánh bạc, thu 61.709.000 đồng và tài sản liên quan, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 13 tỉ đồng. Ngoài ra, bắt 2 vụ, 4 đối tượng có hành vi mua, bán dâm; 36 vụ, 50 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, ngày 28/12/2018, đơn vị phá thành công Chuyên án 108Đ, bắt 16 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là gần 12 tỉ đồng. Tiếp đó, ngày 13/3/2019, phá Chuyên án 319L, bắt 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay là gần 3 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng...
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, đơn vị đã bắt 42 vụ, 44 đối tượng (đạt tỉ lệ 160%), thu giữ 1193,2 gam hêrôin, 8.563 viên ma túy tổng hợp và 4.220,2 gam ma túy đá. Đặc biệt, không để phát sinh thêm các tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn. Điển hình, ngày 28/3/2019, Công an TX Thái Hòa chủ trì, phối hợp với Công an TX Hoàng Mai phá thành công Chuyên án 0319M, bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 kg ma túy đá. Tiếp đó, ngày 16/4/2019, đơn vị phá Chuyên án 419M, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 kg ma túy đá và 5.000 viên hồng phiến. Ngoài ra, Công an thị xã còn đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ và môi trường. Trong đó, bắt, khởi tố 8 vụ, 11 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu 601 kg pháo các loại. Bắt 43 vụ, 43 trường hợp kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ, thu giữ 38 lô hàng với tổng trị giá khoảng hơn 1,8 tỉ đồng; 39 vụ, 41 đối tượng về hành vi sử dụng, tàng trữ pháo trái phép. Bắt 45 vụ, 45 trường hợp vận chuyển, khai thác lâm, khoáng sản trái phép và vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, thu giữ 5 m3 gỗ, 270 kg sản phẩm động vật... 
 
Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, xử phạt trong các lĩnh vực TTATGT, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT tiếp tục đạt kết quả cao, tạo chuyển biến tích cực về TTATGT, trật tự công cộng. Tai nạn giao thông được kìm giữ, giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2018. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến lớn, góp phần hoàn thành 1 trong 3 mục tiêu trọng tâm của năm 2019. Đặc biệt, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, được Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương... biểu dương, ghi nhận.
Công an TX Thái Hòa phối hợp với cơ quan chức năng lấy lời khai                     đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
Công an TX Thái Hòa phối hợp với cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
Bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng, Công an TX Thái Hòa đã chú trọng đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Điển hình, trong năm, đơn vị đã kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương và ra quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại tất cả các xã trên địa bàn. Tổ chức 64 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình đã xây dựng và các tổ tự quản về ANTT tại các khối, xóm. Đặc biệt là đã tổ chức thành công lễ ra mắt mô hình “Camera cộng đồng” tại phường Hòa Hiếu, được Lãnh đạo Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể đánh giá cao. Để tạo điểm nhấn trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần vào công tác phòng ngừa tội phạm, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND thị xã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm về công tác tái hòa nhập cộng đồng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, các doanh nghiệp trên địa bàn và số công dân chấp hành xong án tù trở về địa phương nhằm mục đích định hướng, giới thiệu việc làm, giúp những người từng lầm lỗi vươn lên làm lại cuộc đời.
 
Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa cho biết: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi CBCS luôn thấm nhuần, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; lấy cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, lý tưởng của mình. Những thành tích xuất sắc nói trên là kết quả từ tinh thần đoàn kết, cộng sự của cả tập thể. Và, đó chắc chắn sẽ là nguồn động lực lớn lao để lãnh đạo, CBCS trong đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sỹ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trên quê hương Bác Hồ kính yêu”.
.

Ngọc Anh

.