Thứ Bảy, 01/02/2020, 08:59 [GMT+7]
Công an thị xã Hoàng Mai

Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân

(Congannghean.vn)-Năm 2019, Công an TX Hoàng Mai giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Có được kết quả đó là nhờ tập thể lãnh đạo, CBCS Công an thị xã  đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Các đội nghiệp vụ ký kết giao ước thi đua tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm                   trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Các đội nghiệp vụ ký kết giao ước thi đua tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Vững vàng nơi địa đầu xứ Nghệ
 
Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm,  bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Công an TX Hoàng Mai diễn ra hừng hực khí thế, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Trong đợt ra quân này, Công an thị xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm lợi dụng dịp Tết để hoạt động phạm tội, bảo đảm cho người dân vui Tết đón Xuân. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Tuy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TX Hoàng Mai một lần nữa biểu dương những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh Hoàng Mai là một thị xã trẻ, năng động, những năm gần đây, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thị xã đã thể hiện được sức vươn mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an thị xã trong công tác bảo đảm ANTT. Sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân chính là minh chứng lớn nhất cho những nỗ lực, cống hiến của Công an thị xã.
 
Nằm ở vị trí chiến lược, là cửa ngõ của tỉnh tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa, tình hình ANTT tại địa phương luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Xuất phát từ tình hình thực tế, hằng năm, Công an TX Hoàng Mai đã kịp thời tham mưu có hiệu quả cho Thị ủy, UBND thị xã ban hành nhiều chỉ thị, công điện, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và cấp ủy, chính quyền các xã, phường tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn, chủ động bố trí, tăng cường lực lượng Công an chính quy xuống cơ sở triển khai có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, tập trung lực lượng, đánh trúng, đánh mạnh, trấn áp các loại tội phạm, kìm giữ sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội.
 
Trong năm 2019, đơn vị đã khám phá thành công 8 chuyên án, điều tra, làm rõ 41 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Trong đó, đã phá thành công 7 chuyên án, triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc chuyên nghiệp với quy mô lớn, bắt giữ 34 vụ, 167 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ và làm rõ số tiền đánh bạc gần nửa tỉ đồng. Đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với tội phạm ma túy, qua đó triệt xóa 1 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn TX Hoàng Mai và 2 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 40 vụ, 48 đối tượng. Những chiến công đó có được là nhờ sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng của tập thể lãnh đạo chỉ huy và CBCS. 
Từ khi điều động, bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an     xã tại Quỳnh Lập, tình hình ANTT tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực
Từ khi điều động, bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại Quỳnh Lập, tình hình ANTT tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực
Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã trên địa bàn, Công an TX Hoàng Mai đã bố trí, điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 2 xã Quỳnh Lập và Quỳnh Vinh, bố trí các tổ công tác Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an viên tại các xã trên địa bàn. Điều này đã đem lại hiệu quả rõ nét về ANTT tại cơ sở, những vụ việc về ANTT được chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng có chiều sâu và lan tỏa. Đặc biệt, Công an thị xã đã huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng trụ sở Công an xã Quỳnh Lập với quy mô hiện đại, khang trang, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an chính quy về cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Nâng cao công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân
 
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Công an tỉnh, xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC. Trong suốt quá trình triển khai, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã luôn trăn trở, tìm tòi những giải pháp mang tính đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Để đảm bảo tính bền vững cho những kế hoạch, giải pháp đó, đơn vị đã tổ chức đối thoại giữa đồng chí Trưởng Công an thị xã với CBCS trực tiếp làm công tác CCHC để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trau dồi lễ tiết, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân. 
Công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật được tiến hành thường xuyên góp phần xây dựng lực lượng Công an thị xã ngày càng tinh nhuệ, hiện đại
Công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật được tiến hành thường xuyên góp phần xây dựng lực lượng Công an thị xã ngày càng tinh nhuệ, hiện đại
Với việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại “Bộ phận một cửa”, “Lấy mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá CCHC”, thời gian qua, chất lượng công tác CCHC không ngừng nâng cao, cấp ủy, chính quyền ghi nhận đánh giá cao, người dân hài lòng, khen ngợi. Chương trình “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân” tiếp tục được duy trì hiệu quả, CBCS tăng cường xuống địa bàn, các trường THPT, bệnh viện làm thủ tục cấp 4.833 hồ sơ CMND, trong đó đã cấp CMND miễn phí cho hàng nghìn trường hợp là người già neo đơn, người cao tuổi, người có công với cách mạng...
 
Với sự quyết liệt và đột phá trong công tác CCHC, Công an TX Hoàng Mai là một trong những đơn vị đi đầu trong CCHC, đóng góp chung vào thành tích của Công an tỉnh nhà - năm thứ 4 liên tiếp Công an Nghệ An xếp thứ Nhất về chỉ số CCHC trong toàn lực lượng CAND.
.

Anh Quân

.