Thứ Bảy, 01/02/2020, 08:10 [GMT+7]
CÔNG AN HUYỆN NAM ĐÀN

Giữ bình yên trên quê hương Bác Hồ

(Congannghean.vn)-Trong sự phát triển, đổi thay mạnh mẽ trên các lĩnh vực, huyện Nam Đàn đang phấn đấu xây dựng trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025, không thể không kể đến sự đóng góp thầm lặng của những CBCS Công an đang ngày đêm “3 bám, 4 cùng”, vì cuộc sống bình yên của nhân dân trên quê hương Bác Hồ.
Các đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện                                        Nam Đàn trao quyết định bổ nhiệm Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã
Các đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện Nam Đàn trao quyết định bổ nhiệm Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã
Một mùa Xuân mới lại về. Những ngày này, huyện Nam Đàn - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh tràn ngập sắc Xuân, khắp mọi ngả đường lung linh bóng đèn trang trí, rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân... Trên gương mặt của người dân nơi đây như ánh lên niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ, an yên đến nhẹ nhàng. Để có một mùa Xuân yên bình trọn vẹn là sự lặng thầm cống hiến của CBCS Công an huyện. Các anh đang từng giờ, từng phút miệt mài bám trụ trên từng con đường, ngõ xóm để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
 
Tiếp chúng tôi, Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện nhớ lại thời điểm vào giữa năm 2019, đồng chí được phân công về huyện Nam Đàn - một địa bàn tương đối ổn định về tình hình ANTT, song vẫn tiềm ẩn những phức tạp khó lường, với sự xuất hiện của các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Trong năm qua, với vai trò nòng cốt, đơn vị đã chủ động tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện trong xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT nói chung, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội quan trọng, bảo vệ an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời, thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị. Từ đó, giúp lực lượng Công an làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật và đẩy lùi tệ nạn xã hội. 
 
Trong đó, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xác lập và khám phá nhanh nhiều chuyên án, vụ án phức tạp, bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng phạm tội hình sự, ma tuý, vi phạm về kinh tế, môi trường, “tín dụng đen” được Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong năm 2019, đơn vị đã điều tra, làm rõ 45/45 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 100%, vượt 17% chỉ tiêu được giao). Phát hiện, bắt quả tang 12 vụ, 61 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ 200 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ 18 vụ về pháo, trong đó bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ khoảng 400 kg pháo các loại. 
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về ma túy, đơn vị đã xác lập và phá thành công 4 chuyên án, bắt giữ 19 vụ, 31 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xoá 2 tụ điểm, 1 địa bàn phức tạp về ma tuý. Đơn vị cũng phát hiện, bắt giữ 55 vụ, 64 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; 48 vụ, 67 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Thu giữ nhiều lô hàng hóa, linh kiện điện tử, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; tổng trị giá khoảng 1,8 tỉ đồng. 
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Lãnh đạo                   UBND huyện và Công an huyện Nam Đàn chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua                 đợt tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện Nam Đàn chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua đợt tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 
Một trong những thành tích nổi bật, ghi dấu ấn về sự mưu trí, tận tụy, trách nhiệm của CBCS trong đơn vị đó là đã điều tra, làm rõ 4 vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn, trong đó đã khởi tố 2 vụ, 1 bị can về hành vi huỷ hoại rừng. Điển hình, vào ngày 14/7/2019, Công an huyện điều tra, làm rõ vụ cháy rừng xảy ra ngày 26/6/2019 tại xóm 3, Khánh Sơn 1 và xóm 10, xã Nam Lộc, ước tính thiệt hại khoảng 52,7 ha rừng thông, keo cấp tuổi V.  Mặc dù đám cháy diễn ra vào đêm khuya, vắng người qua lại, các dấu vết tại hiện trường đều bị cháy rụi. Song, không quản ngại khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, Công an huyện đã điều tra, làm rõ đối tượng về hành vi hủy hoại rừng. Cùng với đó, đơn vị đã huy động hơn 1.000 lượt CBCS tham gia chữa cháy rừng, góp phần làm giảm thiệt hại về tài sản cho người dân.
 
Bên cạnh đó, là quê hương Bác Hồ, hàng ngày lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến giao thông đều đông. Bất kể nắng mưa, lực lượng CSGT đều căng mình với công việc, để đảm bảo an toàn, giữ cho mạch máu giao thông được thông suốt. Trong năm 2019, với vai trò chủ công, Đội CSGT đã tổ chức 700 ca tuần tra kiểm soát TTATGT với 2.435 lượt cán bộ tham gia, lập biên bản 2.902 trường hợp; ra quyết định xử phạt 2.800 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các trường học và tiếp nhận, đăng ký, quản lý 5.516 hồ sơ phương tiện các loại. Trong năm qua, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, đơn vị cũng đã bố trí lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 2 xã Nam Nghĩa và Nam Xuân; tăng cường 7 tổ công tác với gần 30 CBCS tại các cụm xã, thị trấn trên địa bàn.
 
Công tác cải cách hành chính cũng được lãnh đạo đơn vị quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mỗi CBCS Công an huyện đều nâng cao lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử, tạo sự hài lòng và để lại hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” khi tiếp xúc với người dân. Để tập trung xử lý nhanh các thủ tục hành chính, bên cạnh việc thường xuyên làm thêm ngoài giờ hành chính để xử lý các yêu cầu của người dân thì vào các ngày chủ nhật, Công an huyện còn cử cán bộ trực tiếp xuống các xã, thị trấn để làm thủ tục cấp phát CMND cho 9.824 trường hợp. Đặc biệt, đã xuống tận nhà làm thủ tục cấp CMND miễn phí cho 1.321 trường hợp thuộc diện người già, ốm đau, neo đơn, gia đình chính sách…
 
Song song với công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đơn vị cũng hết sức đặc biệt quan tâm tới các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Theo đó, phát huy lợi thế chiếm số lượng đông đảo, tổ chức Đoàn, Hội của đơn vị đã tổ chức các hoạt động tình nghĩa, vì cộng đồng như: Huy động nhiều lượt CBCS tham gia làm thủy lợi, tiến hành nạo vét kênh mương. Ngoài ra, phối hợp với Huyện đoàn tham gia nấu, phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo trong chương trình “Bát cháo tình thương”; thăm hỏi, động viên và trao quà cho các nạn nhân TNGT… Cùng với đó, các hoạt động tri ân, hướng về cội nguồn như: Dâng hoa, dâng hương, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên tại Khu di tích Kim Liên, Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn. Đồng thời, đến tận nhà thăm hỏi, động viên và tặng các suất quà trị giá hơn 21 triệu đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách nhân Ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Tặng 186 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi với tổng trị giá gần 140 triệu đồng.
 
Năm cũ đã khép lại, năm mới Canh Tý 2020 đã đến, dự báo tình hình ANTT trên địa bàn sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Song, tin tưởng rằng, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Công an cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự quyết đoán, linh hoạt, thận trọng trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, lãnh đạo cùng tinh thần trách nhiệm, phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, tập thể Công an huyện Nam Đàn sẽ lập nhiều thành tích xuất sắc, gặt hái được nhiều “quả ngọt” trên mọi lĩnh vực, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.
.

Đức Thiện

.