Thứ Năm, 05/03/2020, 10:03 [GMT+7]
Công an TX Thái Hòa

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy và vi phạm về pháo

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an TX Thái Hòa đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua đó, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Đồng chí Phạm Chí Kiên, Chủ tịch UBND TX Thái Hoà trao thưởng cho Công an thị xã                         vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy
Đồng chí Phạm Chí Kiên, Chủ tịch UBND TX Thái Hoà trao thưởng cho Công an thị xã vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy
Ngay sau khi có Kế hoạch của Công an tỉnh, Công an TX Thái Hòa đã xây dựng và triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết. 
 
Theo đó, đơn vị đã chủ động nắm tình hình và tham mưu cấp ủy, chính quyền các vấn đề liên quan đến ANTT, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. Nhờ vậy, công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm đạt được thành tích nổi bật, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Đơn vị cũng đã làm tốt công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, đổi mới phương pháp tuyên truyền chống sử dụng pháo, góp phần kìm giữ và làm giảm mạnh tình hình vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán, không có người bị thương do sử dụng pháo và chất nổ.
 
Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm thực hiện, duy trì tốt công tác tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm tại cơ sở. Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, đơn vị đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm và quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; duy trì hoạt động của các tổ tự quản, mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức 15 buổi vận động tập trung kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với khoảng hơn 1.500 người tham dự; qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin giúp lực lượng Công an làm tốt công tác bảo đảm ANTT trong dịp Tết. 
 
Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đợt cao điểm, Công an TX Thái Hòa đã điều tra, làm rõ 4/4 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 100%), bắt 6 đối tượng, thu giữ số tài sản trị giá khoảng gần 300 triệu đồng. Điển hình, phá thành công Chuyên án 129T, bắt 2 đối tượng trộm xe máy chuyên nghiệp hoạt động lưu động; thu giữ 4 xe máy trị giá 75 triệu đồng, làm rõ 9 vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên địa bàn TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và tỉnh Bình Dương; phá Chuyên án 120T, bắt Doãn Văn Long (SN 1989) trú tại xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 189 triệu đồng cùng 50 thẻ cào điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng.
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, đơn vị phát hiện, bắt 5 vụ, 7 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình, 13/2/2020, phá thành công Chuyên án 220M, bắt 3 đối tượng, triệt xóa 1 điểm bán lẻ ma túy, thu 5,2 gam hêrôin và 75 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, ngày 27/10/2019, Công an thị xã đồng chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 198 viên ma túy tổng hợp và 2,81 gam hêrôin. Tiếp đó, ngày 30/12, tiếp tục đồng chủ trì phối hợp với Phòng phá Chuyên án 619T, bắt Lô Văn Tuấn (SN 1987) trú tại bản Liên Minh, xã Châu Kim, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, giữ thu 1 kg ma túy dạng đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp.
 
Không chỉ đánh mạnh vào tội phạm hình sự và ma túy, Công an TX Thái Hòa còn đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Theo đó, đơn vị phá 1 chuyên án; bắt 20 vụ, 24 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, sản xuất pháo (trong đó xử lý hình sự 5 vụ, 8 đối tượng); 31 vụ, 32 đối tượng về hành vi sử dụng các loại pháo trái phép. Thu giữ 338,7 kg pháo các loại và 2 kg nguyên liệu làm pháo. Ngoài ra, phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy bắt 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ pháo, thu gần 400 kg pháo; phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ phá Chuyên án 1019P, bắt 1 đối tượng, thu 86,4 kg pháo. Đặc biệt, trong đêm Giao thừa năm 2020, quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã đã điều động tối đa lực lượng trực xuống cơ sở, cắt cử ứng trực và chuẩn bị hệ thống camera tại các địa điểm nghi vấn sẽ có hoạt động nổ pháo. Qua đó, bắt 19 vụ, 19 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu 3,5 kg pháo. Cũng trong đợt cao điểm này, Công an thị xã đã phát hiện 6 vụ, 20 đối tượng đánh bạc, thu giữ 42.020.000 đồng (trong đó xử lý hình sự 1 vụ, 5 đối tượng). 
 
Với những kết quả nổi bật nói trên, tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an TX Thái Hòa đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Thành tích này thêm một lần nữa khẳng định vai trò chủ công của lực lượng Công an thị xã trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì sự bình yên địa bàn.
.

Ngọc Anh

.