Thứ Năm, 05/03/2020, 08:51 [GMT+7]

Tô thắm hình ảnh đẹp người cán bộ Công an trên quê hương Bác

(Congannghean.vn)-Sau 3 năm triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an Nghệ An đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng đến toàn thể CBCS, góp phần xây dựng lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an trên quê hương Bác.
 
Đề cao trách nhiệm nêu gương
 
Ngay khi Bộ Công an có kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh xác định đây là cuộc vận động có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của toàn thể CBCS về xây dựng phong cách, bản lĩnh, rèn luyện đạo đức, lối sống, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo triển khai cuộc vận động gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.  
Qua các chương trình thiện nguyện, hình ảnh người cán bộ Công an ngày càng gần gũi,  đẹp hơn trong lòng nhân dân (Trong ảnh: Công an huyện Quỳnh Lưu phát cháo miễn phí tại bệnh viện trên địa bàn)
Qua các chương trình thiện nguyện, hình ảnh người cán bộ Công an ngày càng gần gũi, đẹp hơn trong lòng nhân dân (Trong ảnh: Công an huyện Quỳnh Lưu phát cháo miễn phí tại bệnh viện trên địa bàn)

Ngày 10/3/2017, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động và ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ngay sau đó, Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thực hiện cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, trong đó, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an trên quê hương Bác Hồ luôn tận tuỵ, lễ phép, vì nhân dân phục vụ; đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, tiêu cực, lãng phí, nhũng nhiễu, bảo thủ, trì trệ… Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng Công an Nghệ An chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn. Đó cũng là tiêu chí xuyên suốt mà Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đề ra trong quá trình triển khai cuộc vận động. 

 
Công an tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời Công an tỉnh cũng đã ban hành chuẩn mực xây dựng người cán bộ “3 xây, 3 chống”, xây dựng bộ tiêu chí riêng cho từng lực lượng. Nhiều hình thức học tập đổi mới, sáng tạo, được triển khai như tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức cuộc thi tìm hiểu với hình thức sân khấu hóa; nhiều công trình, phần việc, mô hình hiệu quả nhằm nâng cao ý thức phục vụ nhân dân đã thực sự mang lại hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thủ trưởng, lãnh đạo, chỉ huy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm CBCS sai phạm. 
 
Xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an trên quê hương Bác
 
Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, việc triển khai thực hiện cuộc vận động là động lực để Công an Nghệ An hoàn thành các  nhiệm vụ chính trị. Trong đó công tác cải cách hành chính (CCHC) được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Những năm qua, công tác CCHC của Công an Nghệ An liên tục tạo được sự đột phá, chất lượng hoạt động “Bộ phận một cửa” tại Công an tỉnh và  Công an 21 huyện, thành, thị được nâng cao với phương châm “Chưa hết việc, chưa hết giờ”. Với sự nỗ lực của Công an tỉnh, hiện nay đã có hơn 90 lĩnh vực được rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, các chương trình “Ngày thứ 7, Chủ nhật vì dân” được tiến hành thường xuyên, liên tục; CBCS tăng cường xuống địa bàn làm thủ tục cấp CMND cho người dân. Trong 4 năm liên tục (2016 - 2019), Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ Nhất về công tác CCHC trong toàn lực lượng CAND. 
Lực lượng Cảnh sát Môi trường triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn
Lực lượng Cảnh sát Môi trường triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn
Trong những năm qua, Công an Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hàng trăm nghị quyết, chỉ thị, thông tri, đề án, chương trình, kế hoạch lớn để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để bị động, bất ngờ. Đã triển khai hàng nghìn kế hoạch, phương án phối hợp các lực lượng, các ngành liên quan đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Công an Nghệ An đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đánh mạnh, đánh trúng vào các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm “tín dụng đen”... Tập trung triệt phá hàng trăm đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn, nhiều vụ án hình sự và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tỉ lệ khám phá các vụ vi phạm về TTXH luôn ở mức cao, đạt tỉ lệ 84,9% (trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 99%). Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt kết quả cao, đã phát hiện, bắt giữ 3.365 vụ, 4.118 đối tượng, thu 146,4 kg hêrôin, 829,96 kg ma túy dạng đá, 193,7 kg cần sa,1,8 kg thuốc phiện, 111.427 viên MTTH, 2,4 kg MTTH, 4 quả mìn, 18 quả lựu đạn, 43 súng các loại; trong đó đã khám phá 40 đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, gây tiếng vang trong cả nước.
 
 Bên cạnh đó, Công an Nghệ An đã quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện như: Thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa tặng cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ nghèo; chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, tổ chức lao động sản xuất giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, thu hoạch mùa màng. Qua đó, đã vận động ủng hộ các loại quỹ do Trung ương và địa phương phát động với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng; hỗ trợ và đề xuất Bộ hỗ trợ 730 cán bộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 2,5 tỉ đồng; xây dựng 38 nhà tình nghĩa cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, sẵn sàng đảm nhận các khâu yếu, việc khó, xung kích, tình nguyện chung sức vì cuộc sống cộng đồng thông qua các chương trình tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, chung tay làm sạch biển… Trong 3 năm, đã huy động gần 6.000 lượt CBCS với khoảng 30.000 ngày công giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, bão, lụt và thu hoạch mùa màng, xây dựng nông thôn mới. Duy trì tổ chức các hoạt động tình nguyện: "Bát cháo yêu thương", "Tiếp sức trẻ em đến trường", "Đông ấm cho em" tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.
Trong mùa dịch Covid-19 đã có hàng chục nghìn chiếc khẩu trang được CBCS Công an Nghệ An phát miễn phí đến người dân - Ảnh: Huyền Thương
Trong mùa dịch Covid-19 đã có hàng chục nghìn chiếc khẩu trang được CBCS Công an Nghệ An phát miễn phí đến người dân - Ảnh: Huyền Thương
Có thể thấy sau 3 năm triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phục vụ tốt hơn các nhu cầu chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Thông qua đó, đã có hàng trăm tấm gương CBCS dũng cảm, tận tâm phục vụ nhân dân, mỗi tấm gương, mỗi chiến công là những bông hoa tươi thắm làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ.
.

Huyền Thương

.