Thứ Năm, 05/03/2020, 08:42 [GMT+7]

Tặng quà cho nữ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã

(Congannghean.vn)-Ngày 4/3, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đã tổ chức thăm, tặng quà cho các nữ Công an chính quy về làm việc tại xã.

Trong thời gian qua, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT, Công an Nghệ An đã khẩn trương, tích cực triển khai việc chính quy hoá Công an xã. Hoà chung trong khí thế của toàn lực lượng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 nữ cán bộ công an đang đảm nhiệm chức danh Công an xã ở các địa bàn: Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳnh Lưu và Diễn Châu. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác nhưng các nữ Công an chính quy về xã đều đã phát huy tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Đoàn công tác Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn  Thị Năm
Đoàn công tác Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm

Nhằm động viên các nữ cán bộ công an vượt qua khó khăn, sớm phát huy vai trò tại địa bàn, trong ngày 4/3, Đoàn Công tác Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà. Tại các xã Đồng Văn, Giai Xuân, huyện Tân Kỳ; xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương; xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Trung tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thăm hỏi, tìm hiểu điều kiện làm việc của nữ Công an viên, đồng thời, mong các đồng chí tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thăm, tặng quà cho Trung uý Lê Na, công an viên xã Hạnh Lâm, Thanh Chương
Thăm, tặng quà cho Trung uý Lê Na, công an viên xã Hạnh Lâm, Thanh Chương

Ngoài trao quà của Lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Khối An ninh cũng đã tặng nhiều vật phẩm cần thiết, phục vụ công tác cho các nữ Công an viên. Tại các buổi làm việc, đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương đều đánh giá cao chủ trương đưa Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã nói chung và năng lực, trách nhiệm, tinh thần thái độ của các nữ Công an viên tại cơ sở.

Tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho Công an xã Hạnh Lâm, Thanh Chương
Tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho Công an xã Hạnh Lâm, Thanh Chương

Thiếu uý Hà Thị Hoài, Công an viên xã Đồng Văn – một xã miền núi huyện của Tân Kỳ cho biết: “Thật tự tôi rất xúc động trước sự quan tâm của Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Xung phong đảm nhận xuống xã làm việc, dẫu còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn xác định đó là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm đòi hỏi mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động cùng đồng đội triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo ANTT tại địa phương”.

Tặng quà cho Trung uý Đậu Thị Ca, công an viên xã Đông Sơn, Đô Lương
Tặng quà cho Ban công an xã Đông Sơn, Đô Lương

Trước đó, Đoàn công tác Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương. Mẹ Năm có 2 con trai là liệt sỹ hy sinh anh dũng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để tri ân những công lao to lớn của Mẹ và gia đình, Công an tỉnh đã nhận phụng dưỡng suốt đời, hỗ trợ chăm sóc mẹ với mức 1 triệu đồng/tháng.

Tặng quà cho Thiếu uý Bành Thị Thuý Thảo, Công an viên xã Giai Xuân, Tân Kỳ
Tặng quà cho Thiếu uý Bành Thị Thuý Thảo, Công an viên xã Giai Xuân, Tân Kỳ
Tặng quà cho Thiếu uý Hà Thị Hoài, Công an viên xã Đồng Văn và nước sát khuẩn, khẩu trang cho Công an xã Đồng Văn, huyên Tân Kỳ
Tặng quà cho Thiếu uý Hà Thị Hoài, Công an viên xã Đồng Văn, Tân Kỳ
Tặng quà cho Trung uý Đậu Thị Ca, công an viên xã Đông Sơn, Đô Lương
Tặng quà cho Trung uý Đậu Thị Ca, công an viên xã Đông Sơn, Đô Lương
Tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho Công an xã Đông Sơn, Đô Lương
Tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho Công an xã Đông Sơn, Đô Lương
Tặng nước sát khuẩn, khẩu trang cho Công an xã Đồng Văn, Tân Kỳ
Tặng nước sát khuẩn, khẩu trang cho Công an xã Đồng Văn, Tân Kỳ

 

.

Mai Hậu