Thứ Tư, 15/04/2020, 07:40 [GMT+7]
Kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập lực lượng cảnh sát cơ động

Xứng đáng là 'lá chắn thép' trên mặt trận bảo đảm ANTT

(Congannghean.vn)-Là đơn vị trực tiếp chiến đấu với nhiệm vụ bảo vệ an toàn mục tiêu trọng điểm của Đảng và Nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH, trải qua 46 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn trình độ nghiệp vụ, luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. 
Phòng CSCĐ (ngoài cùng bên phải) được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Phòng CSCĐ (ngoài cùng bên phải) được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Cách đây 46 năm (15/4/1974), Phòng Cảnh sát Bảo vệ  Công an Nghệ An được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu nội địa theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an. Từ đó, mở ra trang sử mới cho một lực lượng vũ trang trọng yếu, đóng góp những chiến công xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
 
Ngay từ những ngày đầu mới được thành lập, lực lượng CSCĐ Công an Nghệ An đã vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương triển khai lực lượng để bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATXH, bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, đồng thời chi viện nhiều CBCS cho miền Nam làm nhiệm vụ bảo vệ các vùng giải phóng, cơ sở cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Tổng tấn công mùa xuân năm 1975. Bước sang thời kỳ đổi mới (1986), tình hình ANTT có nhiều biến động, phức tạp nhưng lực lượng CSCĐ vẫn nắm chắc tình hình, tiến hành các biện pháp nhằm đối phó có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù. Trong giai đoạn này, đơn vị đã phối hợp với lực lượng an ninh tham gia trấn áp vụ bạo loạn phản cách mạng năm 1978 ở Tường Sơn (Anh Sơn); các vụ gây rối ở Trường Sơn (Đức Thọ); Thanh Lộc - Minh Lộc (Can Lộc) năm 1987, Nghi Hoa (Nghi Lộc) năm 1989, Quỳnh Vinh - Quỳnh Thiện (Quỳnh Lưu) năm 1993...
 
Với chức năng và nhiệm vụ của mình, suốt 46 năm qua, Phòng CSCĐ luôn đảm nhận tốt các nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, hàng nghìn chuyến hàng đặc biệt, các cuộc mít tinh kỷ niệm lớn; phối hợp bảo vệ an toàn hàng trăm phiên tòa xét xử các vụ trọng án với quy mô lớn, tính chất phức tạp. Ngoài việc giữ gìn TTATXH, thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ hàng nghìn đối tượng vi phạm, thu giữ nhiều tài sản, phương tiện trị giá hàng chục tỉ đồng. Đáng chú ý, vào rạng sáng 22/2/2004, Tổ tuần tra CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ tên Nguyễn Thế Dược trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, thu tang vật gồm 30 bánh hêrôin. 
 
Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2020, Đại đội CSCĐ đã bố trí 127 ca tuần tra kiểm soát với 1.374 lượt CBCS tham gia. Qua đó, phát hiện 46 vụ, bắt giữ 75 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có giá trị. Trong đó phải kể đến vụ bắt giữ đối tượng Hoàng Tú Anh (SN 1990) trú tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào tối 28/2/2020, thu giữ 7.395 gam MTTH.  Cũng thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSCĐ đã phát hiện, lập biên bản 198 trường hợp, tạm giữ 47 phương tiện, ra quyết định xử phạt 264 trường hợp vi phạm TTATGT, nộp kho bạc Nhà nước gần 90 triệu đồng. 
 
Trong nhiệm vụ trấn áp, truy bắt tội phạm nguy hiểm, lực lượng CSCĐ luôn phát huy khả năng cơ động nhanh, tính chuyên nghiệp và bản lĩnh quả cảm, linh hoạt trong thực thi từng nhiệm vụ cụ thể. Điển hình như vụ bắt giữ tên Vi Văn May ở Kỳ Sơn (2005) trong đường dây vận chuyển và buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam; phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an Quế Phong triệt phá các tụ điểm ma túy ở khu vực biên giới Quế Phong (năm 2008) hay mới đây, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thạch (SN 1989) trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Doãn Tuấn Cường (SN 1998) trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh có hành vi vận chuyển 18 bánh hêrôin (năm 2019). Trong chiến dịch ra quân truy quét các loại tội phạm, Phòng CSCĐ luôn chủ động làm tốt công tác nắm, xử lý tình hình, phối hợp triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ANTT truy bắt các tên tội phạm nguy hiểm như: Bắt giữ Phạm Quang Mậu ở Hương Sơn, Hà Tĩnh (năm 2002) - đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt; Phan Thiết Hùng - tên cướp có vũ khí tại các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ (2006)... Bên cạnh đó, lực lượng CSCĐ cũng triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất, được Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.
 
Công tác nuôi dạy và sử dụng chó nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được quan tâm chỉ đạo. Lãnh đạo phòng xác định nuôi dạy chó nghiệp vụ phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CSCĐ. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng nuôi dạy và sử dụng chó nghiệp vụ đã lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng Huân chương Chiến công; Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và các cá nhân tiêu biểu. Công tác huấn luyện là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Hàng năm, Phòng CSCĐ đều tổ chức cho CBCS học tập ôn lại võ thuật, kỹ, chiến thuật, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, hướng dẫn chấp hành điều lệnh CAND. Từ đó nắm tình hình học tập và chất lượng công tác của CBCS, tổ chức rút kinh nghiệm, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Do làm tốt công tác chính trị, tư tưởng nên hầu hết CBCS đều cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Lực lượng CSCĐ bắt giữ các đối tượng (X) phạm pháp
Lực lượng CSCĐ bắt giữ các đối tượng (X) phạm pháp
Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm như đồng chí Trần Văn Quang, chiến sĩ Đội Tham mưu hấn luyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ Nguyễn Phú Long (SN 1987) trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, là đối tượng cộm cán nghiện ma túy lâu năm, chạy trốn từ trụ sở Phòng CSĐT ra đến cổng đơn vị. Quá trình bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt và cắn vào tay đồng chí Quang; Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ trực tiếp vận động, thuyết phục buộc đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1985) trú tại phường Lê Mao, TP Vinh phải chấp nhận đầu hàng sau 10 giờ đồng hồ ôm 4 quả lựu đạn và bình gas cố thủ trong nhà, chống đối lực lượng thi hành công vụ. 
 
Mới đây nhất, đồng chí Hội lại tiếp tục lập công xuất sắc khi mưu trí vận động, thuyết phục đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1987) trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sử dụng lựu đạn, súng quân dụng cố thủ trong xe ôtô phải buông vũ khí đầu hàng. Hay nhiều lần phát hiện các cụ già, cháu bé, người khuyết tật bị thất lạc gia đình, các chiến sĩ đã đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời, tìm cách xác minh địa chỉ, thông báo cho người nhà đến đón họ về an toàn. Và cả những lần nhặt được của rơi có tổng giá trị hàng trăm triệu đồng đã tìm cách trả lại cho chủ sở hữu. Tiêu biểu như đồng chí Thiếu úy Nguyễn Hữu Hải nhặt được hơn 30 triệu đồng, đồng chí Hạ sĩ Phạm Xuân Vinh nhặt được 23 chỉ vàng và 5 triệu đồng đã liên hệ trả lại cho người đánh rơi. Những hành động cao đẹp đó của các đồng chí được quần chúng nhân dân gửi thư cảm ơn và khen ngợi tới Lãnh đạo Công an tỉnh. 
 
Đi đôi với nhiệm vụ chiến đấu, lực lượng CSCĐ còn trở thành điểm tựa vững chắc của  Nhà nước và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ... Từ đó, hình ảnh và uy tín của lực lượng CSCĐ nói riêng và lực lượng Công an Nghệ An nói chung ngày càng được nâng cao. 
 
Qua thực tiễn công tác, rèn luyện, lực lượng CSCĐ Công an Nghệ An đã thể hiện rõ sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang CAND. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, vẫn luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, chấp nhận hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là “lá chắn thép” trên trận tuyến bảo đảm ANTT, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Với những thành tích đã đạt được, trong 46 năm qua, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh nhiều lần được lãnh đạo các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Đảng bộ phòng và các chi bộ luôn được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”. Đặc biệt, nhiều năm liền luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ” cấp cơ sở, vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua. 
.

Hằng Nga

.