Thứ Tư, 09/09/2020, 08:35 [GMT+7]
Công an huyện Con Cuông, Nghệ An

Điều tra, làm rõ nhiều vụ án hình sự, ma tuý

(Congannghean.vn)-Trong tháng 8, Công an huyện Con Cuông triển khai đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Qua đó đã điều tra, làm rõ 4 vụ phạm pháp hình sự, bắt 9 đối tượng, gồm: 1 vụ, 5 đối tượng cố ý gây thương tích; 3 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản. 

Cán bộ Công an huyện Con Cuông dẫn giải một đối tượng phạm tội
Cán bộ Công an huyện Con Cuông dẫn giải một đối tượng phạm tội
Theo đó, Công an huyện đã tổ chức lực lượng, nắm tình hình địa bàn, qua đó phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Qua xác minh được biết, nhóm đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi. Để che mắt các cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng tin nhắn ĐTDĐ, mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Ban chuyên án đã huy động nhiều điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. 
 
Sau nhiều ngày tập trung đấu tranh, đến khoảng 17 giờ ngày 2/8/2020, Ban chuyên án đã huy động 12 CBCS đồng loạt bắt, khám xét 3 đối tượng, gồm: Lê Ngọc Anh (SN 1992) trú tại thôn Thanh Nam, Ngô Thái Văn (SN 1981) trú tại thôn Tân Lập, cùng xã Bồng Khê và Nguyễn Quốc Linh (SN 1984) trú tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, cùng huyện Con Cuông; thu giữ 5 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 2 quyển sổ ghi chép số lô đề. Đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án tiếp tục làm rõ 2 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1976) trú tại Bãi Xa, xã Tam Quang, huyện Tương Dương và Nguyễn Thị Hằng (SN 1982) trú tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông; thu giữ 10 triệu đồng và 3 ĐTDĐ. Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ 5 đối tượng nói trên, chứng minh số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc trong 3 ngày (27, 28 và 29/7/2020) là gần 100 triệu đồng. Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. 
 
Đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, Công an huyện Con Cuông cũng phá thành công 1 chuyên án. Qua đó, phát hiện 3 vụ, bắt 6 đối tượng gồm: 2 vụ, 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý; 1 vụ, 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ 26,55 gam hêrôin, 1 cân điện tử. Đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Môn Sơn phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu  4,15 gam hêrôin. Điển hình như: Xác lập và khám phá thành công chuyên án  đấu tranh về tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, triệt phá 2 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một số đối tượng người Tương Dương thường đem ma túy đến bán cho các con nghiện trên địa bàn xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông gây phức tạp về ANTT.
 
Trước tình hình đó, Công an huyện đã xác lập chuyên án  để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh. Sau gần 10 ngày tập trung xác minh, đến khoảng 10 giờ ngày 21/7/2020, tại dốc Pù Huột thuộc bản Đình, xã Bình Chuẩn, Ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Kha Văn May (SN 1986) trú tại bản Pột, xã Nga My và Phang Văn Bơ (SN 1986) trú tại bản Piềng Ồ, xã Xiêng My, cùng huyện Tương Dương; thu giữ 19,3 gam hêrôin và một số vật chứng có liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tìm mua ma túy của một số đối tượng ở Tương Dương, sau đó đem về địa bàn xã Bình Chuẩn bán kiếm lời. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng để đấu tranh mở rộng. Qua đó đã triệt xóa điểm phức tạp về tội phạm ma túy tại dốc Pù Huột. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 27/7/2020, tại bản Liên Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Công an huyện phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Lô Văn Ba (SN 1996), Lô Văn Sáng (SN 1993) cùng trú tại bản Yên Thành và Vi Văn Nguyện (SN 1999) trú tại bản Mọi, cùng xã Lục Dạ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 4,15 gam hêrôin. Bước đầu đã xác định đối tượng Lô Văn Ba thường xuyên mua ma túy từ Tương Dương về, sau đó đem bán tại địa bàn xã Lục Dạ để kiếm lời và tổ chức cho các con nghiện sử dụng ngay trong nhà, làm phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn. Hiện, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lô Văn Ba về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 
 
Nhờ kịp thời ra quân thực hiện tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, trong đó tập trung vào đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, Công an huyện Con Cuông đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung đánh mạnh vào các tụ điểm, các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn, các tội phạm liên quan đến tệ nạn xã hội; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về TTXH, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.

Thuỳ Anh

.