Thứ Sáu, 04/09/2020, 09:14 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An: Lập nhiều chiến công chào mừng các ngày lễ trọng đại

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh đã ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đoàn viên                 thanh niên trên địa bàn
Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn
Theo đó, bên cạnh tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành 9 kế hoạch, công văn chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; tham mưu và chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2020 do Bộ Công an phối hợp Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, Công an tỉnh còn xây dựng, ban hành 119 kế hoạch, phương án, công văn, điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. 
 
Trên cơ sở đó, ngoài việc chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết ổn định các vụ việc nổi lên liên quan đến ANQG, không để phát sinh phức tạp; bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại Nghệ An, cũng như các sự kiện chính trị - xã hội lớn diễn ra trên địa bàn, nhất là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An còn tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, ngăn chặn việc tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép. Trong đó, đã phát hiện, bắt, khởi tố 3 vụ, 6 bị can về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Điển hình như: Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an 2 huyện Diễn Châu, Yên Thành phát hiện 1 vụ, 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, làm rõ đối tượng đưa 2 người đi du lịch rồi trốn ở lại Đức. Công an TP Vinh phá chuyên án, triệt xoá đường dây tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép hoạt động xuyên quốc gia; bước đầu bắt 3 đối tượng, làm rõ hơn 300 người được đưa sang Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 15 tỉ đồng. 
 
Dịp này, Công an các đơn vị, địa phương cũng đã điều tra, làm rõ 63 vụ án xâm phạm trật tự xã hội và 8 vụ xảy ra trong tháng trước; bắt, xử lý 114 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản tổng trị giá gần 160 triệu đồng. Đặc biệt là tấn công mạnh mẽ vào tội phạm băng ổ nhóm, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm cướp giật tài sản… Điển hình như: Công an huyện Nghĩa Đàn phá chuyên án, truy bắt đối tượng, làm rõ 5 vụ cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 48; thu 1 đôi bông tai bằng vàng, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ. Công an huyện Nam Đàn điều tra, làm rõ 2 vụ, bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 1 vụ 1 đối tượng mạo danh Công an để lừa đảo; thu giữ 55 triệu đồng, làm rõ số tiền chiếm đoạt 86 triệu đồng.
 
Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, thu 100 triệu đồng, 4 thẻ ATM, 3 ĐTDĐ; qua điều tra, làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng. Đối với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, Công an huyện Anh Sơn khám phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền cho vay nặng lãi 1,1 tỉ đồng, thu lợi bất chính 400 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Vinh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; qua đó, làm rõ số tiền cho vay nặng lãi 400 triệu đồng, thu lợi bất chính 130 triệu đồng. Các đơn vị này cũng phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng internet, bắt, khởi tố 8 bị can, thu 180 triệu đồng, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 2 tỉ đồng. Dịp này, Công an TP Vinh phá thành công 4 chuyên án, bắt, khởi tố 4 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền cho vay tổng cộng 20,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,6 tỉ đồng…
Cán bộ Công an huyện Tương Dương dẫn giải đối tượng phạm tội về trụ sở Cơ quan CSĐT để làm rõ
Cán bộ Công an huyện Tương Dương dẫn giải đối tượng phạm tội về trụ sở Cơ quan CSĐT để làm rõ
Không chỉ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, Công an Nghệ An còn tấn công quyết liệt vào tội phạm ma tuý. Nhất là đánh mạnh vào các băng, ổ nhóm tội phạm ma tuý lớn lợi dụng địa bàn vùng biên giới rẻo cao để thẩm lậu, mua bán trái phép chất ma tuý vào sâu trong nội địa từ tuyến biên giới Việt - Lào rồi đưa đi các địa phương tiêu thụ. Điển hình như: Công an huyện Đô Lương phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khám phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý; thu giữ 7 kg ma tuý dạng đá. Công an TP Vinh phá thành công 2 chuyên án, triệt xoá 2 đường dây, bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý; thu 5 kg ketamine, 100 gam ma tuý dạng đá, 200 viên ma tuý tổng hợp, 2 khẩu súng. Công an huyện Quỳ Hợp phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, thu 10 kg ma tuý dạng đá, 200 viên MTTH. Hay Công an huyện Quế Phong chủ trì phối hợp với Đội CSGT số 3, Phòng CSGT phá chuyên án, bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, thu 1 bánh hêrôin. Ngoài ra, đơn vị này còn triệt xoá 2 điểm bán lẻ ma tuý, bắt 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu 42,36 gam hêrôin, 14 viên ma tuý tổng hợp, 2 khẩu súng, 13 dao kiếm các loại.
 
Ngoài ra dịp này, Công an tỉnh cũng đã đề nghị Bộ Công an cấp 1.474 hộ chiếu; cấp 42 giấy thông hành Việt - Lào, 17.562 CMND, trong đó cấp miễn phí hơn 610 CMND cho các đối tượng chính sách. Các lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát giao thông, tuần ra vũ trang, phát hiện, xử phạt hành chính 7.594 trường hợp vi phạm TTATGT. Qua đó, phát hiện, bắt 76 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật, thu gần 1,85 kg ma tuý các loại, 4 m3 gỗ, 2 tấn sản phẩm động vật cùng nhiều hàng hoá có tổng giá trị trên 700 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, trong tháng 8, Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nghĩa, nhân đạo với số tiền gần 700 triệu đồng. Các lực lượng này cũng đã tổ chức 23 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực; tổ chức hơn 60 giải thể thao chào mừng ngày truyền thống các lực lượng trong CAND; tham gia và đạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại Hội thao công nhân lao động trong Công đoàn CAND năm 2020 do Bộ Công an tổ chức…
 
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an Nghệ An trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm như: Cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, “tín dụng đen”, “đòi nợ thuê”, tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tổ chức người khác trốn đi nước ngoài… cũng như tăng cường lực lượng, phương tiện để đấu tranh, triệt xoá các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma tuý lớn trên địa bàn. Vì vậy, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh luôn được đảm bảo, góp phần tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, những thành tích, chiến công đó đã góp phần tạo nên truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nghệ An qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
.

Hải Việt

.