Thứ Bảy, 12/09/2020, 07:46 [GMT+7]
Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước, của ngành, trong 2 tháng qua, Công an huyện Tương Dương đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. 

Cán bộ Công an huyện Tương Dương lấy lời khai của đối tượng trong một vụ án
Cán bộ Công an huyện Tương Dương lấy lời khai của đối tượng trong một vụ án
 
Theo đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ bảo đảm ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng trọng điểm, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt, huy động các cấp, ngành, đoàn thể cùng chung tay đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên địa bàn. Tấn công, trấn áp các loại tội phạm như ma túy,  trộm cắp tài sản,   mua bán người, đánh bạc… Tăng cường phát hiện, bắt giữ, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường…, từ đó khám phá thành công nhiều chuyên án.
 
Điển hình như: Ngày 3/7/2020, sau một thời gian xác lập, Công an huyện Tương Dương đã phá thành công chuyên án, khởi tố vụ án, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với La Thị May (SN 1986) trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội mua bán người. Qua đó, giải cứu thành công 2 nạn nhân. Tiếp tục đấu tranh với tội phạm mua bán người hoạt động trên địa bàn, ngày 12/7/2020, Công an huyện phá thành công thêm chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Lệ (SN 1986) trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương về tội mua bán người, giải cứu thành công 1 nạn nhân. 
 
Đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố, điều tra làm rõ 13 vụ phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Qua đó góp phần triệt xóa 1 tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Điển hình, đơn vị đã tập trung lực lượng triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, bắt 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu 155,2 gam hêrôin, 15,2 gam hồng phiến, 2 cân tiểu ly.
 
Đặc biệt, nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, Công an huyện Tương Dương đã triển khai các biện pháp tổ chức nắm tình hình để lập án đấu tranh. Qua đó đã phát hiện, điều tra, xử lý 1 vụ, 1 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo đó, ngày 10/8/2020, Công an huyện phá thành công chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Búa Hiêm (SN 1985) trú tại bản Pột, xã Nga My, huyện Tương Dương về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bước đầu xác định từ năm 2018 đến nay, Hiêm đã cho một số người dân trên địa bàn vay số tiền lên đến 700.000.000 đồng với lãi suất cao; thu lợi bất chính hơn 500.000.000 đồng.
 
Đấu tranh với tội phạm và tệ nạn đánh bạc, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ đánh bạc trên địa bàn. Điển hình như: Ngày 15/7/2020, tại thị trấn Thạch Giám, Công an huyện phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt quả tang đối tượng Hoàng Thế Giang trú tại địa bàn đang có hành vi mua bán số lô, số đề cho người chơi thông qua việc ghi vé xổ số lô tô; thu giữ số tiền 92.990.000 đồng, 9 điện thoại và nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan. Quá trình đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm rõ số tiền Hoàng Thế Giang cùng đồng bọn sử dụng để đánh bạc lên hơn 600 triệu đồng. Hay ngày 18/7/2020, tại khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám, Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 1 vụ, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm; thu giữ 1.740.000 đồng.
 
Ngoài ra, Công an huyện Tương Dương còn phối hợp với Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vận động đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1997) trú tại xóm 6, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương ra đầu thú. Trước đó, đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dịp này, Công an huyện cũng đã tổ chức 400 lượt tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT tại địa bàn với hơn 700 lượt CBCS tham gia. Tổ chức 2 buổi tuyên truyền, bỏ phiếu tố giác tội phạm, 3 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời thành lập Tổ công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ xuống địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật.
 
Với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Tương Dương đã làm tốt công tác bảo đảm ANQG, TTATXH trên địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.

Hải Việt

.