Thứ Hai, 05/10/2020, 08:54 [GMT+7]

Đến nhà bạn 'chơi', tiện tay... trộm điện thoại

(Congannghean.vn)-Lợi dụng sự thân quen, Nguyễn Văn Long đến nhà bạn chơi rồi “chôm” luôn 2 chiếc điện thoại của bạn. Trên đường đưa đi tiêu thụ, y bị Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Công an xã Hoa Sơn bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Văn Long cùng tang vật vụ án
Đối tượng Nguyễn Văn Long cùng tang vật vụ án
Trước đó, vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 28/9, Công an xã Hoa Sơn nhận được tin báo của anh Đinh Viết Ph. (SN 1993) trú tại thôn 5, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn trình báo với nội dung, tối 27/9, anh bị kẻ gian lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone XR và 1 Samsung galaxy J7 trị giá hơn 23 triệu đồng. 
 
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoa Sơn đã tiến hành điều tra. Sau một thời gian tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hợp tác của bị hại, Công an xã Hoa Sơn xác định đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1991) trú tại thôn 9, xã Phúc Sơn là kẻ gây ra vụ trộm nói trên. Tiến hành xác minh, được biết nam thanh niên này không có mặt tại địa phương. Ngay lập tức, Trưởng Công an xã báo cáo lên Lãnh đạo Công an huyện xin ý kiến chỉ đạo. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện, Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy khẩn trương vào cuộc, xác lập chuyên án xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và với quyết tâm không để lọt tội phạm, sớm ổn định tình hình trên địa bàn, chỉ trong vòng hơn 5 tiếng truy tìm, Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn và Công an xã Hoa Sơn đã bắt được Nguyễn Văn Long cùng tang vật khi y đang trên đường lên địa bàn huyện Con Cuông tiêu thụ.
 
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Long khai nhận, hắn và anh Q. có mối quan hệ thân quen từ trước. Vào thời điểm nói trên, Long đến nhà anh Q. chơi với mục đích trộm cắp tài sản. Sau khi nhìn xung quanh không thấy ai để ý đến mình, cùng lúc đó, Long nhìn thấy 2 chiếc điện thoại ở bàn nên đối tượng đã nhanh tay lấy trộm, bỏ vào túi quần rồi ra về. Sau khi có điện thoại trong tay, Long đi lên địa bàn huyện Con Cuông tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp bán thì đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.
 
Được biết, Nguyễn Văn Long không có công ăn việc làm ổn định, thích ăn chơi, đua đòi, bản thân từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện, Công an huyện Anh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long về hành vi trộm cắp tài sản. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
.

Phan Tuyết

.