Thứ Sáu, 02/10/2020, 08:20 [GMT+7]

Triệt xoá tụ điểm đánh bạc tại thôn Thuỷ Khê

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông vừa điều tra, làm rõ vụ án đánh bạc trên địa bàn xã thôn Thuỷ Khê, xã Chi Khê, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần triệt xoá tụ điểm đánh bạc tại thôn Thuỷ Khê.
Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.
Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 14/8/2020, Bùi Đình Sỹ (SN 1975) trú tại thôn Thủy Khê, xã Chi Khê đi chơi trở về nhà thì gặp Lê Hữu Bình (SN 1972) và Lưu Đình Lương  (SN 1974), đều trú tại thôn Thủy Khê, xã Chi Khê đang ngồi chơi, uống nước tại nhà Sỹ. Gặp Bình và Lương, Sỹ rủ đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm thì cả hai đồng ý. Sau đó Sỹ gọi điện cho Trần Thị Tình (SN 1975) và Trần Thị Hương (SN 1971), đều trú tại thôn Thủy Khê đến để đánh phỏm. Hương và Tình chung nhau một cửa, còn Bình, Lương, Sỹ mỗi người một cửa để đánh phỏm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì có Quang Văn Hòe (SN 1975) trú tại bản Cai, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông đến, cả hội chuyển sang đánh liêng. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, các đối tượng trên bị Công an huyện Con Cuông bắt quả tang đang có hành vi đánh bạc, thu giữ trên chiếu bạc 3 bộ bài túlơkhơ và số tiền 3.830.000 đồng. Ngay sau đó, Tổ công tác Công an huyện đã tiến hành niêm phong vật chứng, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Đình Sỹ, thu giữ 76.000.000 đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan khác. 
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Cơ quan CSĐT đã chứng minh được tổng số tiền các đối tượng đánh bạc là 11.750.000 đồng. Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
.

Thuỳ Anh

.