Thứ Năm, 01/10/2020, 07:08 [GMT+7]

Lập kênh youtube lừa đảo rao bán kết quả lô, đề

(Congannghean.vn)-Sau khi tự tạo hoặc thuê kênh youtube, các đối tượng đăng tải video “soi cầu” và “phù phép” biến chúng thành những video dự đoán kết quả số lô, đề đáng tin cậy để khách hàng tin theo. Với thủ đoạn này, nhiều khách hàng đã liên lạc với các đối tượng và chi khoản tiền không nhỏ để mua những con số này. 
3 đối tượng trong nhóm lừa đảo mua bán số lô, đề
3 đối tượng trong nhóm lừa đảo mua bán số lô, đề
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố 5 đối tượng gồm Dương Công Cường (SN 1982), Trần Văn Nguyên (SN 1993), Trần Văn Thái (SN 1991) cùng trú tại xóm 7, xã Ngọc Sơn; Nguyễn Tiến Toàn (SN 1996) trú tại xóm 12, xã Sơn Hải, cùng huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Quốc Học (SN 1996) trú tại xóm Hùng Sơn, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Đây là những đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, đề trên kênh youtube. Bước đầu cơ quan Công an đã làm rõ, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 3 tỉ đồng. 
 
Lừa đảo mua bán số lô, đề là thủ đoạn lừa đảo không mới và xảy ra khá phổ biến ở huyện Quỳnh Lưu. Đầu năm 2019, một nhóm đối tượng tại đây đã bị Đội Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, Phòng CSHS bắt giữ về hành vi này. Khoảng thời gian sau đó, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng khác cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự. Sau khi bị lực lượng Công an phát hiện, các đối tượng “án binh bất động” tạm ngừng các hoạt động giao dịch. Theo các điều tra viên, đây là thủ đoạn lừa đảo khá phổ biến trong khoảng 2 năm trở lại đây. Các đối tượng chủ yếu có quan hệ quen biết, người này mách người kia chỉ cho nhau cách kiếm tiền phi pháp. Đây đều là những thanh niên trẻ lười lao động nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lại giàu lên nhanh chóng, “xây nhà lầu, tậu xe hơi”. Quá trình đấu tranh, theo dõi loại tội phạm này, lực lượng Công an mất nhiều thời gian, công sức xác minh, bởi qua nhiều vụ việc bị cơ quan bắt giữ, hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn. Nếu như trước đây chúng rao bán số lô, đề trên mạng xã hội thì nay các đối tượng sử dụng kênh youtube, tính ẩn danh cao. 
 
Nhóm đối tượng này được đưa vào diện nghi vấn của Phòng CSHS từ giữa tháng 5/2020. Ròng rã hơn 3 tháng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên Đội Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao từng bước lật tẩy phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Theo đó, 5 đối tượng Cường, Nguyên, Thái Toàn, Học và Phạm Văn Báu (SN 1996) trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu có biểu hiện hoạt động liên quan đến lừa đảo mua bán số lô, đề trên mạng internet. Thủ đoạn của các đối tượng là mạo nhận mình có khả năng “soi cầu”, phán đoán kết quả lô, đề để đưa ra những con số để lừa đảo, chiếm đoạt lòng tin của khách hàng.
 
Các đối tượng tự tạo hoặc thuê kênh youtube sau đó đăng video “soi cầu” để khách hàng theo dõi. Sau khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, các đối tượng sử dụng máy tính, micro làm video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau với những lời quảng cáo hấp dẫn “tỉ lệ chuẩn xác cao”; “chắc chắn trúng”. Trong nội dung và phần mô tả video, các đối tượng để thông tin số điện thoại của mình để khách hàng liên hệ. Với những khách hàng có nhu cầu mua những con số này, sau khi liên lạc với các đối tượng qua zalo thì sẽ được yêu cầu thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng. Đây là những tài khoản ngân hàng mà các đối tượng mua trên mạng để phục vụ cho việc lừa đảo. 
 
Sau nhiều tháng điều tra xác minh, trước những chứng cứ tài liệu thu thập được, giữa tháng 9, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng CSHS, Trưởng ban Chuyên án ra lệnh phá án. Theo đó, ngày 15/9, Ban chuyên án chia làm nhiều mũi công tác phối hợp với Công an các xã Ngọc Sơn, Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) và Công an xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) tiến hành đột kích, đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng; thu giữ 4 máy tính xách tay, 14 điện thoại, 2 bộ chỉnh âm và micro, 1 ôtô, 19 thẻ ATM có tài khoản ngân hàng xấp xỉ 400 triệu đồng. Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng lừa đảo là trên 3 tỉ đồng. 
 
Một điều tra viên cho biết, để trốn tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng phòng, nhóm kín trên trang youtube, những khách hàng tham gia phải nộp tiền phí theo tuần hoặc tháng. Hầu hết khách hàng của chúng đều là những đối tượng ham mê cờ bạc, lô, đề, vì vậy chi rất nhiều tiền vào trò đỏ đen này. Bản thân người chơi có niềm tin vào những trò dự đoán kết quả này, nên dù biết bị lừa vẫn không hợp tác với cơ quan Công an. Điều này khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. 
 
Ngày 25/9, Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 
.

Huyền Thương

.