Thứ Năm, 04/06/2020, 08:25 [GMT+7]

Điều tra, làm rõ vụ trộm điện thoại tại khu cách ly tập trung

(Congannghean.vn)-Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn vừa cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Tặm trú tại bản Lưu Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Vi Văn Tặm
Đối tượng Vi Văn Tặm
Trước đó, vào sáng 21/5, anh Chích Văn Trung trú tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn trình báo với nội dung: Khi anh đang thực hiện cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn thì bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, lấy trộm một chiếc điện thoại. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với Ban Công an xã Chiêu Lưu nhanh chóng vào cuộc xác minh và tiến hành điều tra, làm rõ.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã điều tra, làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm điện thoại trên chính là Vi Văn Tặm, cũng đang được cách ly tập trung cùng với anh Trung tại Trạm Y tế xã Chiêu Lưu. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật.
 
Tại cơ quan Công an, bước đầu Tặm khai báo quanh co hòng trốn tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác đáng mà lực lượng Công an đưa ra, y đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, y khai nhận lấy trộm chiếc điện thoại di động đi cắm được 200.000 đồng dùng để tiêu xài cá nhân.
 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
.

Quang Phong

.