Chủ Nhật, 04/10/2020, 09:37 [GMT+7]

2 đường dây mua bán ma tuý từ Tương Dương về Hà Tĩnh tiêu thụ bị bóc gỡ

(Congannghean.vn)-Với địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vùng giáp ranh với nước bạn Lào, là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng tổ chức buôn bán, thẩm lậu và vận chuyển ma tuý sâu vào nội địa đi các địa bàn tiêu thụ. Trước thực trạng đó, Công an huyện Tương Dương đã xác lập nhiều chuyên án để đấu tranh, triệt xoá các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma tuý. Chỉ tính riêng trong tháng 9 vừa qua, đơn vị đã khám phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng, góp phần triệt xoá nhiều điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn.

Một số đối tượng và tang vật trong chuyên án
Một số đối tượng và tang vật trong chuyên án
Theo đó, vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2020, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát ma tuý phát hiện trên địa bàn huyện Tương Dương có một số đối tượng từ địa bàn khác có biểu hiện móc nối với các đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn huyện để hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Tương Dương đã quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, bóc gỡ đường dây ma tuý này.
 
Sau khi chuyên án được xác lập, các điều tra viên, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự - kinh tế -ma tuý được huy động vào cuộc. Sau một thời gian theo dõi, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Lê Kinh Sơn (SN 1975) trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên đi xe khách đến thị trấn Thạch Giám móc nối với các đối tượng trên địa bàn hình thành đường dây mua ma túy ở huyện Tương Dương vận chuyển về tỉnh Hà Tĩnh tiêu thụ. Đường dây này có sự cấu kết chặt chẽ, các đối tượng trong đường dây được phân công nhiệm vụ cụ thể, có người cảnh giới, thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển và phương thức hoạt động, lợi dụng các điều kiện thời tiết, móc nối với các đối tượng ở địa bàn để thực hiện hoạt động phạm tội. Đặc biệt, để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng chính trong đường dây thường xuất hiện vào những khoảng thời gian không cố định, bất ngờ và ở địa bàn thời gian rất ngắn, sau khi liên hệ với các đối tượng ở địa phương để đặt mua ma túy thì đối tượng mới qua giao nhận ma túy rồi nhanh chóng trở về Hà Tĩnh nên rất khó khăn cho quá trình bám sát di biến động của đối tượng. 
 
Tuy nhiên, với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, Ban chuyên án không quản ngày đêm dầm mưa dãi nắng để bám sát mọi hoạt động của đối tượng chờ thời cơ phá án. Đến ngày 13/9/2020, phát hiện đối tượng vừa xuất hiện trên địa bàn, nghi sẽ thực hiện một đợt giao dịch mới, Ban chuyên án nhanh chóng hội ý, vạch kế hoạch phá án. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, phát hiện Sơn đang có mặt tại bản Cửa Rào 1, xã Xá Lượng,  Ban chuyên án đã bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ  33,55 gam hồng phiến. Quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành khám xét, bắt giữ 2 đối tượng là đồng phạm với Lê Kinh Sơn bao gồm: Nguyễn Đức Hùng (SN 1987) trú tại làng Nhùng, xã Tam Quang và Lô Văn Thái (SN 1982) trú tại bản Xoóng Con, xã Lưu Kiền, cùng huyện Tương Dương. Quá trình khám xét, thu giữ tang vật gồm 36,5 gam hêrôin, 335 viên hồng phiến. Qua đó góp phần triệt xoá đường dây ma tuý từ Tương Dương về Hà Tĩnh tiêu thụ.
 
Trước đó, sau một thời gian xác lập và tập trung lực lượng đấu tranh, hồi 0 giờ 50 phút ngày 29/8/2020, tại địa phận bản Minh Phương, xã Lượng Minh, Công an huyện Tương Dương khám phá thành công 1 chuyên án ma tuý. Qua đó phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Lê Văn Hiếu (SN  1987) trú tại khu 1, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và Trần Cao Điệp (SN 1987) trú tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 99 gam ma túy đá, 213 viên hồng phiến, 4 gam hêrôin. Cùng trong ngày 29/8/2020, Công an huyện tiếp tục triển khai lực lượng triệt xóa thành công 2 điểm bán lẻ phức tạp về ma túy tại bản Na Ca, xã Nga My và bản Hào, xã Yên Hòa, qua đó bắt giữ thêm 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; thu 176 gam hêrôin, 87 viên hồng phiến.
 
Với việc quyết liệt vào cuộc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, Công an huyện Tương Dương đã góp phần triệt xoá thành công nhiều đường dây, ổ nhóm, điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn.
.

Thuỳ Anh