Thứ Năm, 06/08/2020, 15:00 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng mang 2 kg ma túy đá từ Lào về Nghệ An tiêu thụ

(Congannghean.vn)-Công an huyện Nghi Lộc vừa phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thủy (SN 1994) trú tại xóm Ba Nghè, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một người phụ nữ thường xuyên xuất hiện tại địa bàn huyện Nghi Lộc và có nhiều hành động đáng ngờ. Qua công tác trinh sát, xác minh cho thấy, người phụ nữ này có tên Nguyễn Thị Thủy. Thủy hiện đã ly thân với chồng từ hơn 1 năm nay, thường đi lang thang, tiếp xúc với nhiều đối tượng ở vùng biên giới Việt - Lào để tìm mối mua ma túy với số lượng lớn đem về Việt Nam tiêu thụ. Thời gian gần đây, Thủy móc nối với một số đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Lộc để tìm mối tiêu thụ ma túy, bán lẻ ra địa bàn và các vùng phụ cận như TP Vinh, Diễn Châu, TX Cửa Lò.

Đối tượng
Đối tượng Nguyễn Thị Thủy

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo xác lập Chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, vào tối 30/7, cơ quan chức năng nắm được thông tin Nguyễn Thị Thủy đang tìm mối tiêu thụ “hàng” tại khu C - Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc địa bàn xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Nhận định thời cơ đã đến, Công an huyện Nghi Lộc quyết định phá án. Theo đó, tối cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban Chuyên án, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2 (Cảnh sát biển) và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy bố trí lực lượng, mật phục, bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thủy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 ba lô màu đen, bên trong có chứa 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Tang vật
Tang vật

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thủy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Phan Tuyết