Thứ Tư, 22/04/2020, 09:45 [GMT+7]

Nghỉ dịch, nhóm thanh niên đi ăn trộm gia cầm

(Congannghean.vn)-Lợi dụng thời điểm địa phương đang cách ly xã hội, địa bàn vắng vẻ, một nhóm thanh niên đã tụ tập rủ nhau đột nhập vào các hộ dân trong xóm để trộm gia cầm.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an
Thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ, xử lý nhóm thanh niên trộm cắp tài sản trong mùa dịch. Trước đó, ngày 7/4/2020, Công an xã Quỳnh Văn nhận đơn trình báo của anh Đ.T.T. (SN 1970, ở xóm 8, Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) về nội dung gia đình anh bị kẻ gian trộm toàn bộ số gà, ngan, vịt mà gia đình chăn nuôi.
 
Nhận được tin báo, ngay trong đêm Công an xã Quỳnh Văn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin. Theo lời khai của nạn nhân, thời điểm phát hiện vụ trộm là khoảng 2 giờ 30 phút, anh T. đang ngủ thì nghe tiếng động lạ từ ngoài vườn nên đã ra ngoài kiểm tra. Ra đến nơi anh T. tá hỏa vì toàn bộ số gia cầm nuôi trong vườn đã biến mất. Từ tố giác của nạn nhân, Công an xã Quỳnh Văn đã tiến hành khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Theo nhận định của cơ quan công an đối tượng là những người trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày điều tra làm rõ, Công an xã Quỳnh Văn đã bắt giữ, xử lý các đối tượng. Theo đó, các đối tượng bị bắt là: Nguyễn Duy Sơn, (SN 2001); Nguyễn Duy Lực, (SN 2000); Lê Tiến Thuận (SN 2001); Hồ Sỹ Bằng (Sn 2003); Lê Tiến Trang (Sn 2003) cùng trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai; Đậu Đức Mạnh, SN 2001); Nguyễn Đình Trường (Sn 2000) cùng trú xã Quỳnh Văn , huyện Quỳnh Lưu; Lê Văn Tân (SN 1999); Lê Văn Hội (SN 2000), cùng trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu.
 
Qua đấu tranh các đối khai nhận lợi dụng sơ hở của gia đình bị hại để trộm tài sản và sau đó tổ chức tụ tập ăn uống. Hành vi của các đối tượng còn vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 
 
Hiện, công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
.

Huyền Thương

.