Thứ Hai, 20/04/2020, 15:35 [GMT+7]

Y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù giam

(Congannghean.vn)-Sáng 20/4, tại TP Vinh, Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Năng Tĩnh (SN 1976) quê quán xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; cư trú tại xóm 6, xã Nghi Phú, TP.Vinh về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” về quy định tại Khoản 1, Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh tại phiên xét xử phúc thẩm.
Bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh tại phiên xét xử phúc thẩm.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an Nghệ An xác định, Nguyễn Năng Tĩnh, là giáo viên tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An đã lập trang Facebook “Nguyễn Năng Tĩnh” từ tháng 6/2011. Căn cứ tài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, xác định, từ năm 2013  đến năm 2018, Nguyễn Năng Tĩnh đã sử dụng trang Facebook này để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video với chế độ công khai có nội dung vi phạm pháp luật. Hội đồng giám định tập thể Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An kết luận: “Các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân; Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngày 15/11/ 2019, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày 28/11/2019, Nguyễn Năng Tĩnh làm đơn kháng cáo.
 
Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử khẳng định: Việc toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh về tội “ Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là đúng người, đúng tội, đúng quy định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Vi phạm của Nguyễn Năng Tĩnh là nguy hiểm, tính chất, mức độ ngày nghiêm trọng, HĐXX nhấn mạnh, cần phải xử lý nghiêm bị cáo nhằm trừng trị, giáo dục cũng như phòng ngừa chung. Tại phiên toà phúc thẩm, Nguyễn Năng Tĩnh và các luật sư cũng không có thêm chứng cứ, tình tiết mới nhằm giảm nhẹ tội danh cho bị cạo. Trên cơ sở xem xét khách quan, toàn diện vào tài liệu chứng cứ, tranh luận tại phiên tòa giữa VKS nhân dân tối cao và luật sư cũng như khai nhận của bị cáo tại phiên phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Phạt quản chế bị cáo 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
 
Bản án dành cho Nguyễn Năng Tĩnh nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của người tham dự phiên tòa và người dân. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ cố tình chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
.

Nhóm phóng viên

.