Chủ Nhật, 19/04/2020, 08:40 [GMT+7]

2 nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch COVID-19

(Congannghean.vn)-Bằng việc sử dụng linh hoạt và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với những nỗ lực không mệt mỏi, Công an huyện Anh Sơn vừa lập thành tích xuất sắc, triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn 2 xã Đức Sơn và Cao Sơn trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, bắt quả tang 2 nhóm gồm 14 đối tượng, tịch thu hơn 32 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ
Nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ
Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Công an huyện Anh Sơn phát hiện, trong lúc cả nước đang căng mình phòng, chống dịch COVID-19 và nghiêm túc thực hiện việc cách ly toàn xã hội nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm thì trên địa bàn nổi lên tình trạng nhiều đối tượng phớt lờ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện việc cách ly mà tụ tập thành các nhóm tổ chức đánh bạc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trong đó có nhiều đối tượng thuộc diện có máu mặt về cờ bạc ở địa phương tham gia với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường tập trung tại các địa điểm bí mật, kín đáo để làm nơi sát phạt nhau. Chúng còn cắt cử người theo dõi, cảnh giới, đồng thời, liên tục thay đổi địa điểm, thời gian đánh bạc. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi, tiếp cận của lực lượng chức năng.
 
Để bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn, đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm đấu tranh với loại tội phạm này. 
 
Đến chiều 2/4/2020, Công an huyện phát hiện 1 nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài túlơkhơ ăn tiền tại nhà Phan Công Thế (SN 1959) ở thôn 17, xã Đức Sơn. Ngay lập tức, Công an huyện triển khai 2 mũi công tác, trong đó, mũi thứ 1 có nhiệm vụ xác định chính xác vị trí các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc, mũi còn lại bí mật tiến hành bao vây toàn bộ ngôi nhà, chờ lệnh tấn công. Sau khi lên phương án cụ thể, tỉ mỉ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, 2 mũi trinh sát đồng loạt ập vào nhà của Phan Công Thế, tiến hành khống chế, bắt quả tang 10 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc gồm: Nguyễn Văn Bắc (SN 1969) trú tại thôn 4, Lê Văn Kỳ (SN 1990) trú tại thôn 12; Nguyễn Văn Thanh (SN 1984), Lưu Trọng Hiền (SN 1976) và Lưu Trung Tiến (SN 1978) đều trú tại thôn 1; Phan Công Thế (SN 1959) trú tại thôn 17; Phạm Trọng Giáp (SN 1985), Nguyễn Ngô Trung (SN 1985), Nguyễn Ngô Hùng (SN 1985) trú tại thôn 5; Phạm Hoàng Trà (SN 1985) trú tại thôn 8, cùng xã Đức Sơn và Nguyễn Ngô Trung (SN 1988) trú tại tổ dân phố số 2, TT Anh Sơn. Tại hiện trường, lực lượng Công an tịch thu 52 quân bài túlơkhơ và 27.800.000 đồng. 
 
Cũng trong chiều 2/4, đơn vị còn lập công xuất sắc, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc ở thôn 1, xã Cao Sơn, gồm: Nguyễn Thị Hằng (SN 1986) trú tại thôn 1, Phan Bùi Thái (SN 1982) trú tại thôn 4, cùng xã Cao Sơn; Nguyễn Văn Nhật (SN 1964) trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1969 ) trú tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ. Tang vật thu giữ gồm 52 quân bài túlơkhơ, 5.410.000 đồng. 
 
Việc các đối tượng tụ tập đông người để đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phớt lờ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. 
.
Hằng Nga
.