Thứ Hai, 20/04/2020, 14:52 [GMT+7]

Triệt xóa sới bạc 'khủng' trong rừng sâu

(Congannghean.vn)-Đầu tháng 4/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Tân Kỳ đã triệt xóa thành công sới bạc “khủng” được tổ chức tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn huyện Tân Kỳ, bắt quả tang gần 30 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Tịch thu tiền mặt gần 250 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. 

Các đối tượng tham gia đánh bạc
Các đối tượng tham gia đánh bạc
Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện, vào đầu tháng 4/2020, trong khi cả nước đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thì tại địa bàn các xã Giai Xuân, Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ nổi lên tình trạng một số đối tượng đứng ra lập sới để tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trong đó có nhiều đối tượng có máu mặt về cờ bạc ở địa phương và các huyện Nghi Lộc, TX Thái Hòa tham gia, đặc biệt, một số đối tượng đã từng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến tội đánh bạc. Vì vậy, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, kín kẽ và có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Chúng thường tụ tập tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Tân Hợp và Giai Xuân tiếp giáp với địa bàn xã Châu Lý, Hạ Sơn (Quỳ Hợp), lợi dụng các địa điểm hẻo lánh, đồi núi giáp ranh, đường sá đi lại khó khăn để làm nơi sát phạt nhau. Bên cạnh đó, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm và bố trí người canh gác cẩn thận. Chỉ cần có người lạ xuất hiện, nghi là lực lượng Công an, chúng liền đánh động cho các con bạc nhanh chóng bỏ trốn vào rừng sâu, phi tang vật chứng. Vì vậy, Công an huyện Tân Kỳ đã triển khai nhiều đợt đấu tranh nhưng vẫn không có kết quả.
 
Xác định đây là tụ điểm đánh bạc hết sức phức tạp, nếu không sớm triệt xóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ quyết định xác lập chuyên án trinh sát nhằm đấu tranh với loại tội phạm trên và giao Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy chủ trì, tập trung lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa. Ban chuyên án do Thượng tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Trần Đình Hoàng, Phó trưởng Công an huyện làm phó ban, đồng thời, huy động các điều tra viên, trinh sát viên thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy dày dạn kinh nghiệm tham gia phá án. 
Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án
Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã tập trung xác minh, nắm bắt quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như theo dõi di biến động của các đối tượng, tiến hành khảo sát địa điểm mà các đối tượng tổ chức đánh bạc để xây dựng phương án triệt phá. Đang trong quá trình điều tra, theo dõi thì đến ngày 8/4/2020, Công an huyện Tân Kỳ nắm được thông tin chính xác, có một ổ nhóm gồm hàng chục đối tượng cả nam và nữ đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn tại khu vực rừng núi xã Giai Xuân tiếp giáp với xã Tân Hợp và xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp. 
 
Nhận thấy thời cơ “cất vó” đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án. Ban chuyên án khẩn trương triệu tập cuộc họp khẩn, triển khai 4 tổ công tác chia thành 2 mũi tấn công. Trong đó mũi thứ 1 tiến hành mật phục, theo dõi ở khu vực xã Giai Xuân, mũi trinh sát còn lại từ xã Tân Hợp di chuyển về xã Giai Xuân trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ bí mật tiếp cận vào khu vực rừng núi nơi các đối tượng tổ chức đánh bạc.
 
Khoảng 14 giờ cùng ngày, chờ thời điểm các đối tượng bắt đầu tụ tập đánh bạc tại khu vực thuộc địa bàn xóm Kẻ Thai, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, cách UBND xã khoảng 13 km và cách Tổng đội TNXP 4 khoảng 8 km, sau khi bí mật bố trí 40 CBCS áp sát địa điểm trên, đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/4, Ban chuyên án quyết định phá án. Các mũi trinh sát đồng loạt phối hợp nhịp nhàng, ập vào sới bạc khống chế, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc. Phát hiện lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên, trước tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các trinh sát đã bắt giữ 34 đối tượng gồm cả nam và nữ, thu giữ gần 250 triệu đồng cùng 15 xe máy, 5 ôtô các loại, hơn 50 điện thoại di động.
 
Sau quá trình sàng lọc, phân loại, củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ, Công an huyện đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi đánh bạc của các đối tượng liên quan, đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự 23 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc và 3 đối tượng tổ chức đánh bạc. 
 
Sau 9 ngày tập trung điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Trần Đình Trúc (SN 1977) trú tại xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân; Vũ Văn Phúc (SN 1988) trú tại xóm Viên Thái, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ và Vũ Văn Phú (SN 1993) trú tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp về tội tổ chức đánh bạc theo khoản 1, điều 322, BLHS và khởi tố 23 bị can về tội đánh bạc theo khoản 2, điều 321, BLHS. Đó là:  Đặng Xuân Cường (SN 1967) và Cao Văn Xuân (SN 1993) cùng trú tại TX Thái Hòa; Bạch Kế Nhường (SN 1986) và Đậu Văn Hùng (SN 1980) đều trú tại huyện Nghi Lộc; Ngô Sỹ Ngọ (SN 1966) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu; Nguyễn Hữu Long (SN 1974), Đậu Văn Thức (SN 1993), Lê Văn Hùng (SN 1985), Trần Bá Trưởng (SN 1971), Ngô Thị Linh Giang (SN 1992), Lê Văn Đồng (SN 1983), Nguyễn Văn Tân (SN 1969), Trần Văn Châu (SN 1987), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1973), Phan Văn Chính (SN 1991), Trần Viết Soi (SN 1986), Phan Trọng Toàn (SN 1966), Nguyễn Bá Dũng (SN 1964), Vũ Văn Quynh (SN 1965), Nguyễn Hữu Mạo (SN 1975), Phan Văn Tuyên (SN 1989), Ngô Thị Hằng (SN 1980) và Bùi Bá Mùi (SN 1958) đều trú tại huyện Tân Kỳ.  Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
 
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh tạm giam 12 bị can gồm Trần Đình Trúc, Vũ Văn Phúc, Đặng Xuân Cường, Lê Văn Hùng, Trần Bá Trường, Lê Văn Đồng, Nguyễn Văn Tân, Trần Văn Châu, Trần Viết Soi, Bùi Bá Mùi, Phan Văn Tuyên, Ngô Thị Hằng. Đây là số đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng đánh bạc có vai trò chính, thường tham gia đánh bạc, không chịu khai báo, khai báo gian dối không nhận tội. Đối với các bị can còn lại, Cơ quan CSĐT đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 
 
Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn. Việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn là chiến công xuất sắc của Công an huyện Tân Kỳ đúng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, được chính quyền địa phương đánh giá cao và nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ. 
.

Hằng Nga

.