Thứ Bảy, 04/04/2020, 10:06 [GMT+7]

Điều tra, truy xét nhanh hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Mấy tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, chỉ trong 3 tháng, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ, khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp, bắt giữ 7 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại cho các bị hại.
Một đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật bị Đội Cảnh sát ĐTTP  về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Anh Sơn bắt giữ
Một đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật bị Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Anh Sơn bắt giữ
Đại úy Trần Văn Yến, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Anh Sơn cho biết: Từ đầu năm đến nay, Đội nhận được một số đơn trình báo của các bị hại về việc bị mất trộm nhiều tài sản từ nhỏ lẻ như gia súc gia cầm, cây cối cho đến những tài sản có giá trị như tiền mặt, xe máy, nhẫn vàng, đồng hồ, điện thoại…,  gây bức xúc, lo lắng cho nhân dân. Qua các vụ việc cho thấy, các đối tượng hoạt động phạm tội trộm cắp với cách thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh. Chúng thường lợi dụng sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm, các đối tượng thường đem đi cất giấu, sau đó, tìm mối tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài cá nhân. 
 
Trước thực trạng trên, bên cạnh việc tăng cường công tác nắm tình hình, theo dõi, quản lý các đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự, kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát phòng ngừa, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy đã tập trung đấu tranh, sử dụng linh hoạt, vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng khám phá, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua đó, bắt giữ thành công nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi tổng tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng trả lại cho các bị hại.  
 
Kết quả, trong 3 tháng đầu năm, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, trong đó, khám phá thành công 1 chuyên án. Đơn cử như, vụ việc xảy ra vào sáng 17/12/2019, kẻ gian đã đập vỡ kính cửa đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Quý (SN 1964) ở thôn 5, xã Hùng Sơn, mở két sắt lấy trộm 49 triệu đồng. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Hùng Sơn tiến hành truy xét, xác minh. Sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phá án thành công, bắt giữ đối tượng Chu Văn Phúc (SN 2000) trú tại thôn 6, xã Hùng Sơn. Tại cơ quan Công an, Phúc thừa nhận, sau khi gây án, đối tượng đã sử dụng số tiền trên để mua 2 điện thoại Iphone X, quần áo và tiêu xài cá nhân.
 
Tiếp đến, sáng 18/12/2019, sau một thời gian kiên trì điều tra, xác minh, Công an huyện Anh Sơn bắt giữ Cao Xuân An (SN 1969) trú tại thôn 4, xã Lĩnh Sơn, là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm gia cầm tại khu vực các xã tả ngạn Sông Lam và một số xã thuộc huyện Tân Kỳ. Khoảng 5 giờ ngày 18/12, tại khu vực thôn 3, xã Lĩnh Sơn, khi đang chở 1 bì tải bên trong có 10 con gà vừa bắt trộm tại xã Khai Sơn và Vĩnh Sơn thì An bị tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy phát hiện, bắt giữ. 
 
Đặc biệt, trước đó, chỉ trong 1 ngày, đơn vị đã lập công xuất sắc khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 4/12/2019, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của Ban Công an xã Hội Sơn về việc anh Bùi Công Chung trú tại thôn 9, xã Tường Sơn trình báo vườn rừng của anh tại thôn 2, xã Hội Sơn bị kẻ gian chặt và lấy trộm 20 gây gỗ có giá trị khoảng 30 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện đã nhanh chóng triển khai 2 tổ công tác khẩn trương xuống hiện trường để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực xác minh các chi tiết liên quan, đồng thời dựng mô hình các đối tượng trong diện nghi vấn, đến 18 giờ 30 cùng ngày, Công an huyện đã tóm gọn 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiệu (SN 1993) và Trần Văn Hiếu (SN 1970), cùng trú tại thôn 2, xã Hội Sơn. Tại cơ quan điều tra, Hiệu và Hiếu khai nhận đã chặt trộm gỗ vào lúc nửa đêm, sau đó cất giấu dưới ao trong rừng để tẩu tán tang vật và che mắt cơ quan Công an. 
 
Đến 17 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện tiếp tục khám phá thêm 1 vụ trộm cắp tài sản trong cốp xe. Theo đó, sáng 4/12/2019, anh Mai Văn Toại (SN 1985) trú tại thôn 8, xã Cao Sơn đi làm rẫy tại thôn 1, xã Cao Sơn, dựng xe máy dưới chân đồi thì bị kẻ gian cạy cốp xe, lấy đi 1 nhẫn vàng, 1 đồng hồ, 1 ví da bên trong có 5.200.000 đồng và 1 điện thoại OPPO, tổng tài sản bị mất trộm khoảng 23 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã phối hợp với Ban Công an xã Cao Sơn nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm của vụ trộm trên là Nguyễn Tiến Hải (SN 1981) trú tại thôn 1, xã Cao Sơn. 
 
 Cách đây không lâu, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy cũng đã phối hợp với Ban Công an xã Hùng Sơn khám phá thành công Chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản sau 5 tiếng đồng hồ điều tra, truy xét. Sáng 27/2/2020, lợi dụng lúc bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1937) trú tại thôn Quang Tiến, xã Hùng Sơn đi vắng, cửa ngoài lại không khóa và sơ hở trong việc quản lý tài sản, đối tượng Đinh Thị Quang (SN 1969) trú cùng thôn liền đột nhập vào nhà hàng xóm lục soát tủ đồ lấy trộm số tiền hơn 37 triệu đồng rồi đem về nhà cất giấu. Chưa kịp tiêu thụ thì đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Với thành tích xuất sắc trên, Ban chuyên án đã được lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện biểu dương, khen thưởng. 
 
Nhờ quyết tâm cao và tinh thần bền bỉ, cùng với những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Anh Sơn đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, đảm bảo an toàn tại địa bàn, củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an.
.

Hằng Nga

.