Thứ Sáu, 03/04/2020, 08:26 [GMT+7]

Triệt xoá thành công 3 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về việc “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, thời gian qua, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã tập trung lực lượng nắm tình hình địa bàn, qua đó xác lập và khám phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt 3 vụ gồm 15 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Một số đối tượng trong chuyên án
Một số đối tượng trong chuyên án
Từ đầu năm 2020, qua công tác nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu giao dịch bằng tin nhắn ĐTDĐ, qua mạng xã hội zalo, facebook… , các đối tượng chủ yếu là người thân quen nên khó tiếp cận để thu thập thông tin. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông đã họp bàn và quyết định xác lập Chuyên án 0320D để tập trung lực lượng, đấu tranh triệt xoá các tụ điểm này. 
 
Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Đậu Anh Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện, Trưởng ban Chuyên án, các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm được tung vào cuộc, nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ. Qua rà soát thấy nổi lên 2 ổ nhóm do đối tượng Thái Văn Thế (SN 1979) trú tại thôn Tân Dân, xã Bồng Khê và Nguyễn Thị Thanh (SN 1987) trú tại thôn Khe Choăng, xã Châu Khê, cùng huyện Con Cuông cầm đầu.
 
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, đến khoảng 18 giờ ngày 25/2/2020, Ban chuyên án triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét nơi ở của 3 đối tượng, gồm: Thái Văn Thế (SN 1979) trú tại thôn Tân Dân, xã Bồng Khê; Nguyễn Trọng Hiệp (SN 1989) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992) cùng trú tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 4 ĐTDĐ, 13.100.000 đồng. Tiếp tục xác minh mở rộng, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Hữu Tân (SN 2001), Nguyễn Duy Sáu (SN 1978) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), cả ba đều trú tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê. Qua đấu tranh đã làm rõ: Từ ngày 18/2 - 25/2/2020, số tiền đánh bạc của các đối tượng là hơn 50 triệu đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và tập trung đấu tranh mở rộng.
 
Tiếp tục đấu tranh Chuyên án 0320D, ngày 11/3/2020, bắt giữ ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Nguyễn Thị Thanh (SN 1987) trú tại thôn Khe Choăng, xã Châu Khê, huyện Con Cuông cầm đầu. Ban chuyên án đã làm rõ 6 đối tượng liên quan, gồm: Vi Thị Hải Yến (SN 1995), Lô Văn Nguôn (SN 1978), Kha Văn Đồng (SN 1985), Lô Thị Mai (SN 1971) và Kha Thị Hồng (SN 1963), cả 4 đối tượng đều trú tại thôn Lam Khê, xã Chi Khê; đã làm rõ từ ngày 8/3 đến ngày 11/3/2020, số tiền đánh bạc của các đối tượng là khoảng hơn 60 triệu đồng; thu giữ: 3 ĐTDĐ, 24.100.000 đồng tiền mặt và 3 sổ ghi chép. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và tiếp tục tập trung đấu tranh mở rộng.
 
Đến 18 giờ ngày 19/3/2020, tại thôn Liên Tra, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Ban chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng, gồm: Thái Thị Hạnh (SN 1987), Nguyên Quốc Hùng (SN 1968) đều trú tại thôn Liên Tra và Nguyễn Thị Công (SN 1982) trú tại thôn Tân Lập, cùng xã Bồng Khê, huyện Con cuông về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Khám xét nơi ở các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 3 điện thoại di động và 1.080.000 đồng tiền mặt. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tập trung điều tra, xác minh để xử lý.
 
Được biết, đây là 3 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên địa bàn với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Bọn chúng sử dụng điện thoại di động để liên lạc hoặc thông qua mạng xã hội như zalo, facebook… nên việc phát hiện, đấu tranh, bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc khám phá thành công chuyên án, góp phần triệt xoá 3 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn đã góp phần bảo đảm ANTT, được chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.

Thuỳ Anh

.