Thứ Tư, 01/04/2020, 08:40 [GMT+7]
Nghệ An

50 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid -19 bị xử lý

(Congannghean.vn)-Đây là số liệu thống kê các cá nhân, tài khoản Facebook đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn bị lực lượng Công tỉnh Nghệ An xử lý, tính từ 28/1 đến 31/3/2020.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Nghệ An đã tiến hành triệu tập 8 thanh niên có hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.
Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Nghệ An đã tiến hành triệu tập 8 thanh niên có hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.
Theo đó, trong thời gian qua Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn Tỉnh, đã tích cực đấu tranh quyết liệt các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Tiến hành xử lý 50 trường hợp bình luận, đăng thông tin sai sự thật (gồm 08 trường hợp có hành vi giả mạo, chia sẻ văn bản tài liệu cơ quan tổ chức và 42 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid -19). Đối với những hành vi tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc buộc phải ký cam kết không tái phạm, đồng thời gỡ bỏ và đính chính thông tin.
 
Chủ tài khoản Facebook cá nhân Onh Ngo được triệu tập làm việc
Chủ tài khoản Facebook cá nhân Onh Ngo được triệu tập làm việc
Dòng trạng thái mà cá nhân này đăng tải trên Facebook
Dòng trạng thái mà cá nhân này đăng tải trên Facebook
Mới đây, ngày 30/3, Công an xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn đã triệu tập một trường hợp để làm rõ, xử lý hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang, lo lắng.
 
Trước đó, khoảng 18h50 ngày 28/3, tài khoản Facebook  cá nhân Onh Ngo chia sẻ lên trang Anh Sơn online dòng trạng thái: "Chợ đóng hết rồi. Do nhu cầu bạn bè, anh em, chiều nay em quét cá bữa cuối để nghỉ dịch. Còn mấy con cá tràu và một con cá trắm hơi to, mai ai ăn mình ship tại nhà luôn nhé. Ai có nhu cầu alo theo sđt…".
 
Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người dân vô cùng hoang mang, lo lắng, nhiều người vội vàng đi mua thực phẩm để tích trữ. Tại buổi làm việc, trường hợp này thừa nhận: Do cá bắt dưới ao của gia đình bán chưa hết, trong khi chợ đã muộn nên bản thân đăng thông tin trên chỉ để bán cá. Người phụ nữ này đã gỡ bài viết và đăng tải thông tin đính chính ngay sau đó.
 
Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.
 
Theo Nghị định này, cá nhân có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân khác sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.
 
Đồng thời, mức phạt này cũng được áp dụng đối với các hành vi như: cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc…
 
.

Hưng Hồ

.