Chủ Nhật, 29/03/2020, 15:00 [GMT+7]

Mâu thuẫn, 2 cha con đánh hàng xóm trọng thương

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cha con Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Xuân Lãn, cùng trú tại khối 2, TT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội cố ý gây thương tích. Do mâu thuẫn, 2 đối tượng này đánh hàng xóm khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.  

2 đối tượng Nguyễn Văn Quyền và Nguyễn Xuân Lãn
2 đối tượng Nguyễn Văn Quyền và Nguyễn Xuân Lãn
Hai gia đình anh Thái Doãn Nam (SN 1965) và Nguyễn Xuân Lãn (SN 1990) cùng trú tại khối 2, TT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ vốn đã không có mối quan hệ tốt đẹp do mâu thuẫn liên quan đến ranh giới đất đai từ trước. Và vụ việc xảy ra vào chiều 30/1/2020 như giọt nước tràn ly đẩy mâu thuẫn bấy lâu nay lên đỉnh điểm. Thời điểm trên, anh Thái Doãn Nam lái xe ôtô đi làm về thì thấy tại cổng nhà mình có nhiều xe máy của khách ở quán Trà chanh Bụi Phố do vợ chồng Nguyễn Xuân Lãn và Nguyễn Thị Dung (SN 1993) cùng trú tại khối 2, TT Tân Kỳ làm chủ đang dựng chắn đường vào nhà mình.
 
Thấy vậy, anh Nam bấm còi khoảng 1 phút nhưng không thấy ai ra dắt xe dọn đường cho anh Nam vào nhà nên chị Lê Thị Thủy (SN 1974), vợ anh Nam chạy ra dắt xe sang khu vực quán Trà chanh dựng thì làm xe máy bị ngã. Chị Thủy đi lại trước quán Trà chanh gặp Dung thì hai bên có lời qua tiếng lại. Quá trình cãi vã xích mích, Dung cầm một chiếc ghế ném về phía chị Thủy nhưng không trúng. Sau đó, Dung tiến lại xô chị Thủy ra khỏi quán. Đang dắt xe máy sang quán Trà chanh, thấy vợ bị xô ra nên anh Nam vội chạy lại can ngăn, thì Nguyễn Xuân Lãn đứng gần đó lao vào ôm và giằng co với anh Nam. 
 
Trong lúc giằng co, Lãn dùng tay phải đấm vào má trái của anh Nam. Cùng lúc đó, Dung đang xô xát, giằng co với chị Thủy thì ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1960), bố đẻ của Lãn đứng cạnh đó lao vào đánh chị Thủy. Chị Thủy chống cự lại và chạy thoát được thì ông Quyền lại tiếp tục lao vào đấm 3 - 4 cái trúng vào khu vực mắt trái, miệng của anh Nam. Lãn thả anh Nam ra làm anh Nam ngã nằm ngửa xuống đường. Khi anh Nam đang ngồi dậy, ông Quyền đứng bên phải trước mặt anh Nam dùng chân phải đá vào giữa mặt anh Nam, rồi đá thêm 2 phát nữa trúng vào khu vực cổ và quai hàm bên trái khiến anh Nam ngã gục xuống đường thì được mọi người vội vàng can ngăn. Anh Nam sau đó được đưa đi sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ trong tình trạng bầm tím khu vực mặt, sưng tấy trên đỉnh đầu và khu vực cổ, gãy sống mũi, bầm tím mắt trái, miệng rách chảy máu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị.
 
Lúc này, chị Lê Thị Thủy gọi cho con trai là Thái Lê Doãn Trọng (SN 1999) xuống thì giữa hai bên tiếp tục có lời qua tiếng lại. Nguyễn Xuân Lãn dùng chân đá 1 cái trúng vào bụng của Trọng, còn Nguyễn Văn Quang (SN 1999) trú tại thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (là nhân viên của Lãn) đang đứng gần đó dùng ghế đánh vào đầu của Trọng. 
 
Sau khi sự việc xảy ra, Công an TT Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ xử lý. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Lãn và Nguyễn Văn Quyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi. 
 
Đối với Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Quang đã có hành vi đánh 2 mẹ con chị Lê Thị Thủy, mặc dù không gây thương tích gì và được chị Thủy và Trọng từ chối giám định tỉ lệ phần trăm thương tích nhưng hành vi đó của Dung và Quang đều vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội. 
 
Ngày 18/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ ra quyết định trưng cầu giám định về thương tích đối với anh Thái Doãn Nam. Theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Nghệ An: Chấn thương vùng đầu mặt: gãy xương chính mũi, đụng dập nhãn cầu mắt bên trái đã được điều trị ổn định và một sẹo chấn thương phần mềm kích thước nhỏ ở phía trong niêm mạc má bên trái. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 14%. 
 
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lãn và Nguyễn Văn Quyền về tội cố ý gây thương tích, chuyển sang Viện KSND cùng cấp truy tố trước pháp luật.  
.

Nga Đặng

.