Chủ Nhật, 29/03/2020, 09:06 [GMT+7]

Xóa tụ điểm đánh bạc tại gia

(Congannghean.vn)-Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm đánh bạc trên địa bàn xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đang có chiều hướng gia tăng. Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều có máu mặt và đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 
Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ
Đầu tháng 2/2020, qua công tác điều tra cơ bản, Công an huyện nắm được thông tin, các con bạc bí mật tổ chức hoạt động trên địa bàn xã Đỉnh Sơn với thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ. Các “canh bạc” thường diễn ra trong quãng thời gian ngắn, nhóm đối tượng này không chơi cố định tại một địa điểm mà thường xuyên di chuyển “sới” và thay đổi thời gian liên tục nhằm tránh sự theo dõi, mật phục của lực lượng chức năng. Đáng chú ý, chúng thường tìm các địa điểm kín cổng cao tường để làm nơi sát phạt nhau và tổ chức canh gác cẩn thận, gây khó khăn cho công tác phát hiện, triệt phá của lực lượng chức năng. 
 
Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy triển khai lực lượng tiến hành xác minh, theo dõi nhằm đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm đánh bạc này. Sau một thời gian kiên trì điều tra, theo dõi, đến tối 11/2, Công an huyện Anh Sơn nắm được thông tin từ cơ sở, có 1 nhóm đối tượng đang đánh bạc tại nhà ông Vũ Đình Lộc (SN 1958) trú tại thôn 19/5 (Đỉnh Hợp), xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy nhanh chóng triển khai lực lượng chia thành 3 tổ công tác lên phương án bắt giữ. 
 
Kiên trì theo dõi, mật phục, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, các trinh sát ập vào tiến hành khống chế, bắt quả tang 6 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc. Các đối tượng gồm Phạm Trung (SN 1981), Lê Hoài Nam (SN 1979) cùng trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu; Phạm Văn Vinh (SN 1976) trú tại khối 7, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Vũ Đình Sáu (SN 1973) trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông; Hồ Xuân Hiển (SN 1992), Phan Văn Quang (SN 1985) cùng trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Thu giữ số tiền hơn 15 triệu đồng, 1 bộ bài túlơkhơ cùng một số tang vật liên quan. 
 
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào tối 11/2/2020, cả nhóm đến nhà ông Lộc để chuẩn bị tham gia lễ hoàn công nhà mới của ông Lộc vào sáng 12/2. Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi ăn uống xong, các đối tượng rủ nhau đánh bài liêng ăn tiền. 
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội đánh bạc để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
.

Hằng Nga

.