Thứ Ba, 31/03/2020, 08:55 [GMT+7]

Bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào tỉnh Thừa Thiên Huế tiêu thụ

(Congannghean.vn)-Là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, lại không có công ăn việc làm ổn định, Dương Văn Đức móc nối với một số đối tượng ở Quế Phong (Nghệ An) thiết lập đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Nghệ An vào tỉnh Thừa Thiên Huế với số lượng lớn nhằm thu lợi bất chính. Sau một thời gian điều tra, theo dõi, mới đây, hắn đã bị Đại đội Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển 408 viên hồng phiến từ huyện Quế Phong xuống TP Vinh để đưa vào Huế tiêu thụ.
Đối tượng Dương Văn Đức cùng tang vật vụ án
Đối tượng Dương Văn Đức cùng tang vật vụ án
Thời gian gần đây, thông qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Phòng CSCĐ Công an tỉnh phát hiện có một đối tượng móc nối với các đối tượng người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong tổ chức mua bán ma túy với số lượng lớn. Sau hơn 1 tháng bí mật theo dõi, soát xét, khoanh vùng và dựng lên mô hình đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát Đại đội CSCĐ thuộc Phòng CSCĐ xác định đối tượng Dương Văn Đức (SN 1997) trú tại thôn Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đức thường bí mật đến huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An mua ma túy và trở về ngay trong đêm. Với thủ đoạn hoạt động rất “chuyên nghiệp”, ranh ma và liều lĩnh như trên, đường dây mua bán ma túy do Dương Văn Đức cầm đầu tồn tại suốt một thời gian dài.
 
Xác định tính chất nghiêm trọng của đường dây vận chuyển, mua bán ma túy trên, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng phòng CSCĐ, Đại đội CSCĐ đã thành lập 1 tổ công tác do Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ làm tổ trưởng phụ trách trực tiếp, triển khai lực lượng tiến hành điều tra, nắm bắt quy luật hoạt động cũng như địa điểm, thời gian phạm tội của đối tượng. 
 
Đang trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ thì đến tối 26/3/2020, Đại đội CSCĐ nhận được nguồn tin hết sức quan trọng từ cơ sở bí mật báo về: Đối tượng Dương Văn Đức đang đưa một số lượng ma túy tương đối lớn từ Quế Phong vào tỉnh Thừa Thiên Huế tiêu thụ, hiện đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh. Nhận định thời cơ phá án đã đến, Ban chỉ huy Đại đội CSCĐ nhanh chóng báo cáo thông tin lên Thượng tá Hồ Nam Long xin chủ trương bắt giữ.
 
Được sự nhất trí của đồng chí Trưởng phòng, Đại đội CSCĐ lập tức phân công 1 tổ công tác tiến hành mật phục, chốt chặn, giám sát mọi di biến động của đối tượng tại đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Hưng Bình, TP Vinh. 
 
Đại úy Phạm Văn Hội cho biết: “Kiên trì theo dõi, mật phục, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, chúng tôi phát hiện Đức đang ngồi trên xe taxi BKS 37A-387.37 di chuyển đến số 271, đường Nguyễn Văn Cừ. Lập tức, tổ công tác nhanh chóng ập đến, yêu cầu lái xe taxi dừng lại để kiểm tra hành chính. Đúng lúc đó, các trinh sát tinh nhuệ nhất ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời, phát hiện và thu giữ trong người đối tượng 1 túi ni lông bên trong có chứa 408 viên hồng phiến, với tổng trọng lượng gần 39 gam”. 
 
Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Phòng CSCĐ điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, Dương Văn Đức khai nhận, hắn thường gặp gỡ, móc nối với các đối tượng không quen biết tại khu vực Quế Phong (Nghệ An) lấy ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển vào Huế, một phần để sử dụng, một phần chia nhỏ bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời. Ngày 26/3, Đức bắt xe khách từ Huế ra Nghệ An, sau đó, hắn tiếp tục bắt xe lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong gặp 1 người đàn ông không quen biết mua 408 viên hồng phiến với giá 4 triệu đồng. Sau khi nhận được “hàng”, hắn nhanh chóng bắt taxi chạy từ Quế Phong về Vinh để về Huế ngay trong đêm. Khi đi đến khu vực đường Nguyễn Văn Cừ thì bị lực lượng Cảnh sát phát hiện, bắt giữ.  
 
Hiện, Phòng CSCĐ đã hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng cùng tang vật lên Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ sau một thời gian kiên trì điều tra, theo dõi, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đại đội CSCĐ đã chặt đứt đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do đối tượng Dương Văn Đức cầm đầu. Đây là chiến công xuất sắc của đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
.

Hằng Nga

.