Thứ Tư, 04/03/2020, 16:13 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây mua bán lô đề sử dụng công nghệ cao

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu vừa phá thành công Chuyên án VA129B, triệt xóa đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức mua bán số đề qua mạng internet trên địa bàn huyện.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Quỳnh Lưu nói riêng, tội phạm và tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng thời điểm trước, trong, sau Tết để tổ chức đánh bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Trước tình hình đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã có công văn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn toàn tỉnh, kiên quyết đánh trúng, đánh mạnh tội phạm và tệ nạn đánh bạc, nhất là các đường dây đánh bạc có sử dụng công nghệ cao, các ổ nhóm chuyên nghiệp có quy mô lớn. 
 
Để thực hiện có hiệu quả mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc, Công an huyện đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tích cực tố giác, cung cấp tin báo về tội phạm đánh bạc. Qua đó, đã chủ động phát hiện, đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc, nhất là các điểm mua bán số lô, đề trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy phát hiện trên địa bàn xuất hiện các điểm mua bán lô đề. Đáng chú ý, để che mắt lực lượng chức năng, chủ các điểm này chủ yếu trao đổi qua mạng xã hội như zalo, facebook, messenger… Các con bạc tham gia đánh đạc nhắn tin qua mạng sau khi có kết quả thắng thua mới gặp mặt để thanh toán. Theo nguồn tin mà các trinh sát nắm được, quy mô hoạt động của đường dây này là tương đối lớn với nhiều đối tượng là chủ các điểm nằm rải rác ở các xã, điều này khiến công tác xác minh, điều tra gặp khó khăn. 
 
Trước tình hình này, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập Chuyên án VA129B, khẩn trương đấu tranh, làm rõ với các đối tượng trong đường dây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng trong đường dây gồm Trần Thị Lan (SN 1971) trú tại xã Quỳnh Thọ; Nguyễn Bá Ngọc (SN 1981), Đặng Thị Thủy (SN 1981) cùng trú tại xã Quỳnh Thuận và Đậu Thị Nga (SN 1985) trú tại xóm 3, xã Quỳnh Lâm. Từ các chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 4 đối tượng khi đang thực hiện hành vi mua bán số lô, đề cho các đối tượng qua mạng. 
 
Tiến hành điều tra mở rộng, Ban chuyên án đã làm rõ các đối tượng giao dịch với 4 đối tượng trên. Theo đó, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ thêm các đối tượng Nguyễn Xuân Mai (SN 1963), Nguyễn Văn Dũng (SN 1989) cùng trú tại xã Quỳnh Thọ; Trần Đình Văn (SN 1994) và Hồ Thị Linh (SN 1981) cùng trú tại xã Quỳnh Lâm. Thu giữ 2 bảng đề, 14 cáp đề, 8 điện thoại di động, 1 máy tính và gần 16 triệu đồng tiền mặt. Qua điều tra, bước đầu Ban chuyên án đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc là 81 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.
 
Trước đó, Công an huyện cũng đã triệt xóa đường dây đánh bạc lớn hoạt động tại các xã ven biển, bắt giữ 6 đối tượng, làm rõ số tiền đánh bạc lên tới 500 triệu đồng/1 ngày. Đây là vụ đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị triệt xóa.
.

Huyền Thương

.