Thứ Ba, 25/02/2020, 10:38 [GMT+7]

Mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia sa lưới

(Congannghean.vn)-Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 120M, chặt đứt mắt xích trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Già Rả Lồng (SN 1978), trú tại bản Huồi Xai, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cầm đầu.

Đầu năm 2020, qua công tác bám, nắm địa bàn, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây chuyên mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Xác định, đây là đường dây mua bán ma túy lớn và cực kì nguy hiểm, Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn xác lập Chuyên án 120M. Ban Chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện, huy động toàn bộ CBCS Đội Điều tra tổng hợp nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định đối tượng Già Rả Lồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này. Với bản tính cáo già, lọc lõi, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng này hết sức tinh vi, xảo quyệt. Để phòng tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng, trong quá trình liên lạc, trao đổi mua bán “hàng”, các đối tượng thường xuyên thay đổi điện thoại và số điện thoại, thay đổi liên tục phương tiện đi lại và địa điểm giao dịch…

Đối tượng Già Rả Lồng
Đối tượng Già Rả Lồng

Ngày 24/2, nhận được nguồn tin Già Rả Lồng đang chuẩn bị thực hiện giao dịch ma túy với một “đầu nậu”, Ban Chuyên án nhận định thời cơ phá án đã đến. Vào khoảng 13 giờ cùng ngày, lợi dụng lúc Lồng đang tập trung giao ma túy và kiểm đếm tiền, các mũi trinh sát thuộc Ban Chuyên án phối hợp với Đồn Biên phòng Na Ngoi ập vào bắt giữ. Bất ngờ bị vây bắt, Già Rả Lồng dùng dao nhọn chống trả quyết liệt. Sau quá trình vật lộn, giằng co, lực lượng chức năng đã quật ngã, khống chế thành công Lồng, không có cán bộ nào bị thương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 40 gam hêrôin, 200 viên ma tuý tổng hợp, 1 con dao nhọn và 1 chiếc điện thoại di động. Riêng đối tượng “đầu nậu”, lợi dụng tình hình hỗn loạn đã tẩu thoát.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng Chuyên án.

.

Thu Thủy