Chủ Nhật, 23/02/2020, 08:05 [GMT+7]

Đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá sa lưới sau 3 năm lẩn trốn

(Congannghean.vn)-Bằng sự mưu trí, sáng tạo, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh đã lập công xuất sắc, bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã. 
Đối tượng truy nã                   Trần Hữu Giao
Đối tượng truy nã Trần Hữu Giao
Bên cạnh việc huy động lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, thực hiện kế hoạch của Lãnh đạo Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy còn tập trung  xác minh, lần tìm manh mối các đối tượng truy nã, góp phần phục vụ công tác điều tra, xét xử. 
 
Thiếu úy Nguyễn Đình Quân, Tổ Truy nã Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy cho biết: Trên cơ sở danh sách các đối tượng truy nã, chúng tôi có nhiệm vụ điều tra, xác minh đối tượng truy nã Trần Hữu Giao (SN 1979) trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành. Đây là đối tượng nằm trong ổ nhóm cá độ bóng đá bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh truy nã cách đây 3 năm. 
 
Theo tài liệu của cơ quan Công an, tháng 1/2016, Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn. Các đối tượng lần lượt bị bắt giữ và khởi tố, thế nhưng, đối tượng Trần Hữu Giao nằm trong đường dây này nhanh chóng lẩn trốn nhằm tránh sự trừng phạt của pháp luật. Sau một thời gian điều tra, truy bắt không có kết quả, ngày 28/4/2016, đối tượng bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã số 615 về tội đánh bạc. 
 
Bắt tay vào thực thi nhiệm vụ mới, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy cùng các đơn vị khác đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xác minh, truy lùng tung tích đối tượng. Các trinh sát cũng đã về địa phương nơi đối tượng từng sinh sống ở huyện Yên Thành tiến hành vận động, thuyết phục gia đình đối tượng phối hợp kêu gọi Giao  ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình điều tra, các trinh sát gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin bởi từ lâu đối tượng không trở về quê và cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân, bạn bè, mặt khác, gia đình đối tượng cũng không có thái độ hợp tác. Trước khó khăn đó, các trinh sát vẫn âm thầm kiên trì xác minh nhiều mối quan hệ, qua nhiều người để sàng lọc tìm kiếm những thông tin có giá trị về hành tung, di biến động của đối tượng. 
 
Nhờ làm tốt công tác nắm thông tin từ cơ sở cùng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát xác định được đối tượng truy nã Trần Hữu Giao sau khi bỏ trốn khỏi địa bàn TP Hồ Chí Minh đã lang bạt khắp các tỉnh thành phía Nam. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã cử các trinh sát lên đường vào miền Nam để tiến hành xác minh, lần tìm manh mối đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng rất ma mãnh trong việc thường xuyên thay đổi chỗ ở nên việc xác định địa bàn mà đối tượng đang ẩn náu không hề đơn giản. 
 
Đến năm 2019, Phòng nắm được một số thông tin quan trọng liên quan đến đối tượng. Quá trình vào miền Nam mưu sinh, Giao cắt khẩu ở quê nhà và nhập khẩu vào Cần Thơ. Sau khi phạm pháp ở TP Hồ Chí Minh và bỏ trốn, Giao trở về Cần Thơ một thời gian, khoảng vài tháng sau, đối tượng đưa vợ và 2 con về Đồng Nai làm ăn sinh sống. Tại đây, Giao xây dựng nhà cửa và làm nghề thầu xây dựng. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định được cụ thể địa điểm mà đối tượng đang lẩn trốn. Trước tình hình đó, dựa vào những thông tin thu thập được, Tổ truy nã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành rà soát những người quê Nghệ An đang làm nghề thầu xây dựng tại Đồng Nai. Quá trình rà soát, khoanh vùng, lực lượng Công an phát hiện, có 1 người đàn ông nói giọng Nghệ An, có hộ khẩu thường trú ở Cần Thơ và thầu xây dựng tại các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom.
 
Nhận định đó chính là đối tượng truy nã Trần Hữu Giao, lập tức, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy thông báo cho Công an tỉnh Đồng Nai triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, tại thời điểm trên, Giao không có mặt tại hai huyện trên. Tiếp tục xác minh, ngày 12/2/2020, Phòng nắm được thông tin đối tượng này vừa trở về nhà tại phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Lập tức, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai triển khai lực lượng lên phương án bắt giữ. Bí mật theo dõi, mật phục xung quanh nhà ở của đối tượng, đến 12 giờ cùng ngày, sau khi có căn cứ xác định đó chính là đối tượng truy nã cần tìm, các tổ công tác đã nhanh chóng ập đến khống chế, vây bắt đối tượng. Qua đấu tranh, Giao đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Ngay sau đó, đối tượng đã được di lý về TP Hồ Chí Minh, bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 
 
Trước đó, vào ngày 15/12/2019, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã phối hợp với Công an TX Hoàng Mai, bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thân (SN 1991) trú tại khối 8, phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, bị Công an huyện Quỳnh Lưu truy nã theo Quyết định số 06 ngày 27/5/2019 về tội “Đánh bạc”. Đến ngày 9/1/2020, đơn vị tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt thành công đối tượng truy nã Lê Văn Duẩn (SN 1988) trú tại xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương khi hắn đang lẩn trốn tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Duẩn bị Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy nã theo Quyết định số 01 ngày 24/12/2019 về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Việc bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã là chiến công xuất sắc của Tổ truy nã Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. 
.

Hằng Nga

.