Thứ Tư, 04/03/2020, 10:06 [GMT+7]

Khởi tố đối tượng gây rối trật tự công cộng

(Congannghean.vn)-Công an huyện Tân Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hồng (SN 1974) trú tại khối 5, TT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đối tượng này đã có hành vi nổ pháo nơi tập trung đông người, gây mất ANTT trên địa bàn. 

Đối tượng Nguyễn Khắc Hồng
Đối tượng Nguyễn Khắc Hồng
 
Vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 25/1/2020, tức vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, Công an huyện Tân Kỳ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, bảo vệ ANTT cho bà con nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, đồng thời, tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về pháo. Đang trong quá trình làm nhiệm vụ thì Tổ công tác Đội ĐTTH Công an huyện phát hiện đối tượng Nguyễn Khắc Hồng từ trong nhà đi ra, trên tay cầm 1 quả pháo cuốn tự chế, sau đó, dùng bật lửa gas châm ngòi nổ vứt ra khu vực Quốc lộ 48E thuộc địa phận khối 5, TT Tân Kỳ. Tại thời điểm trên, đang có rất nhiều người dân tập trung xung quanh địa điểm nơi Hồng nổ pháo. Tiếng nổ lớn khiến người dân hoảng sợ, gây ảnh hưởng đến ANTT địa phương. 
 
Ngay lập tức, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt quả tang đối tượng về hành vi gây rối  TTCC, sau đó, áp giải về  trụ sở Công an huyện điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, Hồng đã khai nhận, số pháo trên được hắn đặt mua của một đối tượng lạ mặt vào sáng 24/1/2020 với giá 300.000 đồng để đem về sử dụng trong đêm Giao thừa. 
 
Căn cứ vào Điểm a, b, Khoản 1, Điều 245 BLHS quy định tại Mục II Thông tư số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo: Đốt pháo ở nơi công cộng, những nơi tập trung đông người và đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy, vừa qua, Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khắc Hồng về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời, đang củng cố hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật.
 
Cũng trong thời gian qua, tập thể CBCS Công an huyện Tân Kỳ đã lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ. Qua đó, tính từ ngày 15/12/2019 - 14/2/2020, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 36 vụ, 38 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, thu giữ hơn 258 kg pháo các loại; 28,5 kg thuốc nổ, 150 kíp nổ. Trong đó, có 13 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ, 23 vụ sử dụng pháo trái phép, 1 vụ tàng trữ trái phép vật liệu nổ, so với cùng kỳ tết năm 2019, giảm 33 vụ 39 đối tượng. Nổi bật, ngay trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán, thông qua công tác tuần tra, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 22 vụ, 22 đối tượng vi phạm về pháo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá là một năm tình trạng đốt pháo trong đêm Giao thừa ít nhất từ trước đến nay; không có trường hợp nào bị thương do sử dụng pháo. 
 
Những kết quả trên chính là sự nỗ lực, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của CBCS Công an huyện Tân Kỳ, nhằm góp phần bảo đảm ANTT, giữ gìn sự bình yên của nhân dân.
.

Nga Đặng

.