Thứ Ba, 03/03/2020, 15:07 [GMT+7]

Triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp trong thời gian ngắn

(Congannghean.vn)-Hàng loạt các tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp với nhiều thủ đoạn tinh vi đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh phát hiện và bóc gỡ trong thời gian gần đây. Kết quả này là sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSHS trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, tập trung đấu tranh với tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn.

Các đối tượng đánh bạc trong tụ điểm do Nguyễn Trương Phi điều hành
Các đối tượng đánh bạc trong tụ điểm do Nguyễn Trương Phi điều hành
Đột kích sới bạc trong quán cà phê
 
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn toàn tỉnh, là lực lượng chủ công trong đấu tranh với tội phạm, Phòng CSHS đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, huy động các lực lượng triển khai rà soát, truy quét các ổ nhóm, đối tượng hoạt động đánh bạc trên địa bàn. Ngay trong những ngày đầu triển khai, Phòng CSHS đã đánh trúng, đánh mạnh vào các tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp. Trong đó nổi lên là phá thành công Chuyên án 220B, triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp tại huyện Nghi Lộc và huyện Đô Lương. Trong đó tụ điểm đánh bạc tại huyện Nghi Lộc hoạt động dưới sự điều hành của các đối tượng hình sự cộm cán, có máu mặt tại địa phương. 
 
Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn huyện Nghi Lộc hình thành tụ điểm đánh bạc do các đối tượng hình sự đứng đầu. Danh tính của các đối tượng này nhanh chóng được làm rõ là Hoàng Văn Liên (SN 1973) trú tại xã Khánh Hợp, Trần Quang Mai (SN 1983) trú tại xã Nghi Xá và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994) trú tại xã Nghi Xuân, cùng huyện Nghi Lộc. Qua điều tra ban đầu, Liên là chủ quán cà phê Mê Trang (xóm 11, xã Nghi Xá), đứng ra tổ chức sòng bạc ngay trong quán cà phê. Hằng ngày, có hàng chục con bạc chuyên nghiệp trong và ngoài huyện đến tham gia đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.
 
Để che mắt lực lượng Công an, Liên bố trí nhiều người cảnh giới nhiều vòng từ trong quán cho đến ngoài ngõ. Căn phòng Liên tổ chức đánh bạc được bảo vệ bằng nhiều lớp cửa kiên cố. Trước tình hình trên, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án 220B, khẩn trương đấu tranh triệt xóa tụ điểm này. Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của đối tượng, công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc triển khai vây bắt. Ban chuyên án sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để thu thập các thông tin, làm rõ quy luật hoạt động của tụ điểm này. Kế hoạch phá án được triển khai, trong đó mục tiêu cao nhất là phải bắt quả tang để xử lý bằng được đối tượng cầm đầu. Ngay sau khi mệnh lệnh phá án được ban hành, 20 CBCS được chia làm các mũi công tác đã tiến hành đột kích quán cà phê. Thời điểm lực lượng Công an ập vào, 18 đối tượng đang say sưa sát phạt hoảng hốt tìm cách bỏ chạy, phi tang tang vật nhưng đã bị khống chế. Lực lượng Công an đã thu giữ trên chiếu bạc 21,5 triệu đồng và thu trên người các đối tượng gần 80 triệu đồng tiền mặt. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ 16 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. 
 
Truy xét các đối tượng đánh bạc bỏ trốn trong rừng
 
Một trong những thủ đoạn của tội phạm đánh bạc đó là thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở những nơi ít người qua lại, thậm chí là vào rừng để tổ chức đánh bạc. Tụ điểm đánh bạc của Nguyễn Trương Phi (SN 1986) trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương cũng không ngoại lệ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Phi và đồng bọn thường xuyên tổ chức cho các đối tượng đánh bạc di chuyển vào rừng để đánh bạc. Nơi Phi tổ chức đánh bạc là khu vực đồi Keo Tréo, nằm sâu trong rừng, muốn vào phải đi qua khu vực dân cư sau đó đi bộ lên đồi vào sâu trong rừng. Ở những địa điểm này, Phi bố trí 2 người cảnh giới ở cả vòng ngoài lẫn vòng trong. Khi phát hiện có người lạ ngay lập tức sẽ báo cho Phi. 
 
Để thâm nhập vào tụ điểm này, các điều tra viên Đội 4, Phòng CSHS đã phải đi bộ quãng đường rừng hơn 3 km, do vị trí cảnh giới cách xa nơi đánh bạc nên khi lực lượng Công an có mặt, các đối tượng đã có thời gian bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, từ lời khai của 2 đối tượng cảnh giới bị bắt, lực lượng Công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tìm ra danh tính của các đối tượng cầm đầu cũng như các con bạc. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an đã vận động các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo đó, 13 đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú, trong đó có 3 đối tượng tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Trương Phi, Nguyễn Văn Vịnh (SN 1990) và Trần Văn Hiếu (SN 1989) cùng trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương. 
 
Nhiều tụ điểm đánh bạc bị triệt xóa
 
Cũng trong thời gian này, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Nam Đàn bắt quả tang 4 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt giữ 7 đối tượng. Trong đó làm rõ 2 đối tượng ghi lô đề là Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1988) và Nguyễn Kim Ý (SN 1965), cùng trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn; thu giữ 2 bảng kê ghi số lô đề, 15 cáp đề, 1 sổ ghi chép và gần 80 triệu đồng tiền mặt. Cả Hoàng và Ý vừa đánh bạc, vừa trực tiếp bán số lô đề cho các đối tượng. Trong đó cơ quan Công an chứng minh trong ngày 20 - 21/2, Hoàng đã bán cho 4 đối tượng hơn 45 triệu tiền lô đề; Ý bán cho 2 đối tượng 25 triệu đồng tiền lô đề. Theo lời khai ban đầu, Ý thực hiện hành vi đánh bạc từ tháng 1/2020 và chuyển bảng lô đề cho một người phụ nữ ở TP Vinh. Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 
 
Trước đó, ngày 24/2, đơn vị cũng đã bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc tại nhà Phan Thị Hồng (SN 1976) xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn. Thời điểm bị phát hiện trong nhà bà Hồng có 2 nhóm tổ chức đánh bạc. Cơ quan Công an đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 30 triệu đồng tiền mặt.
 
Hiện nay, Phòng CSHS đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, đấu tranh truy quét các đối tượng đánh bạc, đặc biệt là các đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, các đường dây chuyên nghiệp do các đối tượng hình sự điều hành… 
.

Huyền Thương

.