Thứ Ba, 21/04/2020, 16:16 [GMT+7]

Tụ tập tại khách sạn để sử dụng ma tuý

(Congannghean.vn)-7 đối tượng gồm cả nam và nữ tụ tập tại khách sạn để sử dụng ma tuý vừa bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Theo đó, vào khoảng 2h30’ ngày 20/4, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an TP Vinh bất ngờ ập vào kiểm tra một khách sạn thuộc phường Quán Bàu, TP Vinh. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 1 nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trên tầng 4 của khách sạn này.

Nhóm đối tượng thuê
Nhóm đối tượng ụ tập tại khách sạn để sử dụng ma tuý

Cụ thể, tại phòng 409, tổ công tác đã bắt quả tang 7 đối tượng gồm 4 nam và 3 nữ đang sử dụng ma túy; thu giữ tang vật, gồm: 16 viên thuốc lắc; 7,025 gam Ketamine; 2 xe ô tô, 1 máy tính, 8 điện thoại di động và 1 bộ sử dụng ma tuý tổng hợp.

Nhóm đối tượng trên, gồm: Nguyễn Xuân Thắng (SN 1973), trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh; Trần Quốc Trung (SN 1972), trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương; Nguyễn Đình Cường (SN 1978), trú phường Quán Bàu, TP Vinh; Mai Văn Cừ (SN 1986), trú tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Hằng (SN 1994), trú tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương; Vy Thị Thúy, trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông; Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1982), trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Công an ;làm việc với các đối tượng
Công an làm việc với các đối tượng

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an TP Vinh đã đưa nhóm đối tượng trên về trụ sở để tiến hành điều tra, làm rõ. Bước đầu, nhóm đối tượng trên khai nhận rủ nhau tập trung tại khách sạn và sử dụng ma túy vào tối ngày 19/4. Đến rạng sáng 20/4 thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang.

Được biết, 3 đối tượng nữ là nhân viên của một số quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Thời gian gần đây, các đối tượng được nghỉ việc do chỗ làm tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tang vật thu tại hiện trường
Tang vật thu tại hiện trường

 

.

Quang Phong