Thứ Bảy, 07/03/2020, 09:44 [GMT+7]

Nghệ An: Ổ nhóm chuyên trộm tài sản nhà dân bị bắt giữ

(Congannghean.vn)-Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 04 đối tượng, xử lý hành chính 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân
Các đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân
Trước đó, vào ngày 25/02/2020, Công an huyện đã khẩn trương điều tra khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22/02/2020 tại xóm 17, xã Quỳnh Văn, bắt giữ đối tượng Trần Văn Ngọc, SN 1975, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ thêm 04 đối tượng khác về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Trần Thị Phượng, SN 1978, trú tại xã Sơn Hải; Hồ Văn Binh, SN 1973, xã Quỳnh Long; Lê Đình Minh, SN 1994, trú tại xã Quỳnh Trang (Thị xã Hoàng Mai); Đậu Đức Phẩm, SN 1997, xóm 7, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân, Công an huyện thu giữ 57,2 triệu đồng tiền mặt, 01 xe máy, 02 chỉ vàng 9999, 03 chỉ vàng, 01 tấm chắn sau xe ôtô ben, 120kg sắt, tổng trị giá tài sản khoảng 105,9 triệu đồng, đây là số tài sản mà các đối tượng đã trộm của các nhà dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 
 
Một cán bộ điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: do không có nghề nghiệp ổn định, các đối tượng trên đã rủ nhau vào nhà dân để trộm tài sản, thực hiện xong mỗi vụ, tài sản lấy được các đối tượng chia nhau cất dấu, chờ thời điểm thuận lợi thì bán kiếm tiền.
 
Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành trao trả tài sản cho các bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
.

Đức Vũ

.