Chủ Nhật, 23/02/2020, 08:03 [GMT+7]
Công an phường Hưng Dũng, TP Vinh

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an phường Hưng Dũng đã tổ chức ra quân, lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận, liên tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt với tội phạm trộm cắp tài sản nhằm bảo đảm ANTT cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Công an phường tiếp nhận thông tin các vấn đề về ANTT do người dân cung cấp
Công an phường tiếp nhận thông tin các vấn đề về ANTT do người dân cung cấp
Trung tá Nguyễn Văn Trọng, Phó Trưởng Công an phường cho biết, tiếp thu nội dung kế hoạch và mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm ANTT. Trong đó tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường công tác tuần tra vũ trang, bám cơ sở, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén bảo đảm ANTT để người dân yên tâm chào đón năm mới.
 
Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an phường Hưng Dũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đơn vị đã đấu tranh, làm rõ 3 vụ, 3 đối tượng trộm cắp tài sản. Điển hình, vào giữa tháng 12/2019, trong lúc tuần tra tại khối Vân Trung, phường Hưng Dũng, Công an phường đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Viết Hà (SN 2006) trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh có hành vi trộm 1 chiếc xe đạp của người dân. Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận bản thân đã bỏ học, nghiện chơi game, trước đó đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Vinh. Công an phường đã hoàn tất thủ tục, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa đối tượng Nguyễn Viết Hà vào trường giáo dưỡng.
 
Mới đây, vào ngày 20/1/2020, Công an phường nhận được đơn tố giác của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An về việc, thời gian gần đây, các bệnh nhân điều trị trong bệnh viện bị kẻ gian trà trộn vào trộm cắp tài sản. Nhận được tin báo, Công an phường đã tiến hành thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm bắt giữ đối tượng gây án. Sau 5 ngày tập trung lực lượng mai phục, Công an phường đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thực (SN 1987) trú tại khối 12, phường Trung Đô, TP Vinh có hành vi trộm cắp tài sản tại bệnh viện, thu giữ 1 điện thoại di động Oppo trị giá 8 triệu đồng. Đối tượng khai nhận, đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trong bệnh viện để có tiền mua ma túy sử dụng.
 
Ngoài việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an phường Hưng Dũng cũng đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Đơn vị đã điều tra, làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chuyển Công an thành phố khởi tố theo quy định của pháp luật; đưa 3 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Đấu tranh, làm rõ 3 vụ cố ý gây thương tích; bắt 1 vụ tàng trữ trái phép chất nổ, 1 đối tượng đốt pháo...
 
Những kết quả trên đã góp phần quan trọng bảo đảm ANTT trên địa bàn. “Năm 2020, Công an phường Hưng Dũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trong việc phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là tại các phòng trọ dành cho sinh viên hay tại các bệnh viện, trường học... Tiến hành gọi hỏi các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chủ động công tác phòng ngừa; bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuần tra vũ trang, kịp thời đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để phức tạp xảy ra...”, Trung tá Nguyễn Văn Trọng cho biết thêm.
.

Phan Tuyết

.