Chủ Nhật, 09/02/2020, 09:24 [GMT+7]

Triệt xóa ổ nhóm trộm cắp dịp Tết

(Congannghean.vn)-Lợi dụng thời điểm Tết Nguyên đán, các đối tượng đã gia tăng hoạt động trộm cắp tài sản. Bước đầu Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ 3 đối tượng trộm nhà dân, thu giữ nhiều tài sản có giá trị.
Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an
Thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu, ngày 4/2, đơn vị vừa tiến hành điều tra mở rộng Chuyên án 120T, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ đối tượng Lê Thị Hảo (SN 1981) trú tại xóm Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Theo tài liệu điều tra, ngày 23/1 (tức 28 Tết), đối tượng đột nhập vào nhà anh Đặng Đình Hùng ở xã Quỳnh Hồng lấy trộm điện thoại và một số tài sản trị giá hơn 21 triệu đồng. Tiến hành điều tra truy xét nóng, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Hảo, làm rõ hành vi của đối tượng này. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
 
Ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp tài sản nhằm huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm ANTT dịp Tết để người dân vui Tết, đón Xuân. Bởi đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng lúc đông người, chủ nhà sơ hở, mất cảnh giác để trộm cắp tài sản. Vì vậy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, Công an huyện đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm này. Thời gian trước Tết Nguyên đán, đơn vị nhận được một số tin báo của người dân về việc mất trộm tài sản. Nhiều nhà dân bị đột nhập lấy trộm một số tài sản có giá trị như điện thoại, xe máy, tiền… Tình trạng trên khiến dư luận quần chúng hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến ANTT địa phương, nhất là dịp Tết cận kề. Với quyết tâm nhanh chóng ổn định tình hình ANTT, đảm bảo cho người dân vui Tết, đón Xuân an toàn, đồng chí Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ các vụ việc trong thời gian sớm nhất. Theo đó, Công an huyện đã xác lập Chuyên án VA120T đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Với tinh thần đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy đã vào cuộc, “chạy đua” với thời gian để truy bắt các đối tượng này. 
Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án
Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CBCS đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xác minh rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Sau nhiều ngày tích cực điều tra, Ban chuyên án đã triệt xóa thành công ổ nhóm trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng Đậu Văn Long (SN 1996) trú tại xóm 4, xã Quỳnh Tân và Văn Tiến Dũng (SN 2000) trú tại xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe máy và 97 triệu đồng là tang vật của các vụ trộm. 
 
Trong đó, Đậu Văn Long là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng hình sự cộm cán, có mối quan hệ phức tạp với các thành phần bất hảo trên địa bàn. Theo điều tra viên, năm 2015, Long bị xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Long dạt ra Hà Nội sinh sống. Tại đây, Long dở ngón nghề cũ và bị Công an Hà Nội bắt giữ. Tháng 5/2017, đối tượng bị TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyên phạt 12 tháng tù giam cũng về tội danh trên. Sau khi ra tù lần thứ 2, Long càng tỏ ra lỳ lợm, không hề có ý định phục thiện. Long thường xuyên giao du với các đối tượng đánh bạc trên địa bàn, tụ tập ăn chơi trác táng. Không nghề nghiệp, để có tiền ăn chơi, Long tiếp tục quay lại con đường trộm cắp. Lợi dụng dịp Tết, người dân sơ hở, Long đã đột nhập vào nhà anh Hoàng Văn Thanh ở xã Quỳnh Lương lấy trộm chiếc xe máy nạn nhân dựng ngoài sân. 
 
Đối tượng Văn Tiến Dũng cũng đã đột nhập nhà dân lấy trộm số tiền hơn 90 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đã hoàn tất các thủ tục, khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng Đậu Văn Long, Văn Tiến Dũng và Lê Thị Hảo về tội trộm cắp tài sản.
.

H.T

.