Thứ Hai, 17/02/2020, 09:22 [GMT+7]

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

(Congannghean.vn)-Cùng với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, Đảng ta chỉ rõ vai trò của thế trận an ninh nhân dân - “thế trận lòng dân” trong chiến lược phòng, chống tội phạm. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An.
Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 14 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 14 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành ở Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch trên tất cả mọi mặt. Năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng - an ninh; triển khai đề án của UBND tỉnh về “Tăng cường phổ biến GDPL cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2019 - 2021; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở; các địa phương, đơn vị mà nòng cốt là lực lượng vũ trang đã tiến hành xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, làm cho phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng hiệu quả. Ngoài ra, nâng cao năng lực tổ chức điều hành chiến đấu phòng thủ khu vực, huy động mọi nguồn lực, sử dụng lực lượng phương tiện, thực hiện các phương án phòng, chống bão, lụt, chữa cháy rừng, cứu nạn, cứu hộ. 
 
Trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phòng ngừa, tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn về xâm phạm trật tự xã hội; trong đó có nhiều vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, mở rộng vụ án, làm rõ các vụ án từ các năm trước và các tỉnh khác; tổ chức đấu tranh quyết liệt với các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, xác lập, đấu tranh phá án thành công các chuyên án lớn có tính chất xuyên quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về chức vụ, tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường, hoạt động “tín dụng đen”, đấu tranh triệt phá thành công các chuyên án, vụ án và hành vi vi phạm ở khu vực biên giới, vùng biển, làm tốt công tác quản lý hành chính, quản lý xuất nhập cảnh; tuần tra kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 
 
Theo số liệu thống kê, năm 2019, đã điều tra, làm rõ 720/849 vụ xâm phạm trật tự xã hội; mở rộng, làm rõ hơn 100 vụ việc xảy ra trong các năm trước ở trên địa bàn và các tỉnh khác, bắt giữ 2.183 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng. Triệt xóa 34 ổ, nhóm, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người; 27 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao; bắt 301 vụ, 1.282 đối tượng đánh bạc, thu hơn 5 tỉ đồng; phát hiện, bắt giữ 1.237 vụ, 1.497 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 67,8 kg hêrôin, 765,6 kg ma túy đá, phá 52 chuyên án ma túy lớn, tấn công vũ trang triệt xóa 3 ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” phạm tội ma túy tại khu vực biên giới. Phát hiện, xử lý một số công ty có sản phẩm sử dụng bản đồ Việt Nam không có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thu hồi 177 ấn phẩm, tài liệu, kiểm tra, xử phạt hơn 250 cơ sở vi phạm trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, viễn thông với gần 900 triệu đồng; xử phạt hành chính 95.213 trường hợp vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh, kinh doanh ngành nghề có điều kiện, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 85 tỉ đồng. 
 
Trên lĩnh vực an ninh tôn giáo, các địa phương, đơn vị đã tổng rà soát, đánh giá tính chất, nhu cầu thực tế, phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung giải quyết ổn định, tạm ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh tôn giáo. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển. Nhất là việc đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nơi biên giới, vùng biển chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương... Song song với đó, tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội...
 
Với những thành tích nói trên, năm 2019, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019; tặng Bằng khen cho 52 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, công tác quốc phòng quân sự địa phương...
.

Phan Tuyết

.