Thứ Sáu, 31/01/2020, 08:52 [GMT+7]
Công an huyện Yên Thành

Vững vàng trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Congannghean.vn)-Phát huy tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, trong năm 2019, Công an huyện Yên Thành đã điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy. Thành tích này thêm một lần nữa khẳng định vai trò chủ công của lực lượng Công an huyện trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh và Lãnh đạo Huyện ủy,                  UBND huyện Yên Thành khen thưởng CBCS Công an huyện phá thành công Chuyên án 119M
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh và Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Thành khen thưởng CBCS Công an huyện phá thành công Chuyên án 119M
Xác định công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Công an huyện Yên Thành đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an và Công an tỉnh nhằm từng bước kiềm chế, đấu tranh làm giảm các vụ phạm pháp trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nắm chắc tình hình địa bàn và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc xảy ra.
 
Trong năm, đơn vị đã điều tra, làm rõ 52/52 vụ xâm phạm TTXH, đạt tỉ lệ 100%; bắt, xử lý 82 đối tượng. Qua đó, không để phát sinh băng, nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn. Thông qua hoạt động điều tra, làm rõ thêm 6 vụ, 7 đối tượng phạm tội và 19 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và TX Cửa Lò. Phát hiện, bắt 94 vụ, 464 đối tượng xâm phạm TTATXH. Trong đó có 1 vụ, 1 đối tượng mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ 1,7 kg thuốc nổ và 30 kíp nổ; 93 vụ, 463 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 1 tỉ đồng và một số tang vật liên quan. Tiến hành xử lý hình sự 31 vụ, 158 đối tượng; khởi tố 31 vụ, 158 bị can và đặc biệt là đã khám phá thành công 17 chuyên án hình sự. Điển hình, phá Chuyên án 1119L, khởi tố 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chạy chế độ thương binh, làm rõ số tiền chiếm đoạt là 160 triệu đồng; phá Chuyên án 119T, triệt xóa 1 ổ nhóm, khởi tố 3 bị can về tội trộm cắp tài sản, làm rõ 15 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, thu giữ 9 xe máy; chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, phá thành công Chuyên án truy xét 419L, khởi tố 2 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động đảo khế ngân hàng, làm rõ 21 vụ với số tiền chiếm đoạt là 4,7 tỉ đồng…
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an huyện đã phát hiện, bắt 47 vụ, 69 đối tượng; thu giữ 300 gam thuốc phiện; 2.203,1 gam ma túy tổng hợp; 4.330,09 gam hêrôin; 9.006,23 gam ma túy đá; 4 ĐTDĐ, 4 xe ôtô, 3 xe máy và số tiền 286.800.000 đồng. Đã tiến hành khởi tố 47 vụ, 69 bị can; chuyển tỉnh 2 vụ, 6 bị can và kết luận điều tra 41 vụ, 55 bị can. Đặc biệt, xác lập, khám phá 6 chuyên án, triệt xóa 8 tụ điểm bán lẻ ma túy. Điển hình, phá Chuyên án 1819H, khởi tố 2 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh, 2 cây hêrôin có tổng trọng lượng 450 gam, 1 ĐTDĐ, 1 xe ôtô và 281 triệu đồng; phá Chuyên án 119M, khởi tố 4 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 11 bánh hêrôin, 9 kg ma túy đá, gần 21.000 viên ma túy tổng hợp, 100.000 USD và 3 xe ôtô.
 
Bên cạnh đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm hình sự và ma túy, Công an huyện Yên Thành còn tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với tội phạm và vi phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường. Qua đó, phát hiện, xử lý 115 vụ, với các hành vi liên quan đến pháo; buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự… Điển hình, phá thành công 2 Chuyên án 1018P và 119P, bắt 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (pháo), thu giữ 2 xe ôtô, 303 kg pháo, 2 ĐTDĐ và 22 triệu đồng; phá Chuyên án truy xét 719V, khởi tố 1 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ 8 cuốn sổ ghi chép, 150 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan, đồng thời xác định đối tượng thực hiện 17 giao dịch “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với tổng số tiền thu lợi bất chính là 1,050 tỉ đồng…
 
Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã nhiều lượt tập thể, cá nhân của Công an huyện Yên Thành được các cấp, ngành biểu thương, khen thưởng và chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, tổng kết phong trào thi đua năm 2019, Công an huyện tiếp tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
.

Đức Thắng

.