Thứ Năm, 30/01/2020, 14:56 [GMT+7]
Công an huyện Tân Kỳ

Bám cơ sở, bảo đảm ANTT trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Là đơn vị nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, năm 2019, phát huy những kết quả đạt được, Công an huyện Tân Kỳ chủ động bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ, cùng các lực lượng tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh nên ANTT trên địa bàn được bảo đảm.
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định về việc điều động Công an chính quy                  đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Đến Công an huyện Tân Kỳ vào những ngày cuối năm, có thể cảm nhận rõ nét tinh thần tập trung, khẩn trương của CBCS trong việc triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Năm qua, đơn vị đã gặt hái được những “quả ngọt”, đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cách nghĩ, cách làm của tập thể đơn vị, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
Tiếp chúng tôi, Thượng tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện cho biết, năm 2019, Tân Kỳ là một trong những đơn vị triển khai thí điểm về việc thực hiện chính quy hóa lực lượng Công an xã, bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Sau 5 tháng triển khai, đến nay, Công an huyện đã bố trí 33 đồng chí về công tác tại 11/22 xã, thị trấn, đạt 50%. Điển hình như bố trí Công an chính quy về xã Nghĩa Dũng, đã giải quyết được những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giúp cho người dân và thân nhân của những người nghiện hiểu được hậu quả tác hại của ma túy, nhằm quản lý con em không vi phạm tệ nạn ma túy. Hay Thượng úy Hoàng Văn Hiệp, cán bộ Công an huyện được điều động về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an thị trấn đã cùng anh em trong đơn vị xây dựng mô hình camera an ninh hoạt động có hiệu quả. Thông qua camera an ninh, Công an thị trấn đã phá thành công Chuyên án giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1984) trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương. Ngoài ra, qua mô hình này đã giúp Công an thị trấn triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, được nhân dân ghi nhận, biểu dương.
Cán bộ Công an huyện Tân Kỳ lấy lời khai đối tượng phạm tội
Cán bộ Công an huyện Tân Kỳ lấy lời khai đối tượng phạm tội
Thượng tá Phạm Vũ Cường chia sẻ, trong quá trình thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã”, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, tuy nhiên, với nhận thức cũng như tinh thần trách nhiệm cao, mỗi CBCS khi được giao nhiệm vụ đã nhanh chóng ổn định công việc, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn; chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Đồng chí cũng khẳng định, năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Tân Kỳ sẽ quyết tâm triển khai bố trí về xã 100% Công an chính quy.
 
Trên mặt trận phòng, chống tội phạm đầy cam go, khốc liệt cũng ghi dấu những nỗ lực không mệt mỏi, ý chí bền bỉ, tinh thần đấu tranh, mưu trí, dũng cảm của Công an huyện Tân Kỳ. Trong năm, đơn vị đã điều tra, làm rõ 20/23 vụ xâm phạm TTXH, bắt giữ, xử lý 28 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản có giá trị; xác lập, phá thành công 9 chuyên án hình sự. Bên cạnh đó, đấu tranh có hiệu quả với các tệ nạn xã hội, nhất là nạn cờ bạc, ma túy.  Đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 130 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ tổng số tiền hơn 450 triệu đồng, khởi tố 19 vụ, 105 bị can về tội đánh bạc; xóa tụ điểm đánh bạc tại khối 6, thị trấn Tân Kỳ, bắt 12 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, thu giữ 50 triệu đồng. Song song với đó, đơn vị phát hiện, bắt giữ 23 vụ, 26 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy;  thu giữ 196 viên hồng phiến,  0,3 gam hêrôin, 96,725 gam ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan. Xác lập, khám phá thành công 4 chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt xóa 4 điểm bán lẻ ma tuý, không để hình thành tụ điểm ma túy.
 
Tân Kỳ là một trong những huyện thu hút nhiều dự án đầu tư vào địa bàn, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng là điều kiện để tội phạm liên quan đến kinh tế, môi trường lợi dụng hoạt động phạm tội. Nhằm phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Công an huyện đã chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn. Năm 2019, đơn vị phát hiện, bắt giữ 126 vụ, 135 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; trong đó, xác lập, phá thành công 3 chuyên án, khởi tố 10 vụ, 11 bị can về hành vi vi phạm kinh tế; xử phạt hành chính 104 vụ, 112 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 47 vụ, 48 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực quản lý môi trường…
 
Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trên các mặt công tác như đăng ký, quản lý cư trú; cấp phát CMND, duy trì hiệu quả mô hình dân vận khéo của Đảng ủy Công an huyện “Kỷ cương, trách nhiệm - Đẩy mạnh cải cách hành chính - Vì dân phục vụ”. Năm qua, đơn vị đã cấp phát 12.025 hồ sơ CMND; đến nơi cư trú, bệnh viện cấp miễn phí 1.015 hồ sơ CMND cho người cao tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, thân nhân và người có công với cách mạng. 
 
Công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đơn vị đã thu hồi 4 súng quân dụng, 141 súng tự chế, 38 hung khí nguy hiểm các loại, 65 kích điện, 4 quả đạn, 10 viên đạn, 313 quả pháo… Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, đã tổ chức 895 ca TTKSGT, phát hiện, lập biên bản 1.979 trường hợp vi phạm, tạm giữ 874 phương tiện vi phạm các loại, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước số tiền gần 1,7 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 352 trường hợp; hoàn thành hồ sơ đăng ký 4.059 phương tiện môtô, xe máy các loại…
 
Năm 2019, công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện tốt, không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả lớn về người và tài sản. Với vai trò nòng cốt, Đội PCCC&CNCH Công an huyện đã kiểm tra công tác PCCC đối với 274 cơ sở thuộc phân cấp quản ký PCCC trên địa bàn, phát hiện, xử lý 21 cơ sở vi phạm với số tiền 28 triệu đồng.
 
Luôn sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc sống bình yên của nhân dân, với những thành tích đó, 2 năm liền (2018 - 2019), Công an huyện Tân Kỳ đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.
.

Phan Tuyết - Hằng Nga

.