Chủ Nhật, 12/01/2020, 09:18 [GMT+7]
Công an huyện Yên Thành

Xử lý quyết liệt hành vi vi phạm về pháo

(Congannghean.vn)-Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 20 ngày cuối tháng 12/2019, Công an huyện Yên Thành đã liên tiếp phát hiện, phối hợp bắt giữ 3 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép. Tang vật thu giữ gần 500 kg pháo các loại, toàn bộ số pháo đều do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ hợp pháp.

Công an huyện Yên Thành chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Nghệ An phá Chuyên án 159P, thu giữ 3,6 tạ pháo các loại
Công an huyện Yên Thành chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Nghệ An phá Chuyên án 159P, thu giữ 3,6 tạ pháo các loại

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Yên Thành đã chủ động nắm bắt sát đúng tình hình địa bàn, xây dựng các kế hoạch, mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại pháo trái phép, bảo đảm ANTT cho nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn lành mạnh. Đến nay, chỉ sau một thời gian ngắn ra quân phát động đợt cao điểm, thi đua lập thành tích tấn công, trấn áp tội phạm, mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020, Công an huyện Yên Thành đã thu được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là tấn công tội phạm về pháo.

Cụ thể, qua công tác nắm địa bàn, mới đây các trinh sát Công an huyện phát hiện có một số đối tượng đang có hành vi tàng trữ pháo trái phép để tiêu thụ trong dịp giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập Chuyên án mang bí số 159P, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian theo dõi di biến động các đối tượng, khoảng 12 giờ ngày 27/12/2019, tại xóm 3, xã Hợp Thành, Công an huyện chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Nghệ An  phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lực (SN 2005) trú tại xóm 2, xã Nhân Thành đang có hành vi tàng trữ pháo trái phép; thu giữ 1 bánh pháo hoa (loại 36 quả, trọng lượng 1,2 kg).

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng khai đã mua số pháo trên của đối tượng Vũ Văn Tư (SN 1990) trú tại xóm Phú Vinh, xã Đô Thành. Cơ quan điều tra triệu tập đối tượng Vũ Văn Tư lên làm việc, Tư tiếp tục khai đã mua số pháo nói trên của Vũ Văn Phong (SN 1985) trú tại xóm Phú Vinh, xã Đô Thành bán lại cho Lực kiếm lời. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét khẩn cấp nhà ở đối tượng Vũ Văn Phong, thu giữ 327 quả pháo ông sư; 136 bánh pháo hoa (loại 36 quả) và 40 bịch pháo bi... Tổng trọng lượng pháo cơ quan điều tra thu được là 3,6 tạ. Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án nói trên.

Tiếp đó, khoảng 12 giờ ngày 19/12/2019, Công an huyện Yên Thành phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thọ Cầu (SN 2004) trú tại xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ 1 bao tải màu trắng, bên trong có chứa 10 bánh pháo hình hộp chữ nhật (nghi là pháo hoa), mỗi bánh có kích thước 14x14x10 cm.

Tại cơ quan điều tra, Cầu khai nhận đã mua số hàng trên của đối tượng Nguyễn Thị Quyền (SN 1969) trú tại xóm Tây Hồ, xã Nam Thành đưa về bán kiếm lời. Ngay sau đó, Công an huyện Yên Thành đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét chỗ ở khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Quyền. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ trên gác xép nhà riêng Nguyễn Thị Quyền có 1 thùng cát tông màu vàng, chứa 30 bánh pháo hoa; 1 bì xác rắn màu trắng chứa 51 túi ni lông màu trắng, bên trong mỗi túi có chứa 100 quả pháo bi... Tổng trọng lượng pháo cơ quan điều tra thu được là 98 kg.

Như vậy, chỉ riêng đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Yên Thành đã tấn công quyết liệt tội phạm mua bán pháo trái phép, tang vật thu giữ gần 5 tạ pháo các loại. Sự quyết liệt của Công an huyện Yên Thành đã góp phần bảo đảm ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh.

.

Đ. Thắng

.